Tại huyện BìnhTân, tỉnh Vĩnh Long, nơi được coi là có diện tích trồng khoai lớn nhất khuvực ĐBSCL. Hàng ngàn héc-ta đất nông nghiệp nhiều tại đây đã chuyển sangtrồng khoai do lợi nhuận gấp nhiều lần trồng lúa nước. Cây khoai đã trởthành cây chủ lực. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nông dân đã tạm ngưngthu hoạch, bởi bị thương lái Trung Quốc ép giá thấp, lợi nhuận trở nên ít ỏihơn so với nhiều năm trước.
Giá giảm còn1/3
Ông Võ Văn Theo,Trưởng phòng NN&PTNT huyện Bình Tân, (Vĩnh Long), cho biết: "Giá khoai langrớt thảm như hiện nay là do để thương lái Trung Quốc thâm nhập quá sâu vàongười nông dân. Họ nắm bắt được tất cả các thông tin, từ khi bắt đầu trồngđến khi thu hoạch ra 1kg khoai hết bao nhiêu tiền. Từ đó, họ biết người nôngdân vẫn có lãi, nên ép giá mua và chỉ lãi rất ít".
Chưa bao giờ câuchuyện củ khoai lại "nóng ran" như bây giờ tại vựa lúa lớn nhất cả nước.Củ khoai được mua vào thời điểm cao nhất là 1 triệu đồng/1tạ ( Theo cáchtính địa phương tương đương60kg). Như thời gian giá khoai cao như thế chỉ tồn tại trong vòng một tuần. Còn hiện nay, giá khoai lang tím tại huyệnBìnhTân chỉ xê dịch từ 280 đến 350 ngàn đồng/1tạ (60kg).
| |
Người nông dân tại các tỉnh ĐBSCL thu hoạch khoai. (Ảnh: Quốc Huy) |
Cũng theo ông Theo, người dânbắt đầu tin tưởng vào cây khoai lang là từ năm 2008, giá khoai liên tụcxê dịch từ 500 đến 1 triệu đồng/tạ (60kg). Đến vào thời điểm cuối năm 2011,giá khoai đẩy lên 1 triệu đồng/tạ, lại đúng lúc vào mùa lũ nước dâng cao,nên nông dân bán với giá cao này chỉ được khoảng 150 tấn khoai.
Đến thời điểmhiện nay, củ khoai mà người dân huyện Bình Tân và huyện Bình Minh, (VĩnhLong), trồng ra sản phẩm chỉ có thương lái địa phương thu mua rồi bán chongười Trung Quốc. Chưa có một doanh nghiệp nào trong nước đứng ra thu mua,cạnh tranh củ khoai với thương lái nước ngoài.
Do đó, người dânkhông biết bấu víu vào ai khi củ khoai đã đến độ thu hoạch. Thậm chí, đếnthời điểm hiện nay, một số vựa của nông dân và thương lái mua khoai thuê chocác thương lái Trung Quốc đã bị xù nợ lên đến hàng tỉ đồng.
Bởi, cách làm ănmà người dân ĐBSCL trồng khoai đến ngày bán khoai là rất tin tưởng đối tác.Khoai được bán lần đầu và lần sau đến lấy lại mới trả tiền, cứ thế, nhiềunăm qua người dân vẫn tin tưởng giao hết khoai cho thương lái nước ngoài. Docủ khoai chỉ có độc quyền thương lái nước ngoài "ngự trị" giá cả, nên giá cảcao hay thấp họ cũng không biết kêu ai (!?)
Số liệu mới nhấttừ Phòng NN huyện Bình Tân cho thấy, toàn huyện có hơn 8.200ha diện tíchtrồng khoai lang tím, khoai lang trắng sửa, trong đó, có 70% (5.400ha) diệntích trồng khoai lang tím Nhật Bản.
"Người nông dânđã thu hoạch được khoảng 2.894 ha, bán với giá từ 600 đến 800 ngàn đồng/1tạ(60kg). Nếu 1 công đất (1.000m2) với giá hiện nay vẫn lãi từ 2 đến 2,5 triệuđồng (trừ tất các chi phí đối với người không thuê đất - PV). Đến bây giờ,giá khoai rớt thảm, diện tích còn lại người dân vẫn đang chờ giá tăng lênrồi mới thu hoạch". Ông Theo thông tin.
Khoai vẫn hơnlúa
Dù giá khoailang có rớt giá đến mức thấp chưa từng có, kể từ khi người nông dân 2 huyệnBình Tân và Bình Minh biết làm giàu từ củ khoai. Nhưng, những người nông dânchân chất vẫn tiếp tục trồng khoai lang, họ vẫn tin là có lãi và một ngàygiá khoai lại tăng lên.
Vợ chồng ông LạiVăn Bé, ở ấp Thạnh An, xã Thành Đông, (huyện Bình Tân) cho biết: "Gia đìnhtrồng khoai trên 10 công đất, bán khoai được với giá hơn 500 ngàn đồng/tạ(60kg).
Bâygiờ giá khoai giao động trên dưới 300 ngàn đồng/tạ thì nông dân không đithuê đất vẫn lãi chừng 3 triệu đồng, còn người đi thuê đất thì huề vốn hoặclỗ ít".
Cũng quan điểmvới ông Bé, nhiều người dân tại xã Thành Đông vẫn tiếp tục trồng khoai, bởicủ khoai cho năng suất cao thì lãi nhiều hơn so với trông lúa.
| |
Dân vẫn tiếp tục trồng khoai vì có lãi hơn lúa. (Ảnh: Quốc Huy) |
Còn ông Võ VănPhèng, (60 tuổi), người có thâm niên trồng khoai trên 30 năm, tại ấp ThànhAn, xã Thành Đông, (huyện Bình Tân), cho biết: "Thương lái nước ngoài ép giácó lí do là khoai kém chất lượng ở huyện Cờ Đỏ, (TP. Cần Thơ), nông dântrồng thuê về trộn lẫn khoai ở huyện Bình Tân. Dẫn đến, thương lái vào muavà chê khoai lang Bình Tân kém chất lượng, rồi ép giá.
Chúng tôi đangchờ khoai lang ở huyện Cờ Đỏ, (TP. Cần Thơ), bán hết rồi lúc đó mới thuhoạch. Nếu 1 tháng nữa, giá khoai không lên thì chúng tôi vẫn bán khoai vàtiếp tục trồng khoai".
Còn ông Ngô VănTua, Chủ nhiệm HTX NN&DV Thành Đông, cho biết: "1 công đất trồng khoai, tínhhết mọi chi phí khoảng 12 triệu đồng, mà một công đất (1.000m2) năng suấtkhoảng 50 tấn. Với giá hiện nay, nông dân có lãi ít, chỉ những người đithuê đất trồng khoai thì không có lãi, có khi lỗ".
Rất nhiều ngườidân tại huyện Bình Minh và Bình Tân, (Vĩnh Long), vẫn tỏ ra bình tĩnh, bởihọ cho rằng, giá khoai lên xuống là do thị trường ế ấm. Nên câu chuyệntrồng khoai có lãi ít hay nhiều thì những người nông dân chân chất tại đâyvẫn tiếp tục nhân giống trồng khoai. Hơn bao giờ hết, người nông dân sốngtrên vựa lúa cần lắm sự ra tay của một doanh nghiệp trong nước, đứng ra thumua khoai để cạnh tranh giá cả với thương lái nước ngoài
Theo VEF