Mới đây, trong chương trình phát thanh "'Trung tâm tư vấn luật sư Jo In-seop' của Đài YTN (Hàn Quốc), một người phụ nữ trung niên đã chia sẻ câu chuyện hôn nhân đầy trắc trở của mình.
Theo người phụ nữ chia sẻ, cô đã kết hôn được gần 40 năm, các con đều đã lớn và lập gia đình riêng. Hiện tại hai vợ chồng cùng nhau mở vườn hoa và tình hình kinh doanh rất thuận lợi. Cuộc sống gia đình cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một người người phụ nữ vô tình phát hiện tin nhắn bày tỏ sự nhớ nhung của chồng với một bà cụ 70 tuổi.

Bị bắt quả tang ngoại tình, chồng nói một câu khiến vợ sững sờ. Ảnh minh họa
Phát hiện tin nhắn nhớ nhung của chồng và cụ bà 70 tuổi
Sau khi điều tra, người vợ phát hiện, người mà chồng cô ngày nhớ đêm mong chính là bà cụ thường xuyên đến đặt mua hoa tại vườn nhà mình.
Người phụ nữ chia sẻ thêm, bà cụ đó thường đặt mua số lượng hoa lớn và trở thành khách quen của gia đình cô. Thời gian sau đó chồng cô thường xuyên mang hoa giao tới cửa hàng bán trà của bà lão. Vấn đề bắt đầu nảy sinh khi người chồng thường tự ý đến quán trà một mình, ngay cả khi không có đơn đặt hàng. Ban đầu khi bị vợ hỏi, anh ta bao biện rằng bản thân đi gặp khách hàng. Cô vợ hoàn toàn tin tưởng chồng cho đến khi bắt gặp cảnh tượng chồng mình đi ăn tối và uống rượu thân mật với bà cụ.
"Họ thường xuyên nói những lời lẽ tình cảm nhau như ‘nhớ anh/em’, ‘ở bên anh/em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất’...", người vợ phẫn nộ kể lại.

Ảnh minh họa
Khi bị vợ tra hỏi, người chồng chối bay biến và nói rằng đó chỉ là mối quan hệ bạn bè, khách hàng thông thường. Anh ta thậm chí trơ trẽn nói rằng:"Già rồi làm gì được nữa, bà lão đó 70 tuổi thì làm ăn được gì?".
Câu nói này của người chồng khiến người vợ chết điếng, vì quá tức giận người vợ muốn khởi kiện bà cụ 70 tuổi với tư cách "người thứ ba" và kiện chồng mình ngoại tình. Người phụ nữ muốn được chương trình tư vấn về khả năng thắng kiện của mình trong vụ việc này. Được biết, người chồng của cô năm nay 60 tuổi.
Luật sư tư vấn
Luật sư thuộc công ty luật Shinsegae cho biết, rất nhiều người ở độ tuổi 60-70 đến tư vấn về các vụ kiện liên quan đến ngoại tình. Luật sư Ryu giải thích: "Theo luật dân sự, 'hành vi không chung thủy' hay ‘ngoại tình’ là một trong những lý do dẫn đến ly hôn và có thể yêu cầu bồi thường và xử lý theo luật dân sự. Hành vi này không nhất thiết phải có quan hệ tình dục. Việc thường xuyên gặp gỡ, ăn uống, trò chuyện thân mật cũng được coi là vi phạm nghĩa vụ chung thủy và lòng tin giữa vợ chồng".
Theo phán quyết gần đây của tòa án, khi người bị hại không ly hôn mà chỉ kiện "người thứ ba", số tiền bồi thường mà "người thứ ba" phải trả sẽ bị giới hạn trong một phần nhất định của tổng thiệt hại. Với trường hợp của chị vợ kể trên, luật sư cũng khuyến cáo trước khi khởi kiện người vợ hãy thu thập các bằng chứng có lợi:
"Khi thu thập bằng chứng cho vụ kiện, cần phải chứng minh được 'người thứ ba' biết rõ người kia đã kết hôn nhưng vẫn tiến vào mối quan hệ sai trái. Lưu ý nên thu nhập chứng cứ hợp pháp. Việc thu thập bằng chứng bằng các hành vi vi phạm luật có thể dẫn đến truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, nên cân nhắc việc thu thập bằng chứng hợp pháp thông qua tòa án", luật sư chia sẻ.
Câu chuyện sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút được nhiều sự chú ý của dư luận Hàn Quốc. Không ít người để lại bình luận rằng:
"Nếu là tôi, tôi sẽ khởi kiện, nhận khoản tiền bồi thường, sau đó chia tài sản và ly hôn. Làm sao mà tôi có thể sống với người đã phản bội mình được nữa".
"Thật khó có thể tha thứ được, nhưng nếu anh ta thực sự hối lỗi và nói xin lỗi có lẽ mối quan hệ này vẫn cứu vãn được".

Theo doisongphapluat.nguoiduatin