
Ngày 31/5/2025, ông Sirikoon Sangkhu – Trưởng khu bảo tồn động vật hoang dã Khao Prathap Chang (huyện Chom Bueng, tỉnh Ratchaburi, Thái Lan) –nhận được tin báo từ một lãnh đạo cộng đồng ở huyện Hin Kong về việc phát hiện nhiều chiếc túi lưới treo trong rừng, thuộc khu vực Làng số 1, huyện Mueang, tỉnh Ratchaburi.
Ngay sau đó, ông đã huy động lực lượng và phối hợp cùng cảnh sát đến hiện trường điều tra sự việc.
Tại khu vực cách đường lớn khoảng 200m, nhóm điều tra phát hiện những chiếc túi lưới màu xanh treo rải rác trong rừng, bên trong là các chú khỉ con đang kêu la, vùng vẫy. Tổng cộng có 25 con khỉ được tìm thấy, mỗi túi chứa từ một đến ba con. Xung quanh đó là rất nhiều dây cáp – loại thường dùng để buộc miệng túi – nằm vương vãi dưới đất, một số còn nguyên vẹn, số khác đã bị cắt.
Các sĩ quan đã nhanh chóng hỗ trợ đưa những chú khỉ con ra khỏi túi. Trong mỗi túi đều có đặt sẵn thức ăn như khoai mỡ và trái cây, cho thấy những con vật này được giữ lại trong thời gian ngắn trước khi bị chuyển đi nơi khác, có thể để buôn bán.
Người đầu tiên phát hiện vụ việc là ông Prae Khamkerd – một người dân sống tại Làng số 7, huyện Hin Kong.
Theo lời kể của ông, khi đang đi hái nấm trong rừng, ông nghe thấy âm thanh lạ. Lần theo âm thanh, ông phát hiện hàng loạt túi lưới chứa khỉ con nên lập tức quay về báo cáo lãnh đạo địa phương.
Ông Sirikoon xác định các cá thể khỉ bị nhốt đều là khỉ đuôi dài còn nhỏ tuổi – loài động vật hoang dã thuộc diện được bảo vệ. Theo nhận định ban đầu, nhóm đối tượng có thể đã bắt khỉ từ nơi khác, sau đó đưa đến khu rừng này để tập kết, chờ thời cơ thuận lợi buôn bán. Giá trị trên thị trường chợ đen cho mỗi con khỉ con ước tính từ 1.500 đến 2.500 baht. Tuy nhiên, hành vi mua bán động vật hoang dã là trái pháp luật tại Thái Lan.
Ban đầu, giới chức dự định sẽ tổ chức mai phục để truy bắt những kẻ liên quan. Tuy nhiên, do thông tin bị lan truyền rộng rãi trong cộng đồng, kế hoạch này đã không thể tiến hành. Thay vào đó, toàn bộ 25 cá thể khỉ đã được đưa về chăm sóc tại Khu bảo tồn động vật hoang dã Khao Prathap Chang.
Bên cạnh đó, quan sát hiện trường cho thấy khu vực rừng đã bị chặt phá nghiêm trọng, cây cối bị dọn sạch, và hơn 100 sợi dây cáp buộc được tìm thấy. Nhiều khả năng đây từng là nơi sinh sống của đàn khỉ trước khi bị bọn săn trộm lùa vào bẫy và đưa đi.
Vụ việc một lần nữa dấy lên hồi chuông báo động về nạn săn bắt, buôn bán động vật hoang dã đang diễn ra tinh vi tại Thái Lan. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra để truy tìm những đối tượng đứng sau đường dây này.
Trong một diễn biến liên quan, nỗ lực bảo vệ và phục hồi loài hổ tại Thái Lan đã có những tín hiệu khả quan.
Theo CNN, số lượng cá thể hổ sinh sống tại khu phức hợp Rừng phía Tây của Thái Lan đã tăng hơn 3 lần; từ 41 lên 143 trong vòng 16 năm (2007 - 2023).
Kết quả đáng kinh ngạc này sau quá trình theo dõi của Cục Công viên Quốc gia Thái Lan kết hợp với Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã mới được công bố chính thức trên tạp chí khoa học Sinh thái và Bảo tồn Toàn cầu.
Để có thể theo dõi tập tính và số lượng của hổ, các nhà bảo tồn đã lắp đặt một hệ thống camera xung quanh khu rừng kể từ khi bắt đầu dự án vào năm 2007. Theo lời của các chuyên gia chia sẻ, họ xác định từng cá thể hổ bằng cách nhìn lên những sọc vằn trên thân của chúng.
Một điều đáng mừng nữa là số lượng của hươu sambar được thả về khu rừng này đã tăng gấp đôi. Đây là loài mà các nhà bảo tồn chọn để nhân giống rồi thả về tự nhiên với mục đích cân bằng hệ sinh thái cũng như thúc đẩy sự phát triển của quần thể hổ ở khu phức hợp Rừng phía Tây.
Khu vực Rừng phía Tây có diện tích 18.000 km2 bao gồm 11 công viên quốc gia cùng 6 khu bảo tồn động vật hoang dã. Đây là khu rừng nhiệt đới lớn nhất Đông Nam Á. Ngoài ra, nơi này không chỉ là môi trường sống quan trọng của hổ mà còn nhiều loài động vật thuộc sách đỏ khác như voi châu Á, chim Hồng Hoàng và bò rừng Banteng. Khu rừng đang sở hữu hệ sinh thái rất đa dạng về loài trong đó có 150 loài động vật có vú, 490 loài chim và 90 loài bò sát.

Theo Người đưa tin