
Biết mẹ mình ở tuổi 82 bất ngờ đăng ký kết hôn với một người đàn ông kém hơn 35 tuổi, người con trai đã vô cùng phẫn nộ khi nghi ngờ bà bị lừa gạt.
Sự việc xảy ra tại Tương Đàm (Hồ Nam, Trung Quốc), khi bà Xie, 82 tuổi, đã làm thủ tục kết hôn với một người đàn ông 47 tuổi. Theo thông tin ban đầu, người đàn ông này chỉ mang sính lễ gồm 1.000 Nhân dân tệ và 20 quả trứng.

Bà Xie cho biết ban đầu bà nghĩ tờ giấy mình nhận được chỉ là giấy chứng nhận kết hôn giả. Tuy nhiên sau đó bà mới biết đó là giấy tờ thật. Bà kể lại rằng khi đến nhận giấy, nhân viên chỉ chụp ảnh và đưa giấy cho bà mà không giải thích gì thêm.
Người phụ nữ lớn tuổi nói rằng người đàn ông đã ép bà nhận 1.000 Nhân dân tệ. Do không biết chữ nên bà hoàn toàn không rõ mình đã ký hay nhận loại giấy tờ gì.
Theo thông tin được biết, hai người đã nhận giấy chứng nhận kết hôn vào ngày 9/2. Bản thân bà Xie cũng không hiểu vì sao người đàn ông này lại muốn đăng ký kết hôn với mình.
Mọi chuyện chỉ bị phát hiện vào ngày 11/3, khi con cháu bà tình cờ tìm thấy sổ kết hôn. Quá bức xúc khi nghi mẹ bị lừa, con trai và cháu trai đã đưa bà Xie đến tận nhà người đàn ông 47 tuổi để hỏi rõ sự việc. Tuy nhiên, mẹ của người này phủ nhận mọi trách nhiệm và cho rằng cuộc hôn nhân là do bà Xie tự nguyện.

Về phía người đàn ông, anh ta vẫn chưa đưa ra lời giải thích vì sao lại kết hôn với người phụ nữ hơn mình nhiều tuổi. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến nghi ngờ việc đăng ký kết hôn có thể nhằm mục đích chiếm đoạt tiền đền bù đất hoặc tiền trợ cấp dưỡng lão. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật hiện hành tại Trung Quốc, những cuộc hôn nhân đăng ký chóng vánh hoặc việc chuyển hộ khẩu không đúng thời điểm thường không đủ điều kiện pháp lý để nhận các khoản bồi thường.
Một số luật sư tại Trung Quốc cũng chỉ ra rằng có thể đã tồn tại lỗ hổng trong quy trình làm việc của cơ quan đăng ký kết hôn tại Tương Đàm. Theo Bộ luật Dân sự nước này, việc kết hôn phải dựa trên sự tự nguyện của hai bên. Đối với trường hợp người đăng ký là người cao tuổi hoặc không biết chữ, cơ quan chức năng có trách nhiệm thẩm định, giải thích rõ ràng và xác nhận ý chí thực sự của họ trước khi hoàn tất thủ tục.
Các chuyên gia pháp lý khuyến nghị gia đình bà Xie nên sớm tiến hành giám định năng lực nhận thức của bà, đồng thời nộp đơn lên tòa án yêu cầu hủy bỏ cuộc hôn nhân với lý do bị lừa dối.

Theo Người đưa tin