Gia đình của Gul Rahman vẫn đang cố gắng tổ chức một buổi lễ mai táng truyềnthống cho anh sau nhiều tháng biết rằng, anh bị lột trần, dội nước lạnh và chếttại nhà tù Salt Pit của CIA ở Afghanistan.

Bị nghi ngờ có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaida, Rahman đã bị bắt vào sángsớm ngày 29.10.2002 cùng với bốn người khác tại một ngôi nhà ở Islamabad.

Theo thông tin từ AP, Rahman chết ngày 20.11.2002, nhưng cái chết của anh đãkhông được tiết lộ cho đến khi một cuộc điều tra do hãng AP tiến hành vào thángBa vừa qua. Kể từ đó, những đơn khiếu nại của gia đình ông - những người tị nạnAfghanistan sống ở Pakistan kể từ những năm 1980 – được gửi lên chính phủ nhưngmãi vẫn không có hồi đáp.

“Đó là một đòn tra tấn tinh thần đối với gia đình Rahman”, ông GharatBaheer người cùng bị bắt với Gul Rahman cho biết. Baheer đã trải qua 6 thángngồi tù tại nhà tù Salt Pit và 6 năm ở trong các nhà giam của Afghanistan trướckhi được thả tự do vào năm 2008. Baheer cho biết gia đình vẫn chưa nhận được xácnhận về cái chết của Rahman từ Mỹ. “Vợ và mẹ của ông đang trong cơn hấp hối.Họ muốn có một buổi lễ mai táng tôn giáo cho chồng và con trai”, Baheer nói.

Bí mật xung quanh vụ tù nhân Afghanistan chết tại nhà tù CIA
Gul Rahman

Baheer cho biết, ông thường xuyên liên lạc với gia đình của Rahman, những hiệnđang sống trong một trại tị nạn ngoài thành phố Peshawar, gần biên giớiPakistan. Baheer cho biết, họ sợ rằng nếu họ phản đối quá mạnh, Mỹ sẽ yêu cầuchính quyền Pakistan gây ảnh hưởng hoặc thậm chí trục xuất họ ra khỏi đất nước.

Anh trai của Gul Rahman, Habib Rahman nói, “Chúng tôi muốn họ để cho chúngtôi tổ chức một buổi tang lễ tôn giáo cho em trai tôi”.

Hôm thứ Hai (3.1), CIA từ chối bình luận về vụ việc của Rahman. Cơ quan nàytuyên bố rằng, chương trình giam giữ và thẩm vấn nhằm tập trung vào chiến dịchngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố trong tương lai. Được biết, yêu cầu của APnhằm được cung cấp thông tin chi tiết về các báo cáo khám nghiệm tử thi củaRahman đã bị bác bỏ.

Gia đình Rahman đã tìm kiếm sự giúp đỡ của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ở Peshawarvà Afghanistan. Hiện vẫn chưa có phản hồi từ cơ quan này.

Một cựu quan chức CIA cho biết, Rahman đã có những biểu hiện cho thấy có mốiliên hệ với tổ chức Hekmatyar và al-Qaida. Hekmatyar là một băng nhóm nổi dậy vàlà đồng minh thân cận của tổ chức khủng bố al-Qaida.

Cho đến nay, không có nhân viên CIA nào chịu trách nhiệm về cái chết của Rahman,người đã chết vì bị hạ thân nhiệt. Nhưng các công tố viên liên bang đang tiếnhành điều tra lại cái chết của ông, cùng với một số ít trường hợp khác liên quanđến việc lạm dụng tù nhân của CIA.

Theo Đinh Mai
Docbao