Nhàphố vốn đóng khung theo dạng hình ống, do đó lúc bố trí ban đầu nếu không chú ýbố trí hệ thống cửa (khí khẩu) cho hợp lý thì sẽ ảnh hưởng đến các luồng phân bốkhí trong nhà, thiếu ánh sáng và thông gió kém.
![]() |
Nhà ống là dạng nhà phổ biến nhất ở đô thị |
Cùng một mặt trước nhà phố, nếumở cửa suốt các lầu giống hệt nhau thì sẽ thiếu hài hòa âm dương, vì càng lêncao, nắng gió ra vào nhà sẽ khác so với các tầng dưới bị che khuất bởi cây xanhhay công trình lân cận. Do đó, cần phải căn cứ theo thực tế không gian để phânbố cửa.
Khi cửa (nhất là cửa chính) mở rahướng xấu tức là nó sẽ dẫn vào nhà các điều bất lợi. Ví dụ, với hướng nắng chiếugay gắt hoặc xe cộ bụi bặm thường xuyên, nên hạn chế mở cửa và dùng tấm che nắngtạo khoảng đệm.
Khi phân bố cửa, cần chú ý cảtính chất cát hung của không gian nội thất. Ví dụ phòng ngủ nếu có cửa đi ra bancông thì nên bố trí về phía cuối chân giường. Cửa ra vào phòng vệ sinh mở ngayvào đầu giường ngủ hay mở ra bàn ăn thì sẽ gây ảnh hưởng xấu đến bữa ăn, giấcngủ. Cửa phòng thờ mà bước thẳng ra sân phơi hoặc nơi giặt giũ thì vừa thiếu tônnghiêm lại không phù hợp khi sử dụng.
Cửa bếp tránh mở thẳng với miệnglò, hay nói cách khác người bước vào bếp không được nhìn thấy ngay bếp, vì luồngdi chuyển trực diện sẽ đưa gió, bụi thổi thẳng vào hoả môn dễ gây cháy nổ, vàngười nấu bếp dễ bị giật mình vì không quan sát được sau lưng.
Khi nhà có từ ba bộ cửa trở lênliên tiếp thẳng hàng nhau, chúng sẽ hình thành một ống hút khí theo chiều dọc,gió lùa bụi bặm và tầm nhìn từ ngoài xuyên suốt vào trong, vừa mất cân bằng âmdương vừa gây đơn điệu cho các không gian trong nhà ở vốn không hề giống nhau.
Nếu nhà có sân rộng thì cổng ngoài và cửa chính tránh đồng trục thẳng hàng vớinhau, mà nên bố trí lệch nhau. Nếu không thể thay đổi thì nên đặt chậu cây, tạolối đi uốn lượn để giảm luồng khí xông thẳng (trực xung).
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Việc hai nhà mở cửa đối diện nhau(đối môn) cũng là một dạng gây ra hút gió và thiếu sự riêng tư. Nếu không thểđảo cửa thì nên lấy bình phong (bằng gỗ, tủ kệ hay thậm chí là chậu cây) làmgiải pháp che chắn hữu hiệu. Nên xem xét lại việc gắn mảng lớn kính thuỷ haygương bát quái lên đầu cửa, lên tường ngoài nhà như một số người vẫn làm để"phản khí, vì gương có thể gây chói mắt và mang nhiều tính đối chọi.
Nhà nào cũng luôn có nhiều loạicửa, cửa trước, cửa sau, bên hông... tuỳ theo hình thế đất đai và tính chất ngôinhà. Tuy nhiên, theo khoa học phong thuỷ, mỗi ngôi nhà chỉ nên có một bộ cửachính (đại môn hay chính môn), các cửa còn lại là cửa phụ. Nhà có được vượng khíhay không là ở chính môn.
Trường hợp cửa chính mở ra gặp nhiều bất lợi (nhưhướng nắng gió, điểm nhìn...) thì phải điều chỉnh cửa hoặc bít hẳn cửa chính, mởcửa khác làm cửa chính. Trong đô thị, việc mở cửa chắc chắn sẽ gặp nhiều phứctạp, nên tùy trường hợp cụ thể để giải quyết. Tuy nhiên, luôn cần tuân theonguyên tắc cơ bản sau: Nhà có nhiều cửa ắt có nhiều miệng hút khí, khí vào nhàtừ nhiều hướng cả tốt lẫn xấu, gây rối loạn trường khí.
Nếu nhà có nhiều cửa đi nhưngphía ngoài chỉ có một cổng chung thì vẫn tốt, miễn là bố trí cổng và cửa theonguyên tắc hình phễu (cửa trước rộng, cửa sau hẹp) để thu hút nguồn khí vào nhà.
Nếu nhà có hai hoặc nhiều mặtđường và phải mở hết các cửa để kinh doanh thì vẫn cần nhấn mạnh cửa chính. Cáccửa phụ có thể giảm kích thước, dùng vật trang trí để phân tán và ngăn bớt cườngđộ các dòng khí phụ dẫn vào nhà.
Nhà phố nào cũng luôn có nhu cầuđể xe phía trước, nên cần làm thêm lớp cửa phụ, có thể theo dạng một rào thấp ởngoài, cửa lớn ở trong. Nếu có khoảng sân thì làm một tường rào với cửa cổng kínđáo bên ngoài để cửa chính bên trong mở được thường xuyên. Không gian đệm kiểunày giúp gia tăng khí tốt và giảm tác động xấu do giao thông bên ngoài đưa vào.
Theo