Bữa tiệc công nghệ mới đây của Amazon được đánh giá vẫn chưa trọn vẹn bởi sự vắng mặt của một một chiếc smartphone. Tại sao Amazon vẫn chưa vén bức màn bí mật về chiếc điện thoại được đồn đoán với công chúng?
Bữa tiệc công nghệ mới đây của Amazon
được đánh giá vẫn chưa trọn vẹn bởi sự vắng mặt của một một chiếc
smartphone. Tại sao Amazon vẫn chưa vén bức màn bí mật về chiếc điện
thoại được đồn đoán với công chúng?
Trong sự kiện đặc biệt của Amazon vừa qua, gã khổng lồ này đã giới
thiệu đến toàn thế giới các sản phẩm mới của hãng trong năm nay, bao
gồm: 2 máy đọc sách Kindle, Kindle Fire mới và một dòng tablet hoàn toàn
mới đó là Kindle Fire HD. Tuy nhiên, bữa tiệc công nghệ này vẫn chưa
trọn vẹn bởi sự vắng mặt của một một chiếc smartphone.
Amazon có cần một smartphone?
Ngày càng nhiều người muốn sở hữu một chiếc điện thoại thông minh thay
vì một máy đọc sách hay máy tính bảng. Vào cuối năm 2011, 470 triệu
người trên toàn cầu sử dụng smartphone, trong khi con số người sở hữu
tablet chỉ 81 triệu. Vì vậy, việc cho ra đời một smartphone là việc làm
cần thiết.
Hiện nay Amazon vẫn là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực mua sắm
online, một đại gia trong lĩnh vực bán lẻ điện tử. Với bề dày lịch sử và
hàng triệu khách hàng trung thành trên thế giới, những người nghĩ tới
công ty này khi họ có nhu cầu về sách, âm nhạc đến những thiết bị gia
đình, hàng tạp hóa và nội thất. Vì thế Amazon luôn có xu hướng mở rộng
những phương thức để các thượng đế có thể tiếp cận dễ dàng hơn với các
sản phẩm (sách, nhạc, video) thông qua những smartphone.
Một smartphone Amazon có thể giúp đưa đa phương tiện của Amazon và những
trải nghiệm mua sắm lên màn hình chính, thay vì chỉ nằm trong một ứng
dụng. Một điện thoại như vậy có thể là sự lựa chọn hoàn hảo cho những
người hay mua sắm trên di động, đặc biệt là đối với những ai là khách
hàng trung thành với Amazon.
Một smartphone Amazon cần rất nhiều nhân tố khác để thành công
Mua sắm và sử dụng media không phải là những điều duy nhất người dùng
smartphone cần. Khi can thiệp vào Android, Amazon đã tạo nên một phân
nhánh hệ điều hành với nhiều điểm riêng biệt so với các hãng khác và
nhằm tích hợp sâu hơn vào hệ sinh thái mà công ty này phát triển.
Tuy nhiên, việc làm đó cũng có những bất lợi nhất định. Khách hàng sẽ
không sử dụng được các ứng dụng Google như Gmail, lịch, liên lạc, tìm
kiếm, bản đồ hoặc thậm chí cả Chrome. Trình duyệt Silk của Amazon hiện
tại có thể là một sự thay thế không tồi cho Chrome. Nhưng rõ ràng hãng
cần dành thêm nhiều thời gian để xây dựng các ứng dụng khác hoặc hợp tác
với các công ty có thế mạnh về các lĩnh vực đó.
Dù sao thì phương án nào cũng khiến họ phải tiêu tốn không ít nhân lực
và tiền bạc. Do vậy mục tiêu ra đời một chiếc điện thoại với giá phải
chăng sẽ thêm khó khăn, hoặc là Amazon phải tự bù lỗ thêm nhiều hơn để
có nó.
Mối đe dọa từ Google
Nhà sản xuất điện thoại Android lớn nhất là Samsung vẫn đang đối mặt với
phán quyết nộp phạt 1 tỷ USD cho Apple, đối thủ lớn nhất của Android.
Tuy nhiên, với Amazon, Google có thể đối mặt với một mối đe dọa lớn hơn. Khi Amazon tùy biến sâu hơn vào Android, họ có thể biến nó thành
một nền tảng tách biệt rõ ràng với những gì Google đã làm và biến
Android trở thành một phương tiện phục vụ cho những dịch vụ riêng của
họ, như vậy người chịu thiệt rõ ràng là Google.
Hệ sinh thái nội dung của Amazon vẫn chưa đủ sức cạnh tranh với Google
Play. Nhưng Amazon cũng đang tự phát triển các ứng dụng thay thế cho các
sản phẩm của hãng tìm kiếm này. Đó là chưa kể đến các thiết bị phần
cứng như Kindle Fire có lợi thế và giá cả và cấu hình sánh ngang với
chiếc Nexus 7. Chắc chắn với những mối đe dọa như vậy, Google sẽ không
thể ngồi yên.