Một phụ nữ ở Singapore đã đệ đơn kiện một bệnh viện vì sơ suất trong quátrình thụ tinh trong ống nghiệm làm nhầm lẫn tinh trùng của chồng cô với mộtngười khác.
Người phụ nữ này (được giấu tên) ban đầu nghi ngờ có điều gì không ổnkhi đứa bé do cô sinh ra năm 2010 có sự khác biệt đáng kể về màu da vàtóc so với người chồng của cô. Những nghi ngờ về sự nhầm lẫn đã được xácnhận sau khi bác sĩ cho biết đứa bé có nhóm máu B, trong khi người mẹ cómáu O còn người bố có nhóm máu A. Điều này xét về mặt khoa học là khôngthể nếu họ là bố mẹ ruột của đứa trẻ.
Trung tâm y tế Thomson Fertility ở Singapore, nơi tiến hành ca thụ tinhống nghiệm này đã thừa nhận sự nhầm lẫn này và nói rằng sẽ bồi thườngtheo quyết định của tòa án.
Bà mẹ 36 tuổi này đã kiện trung tâm y tế trên vì đã gây ra những tổnthất về tinh thần lâu dài do sự nhẫm lẫn trên. Cô này cũng kiện công tymẹ của trung tâm y tế này, Tập đoàn y tế Thomson và hai nhà nghiên cứuvề phôi thai liên quan đến vụ thụ tinh trong ống nghiệm của cô.
Tờ Straits Times cho biết, chồng của người phụ nữ này đã từ chối nhậnđứa trẻ là con gái anh ta. Hiện cặp vợ chồng này vẫn nuôi đứa trẻ, nhưngcả hai đều vô cùng thất vọng vì sự cố này. Năm ngoái, tập đoàn y tếThomson đã bị phạt 20.000 USD vì những thiếu sót trong quá trình thựchiện thụ tinh trong ống nghiệm.
|
Bà mẹ 36 tuổi này đã kiện trung tâm y tế trên vì đã gây ra những tổnthất về tinh thần lâu dài do sự nhẫm lẫn trên. Cô này cũng kiện công tymẹ của trung tâm y tế này, Tập đoàn y tế Thomson và hai nhà nghiên cứuvề phôi thai liên quan đến vụ thụ tinh trong ống nghiệm của cô.
Tờ Straits Times cho biết, chồng của người phụ nữ này đã từ chối nhậnđứa trẻ là con gái anh ta. Hiện cặp vợ chồng này vẫn nuôi đứa trẻ, nhưngcả hai đều vô cùng thất vọng vì sự cố này. Năm ngoái, tập đoàn y tếThomson đã bị phạt 20.000 USD vì những thiếu sót trong quá trình thựchiện thụ tinh trong ống nghiệm.
Theo ANTD