Có thai 3 tháng, Lan vẫn giữ thói quen sinh hoạt như thời chưa chồng nghĩa là tụtập, bia rượu và lên sàn…đó là một trong số ít những chân dung cười ra nước mắtcủa các bà mẹ tuổi teen.

Mang bầu vẫn “máu” lên sàn

Mới 18 tuổi, bỗng nhiên làm vợ và vác một cái bụng to tướng, việc duy nhất Lan(Khâm Thiên, Hà Nội) biết làm là ở nhà chơi và ăn… kiêng để dù mang bầu mà vẫnlà hoa khôi của khu phố. Gia đình chồng đã hết lời khuyên “bà mẹ trẻ” này làphải ăn uống đầy đủ, không được kiêng khem cho bào thai phát triển tốt nhưng cônàng vẫn bỏ ngoài tai.

Cô đánh tiếng nghén nên mệt mỏi và muốn ăn cơm ở ngay trong phòng, khi thức ănđược đưa vào phòng cô nàng ngay lập tức đổ đi để thực hiện chế độ dinh dưỡngcủa… người mẫu.

Lan và chồng đang là sinh viên một trường đại học “cảm” nhau trong một buổi đidã ngoại. Vẻ lãng tử của anh chàng sinh viên và sự hồn nhiên, cá tính của cô nữsinh khiến cho đôi trẻ nhanh chóng “quấn” lấy nhau. Chỉ vài tháng sau đó, cô gáimếu máo nói với người yêu: “Chậm cả tuần rồi, em dính rồi”.
Bi hài những cặp vợ chồng tuổi teen
Nhiều cặp vợ chồng tuổi teen đã khiến gia đình không ít lần phải đau đầu. Ảnh minh họa.


Trước khi cưới, gia đình của Minh, chồngLan bây giờ, đã đắn đo, cân nhắc rấtnhiều. Bố mẹ anh phàn nàn, lấy một cô vợquá trẻ sẽ là những “chông gai” khólường trước mắt. Nhưng nếu nhẫn tâm bỏđi giọt máu trong bụng người yêu của cậucon trai duy nhất thì họ cũng khôngđành. Tuy nhiên, từ ngày cô dâu 18 tuổivề nhà chồng cả nhà không ít phen phảingã ngửa vì độ hồn nhiên thái quá của bàmẹ tuổi teen này.

Có thai 3 tháng, không phải đi học, Lanvẫn giữ thói quen sinh hoạt như thờichưa chồng nghĩa là tụ tập, bia rượu vàlên sàn khiến cả nhà chồng lo lắng, bấtan. Dù được nhận bao nhiêu bài giáo huấntừ bố mẹ chồng nhưng cô vẫn “chứng nàotật nấy”.

Trong một lần đang phóng xe đến điểm hẹnvới hội bạn, Lan sơ ý va quyệt xe vớingười đi đường ngã sóng xoài. Khi nghethông báo bị hỏng thai, cô nàng mới nướcmắt ngắn nước mắt dài than thở.

Lan Anh và Quân (Hạ Long, Quảng Ninh)cũng kết hôn khi hai người vừa vượt quatuổi 18 tròn ba tháng. Vậy là bố mẹ Quânngoài nhiệm vụ bảo ban, chăm sóc “cậuquí tử” còn phải kèm thêm cả “nàng dâu”đang tuổi ăn tuổi lớn. Việc nhà hầu nhưcả hai đều không phải bận tâm vì còn locho đỗ được cái bằng tốt nghiệp.

Sau khi tốt nghiệp, cô nàng mang bầu nênđành gác dở sự nghiệp học hành tiếp tụcở nhà “để bố mẹ chồng nuôi”. Đến ăn bốmẹ chồng còn phải nhắc nhở vì ăn khôngđủ chất thì em bé trong bụng không thểlớn được. Mẹ chồng của Lan Anh đã choángváng khi cô con dâu thủ thỉ: “Chán quá,bầu với bí mất hết cả dáng”.

Không chỉ có các cặp đôi tuổi teen nênduyên vợ chồng vì “bác sĩ bảo cưới” mànhiều ông bố bà mẹ đã dùng hôn nhân đểtrói buộc chính con cái của mình. PhùngKiên (sinh năm 1992, Bắc Giang) nổitiếng ham chơi, lêu lổng. Từ năm lớp 9,Kiên đã đi bạt mạng tối ngày, bạn bè củacậu toàn những thằng được các phụ huynhgọi là “thằng trời đánh”.

Không thể cải tạo được thằng con hưhỏng, bố mẹ Kiên đã quyết định cho cậulấy vợ với hi vọng “Có vợ con vào chắcnó sẽ tu chí làm ăn”. Tuy nhiên, hôn sựxong xuôi thì chú rể cũng mất dạng. Cảnhà lại nháo nhác đi tìm hóa ra cu cậulỡ mất trận tụ tập với đám chiến hữu nênthừa lúc không ai để ý đã “ánh bàichuồn” trong êm lặng.

Vợ chồng tuổi teen: Nỗi buồn của cảđại gia đình

Đối với các cặp vợ chồng teen, duy trìcon đường học tập sau khi cưới quá làchuyện... không tưởng. Với những giađình có điều kiện, các cặp đôi này maymắn vẫn được bố mẹ nuôi. Tuy nhiên, hầuhết, sau khi cưới, bao giờ 2 bên giađình cũng gửi gắm cho con mình một sốtiền kha khá để mở cửa hàng hoặc cấp vốnlàm ăn.

“Làm ăn” đối với những cái đầu chưa đượchọc hành tử tế thì chỉ mở cửa hàng quầnáo hoặc... cá độ bóng đá, lô đề “may mắnthì thu lại được vốn”. Chuyện làm ăn đổbể, cặp “vợ chồng con” lại chạy về bámvíu lấy bố mẹ để cầu cứu.

Có một “nàng dâu” tuổi teen trong nhà làđồng nghĩa với việc bố mẹ chồng cũngphải vất vả gấp đôi: vừa chăm con mình,chăm con dâu, lại chăm cả cháu.

Mẹ của Quân than thở: “Việc nhà mình làmhết chẳng bao giờ nhờ nó được việc gìcho ra hồn”. Sau một vài lần nhờ cô condâu làm “cái này cái nọ” bà mẹ chồng nàycũng phải rút ra “kinh nghiệm”: “Thàmình tự làm còn hơn. Nhờ nó làm mình đisau dọn lại còn mệt hơn”.

Chia sẻ với báo chí, chị Nguyễn ThịBình, thư kí tòa, Tòa án quận Đống Đa(Hà Nội) cho biết, các cặp vợ chồng độtuổi 17 đến 20 ly hôn cũng như kết hônrất đơn giản. Họ chưa có tài sản chunggì, nên rất ít tranh chấp xảy ra.

Lý do hầu hết đều là không hợp nhau, làcòn quá trẻ, quá ít kinh nghiệm để làmvợ làm chồng. Quyết định kết hôn hay lyhôn của họ đến không có chủ đích, hầuhết theo cảm giác, cảm giác đã là ngườilớn, muốn thể hiện mình là người có kinhnghiệm.

Lấy chồng cũng là giải pháp của các ôngbố bà mẹ trong việc “cùm chân” con gáihư. Tuổi mới lớn thường làm nhiều điềudại dột, ham chơi hơn học, lang thangtối ngày..., nhưng để “kìm hãm”việc chơibằng việc “chống lầy” thì quả thực...

 

Theo C.Minh
VietNamNet