Trong những cuộc trò chuyện trước đây, Bi Rain - nam diễn viên chính của Ninja Assassin cho biết, anh rất tự tin vào tác phẩm mới của mình. "Một tác phẩm tôi đã bỏ thật nhiều công sức để thay đổi về ngoại hình cũng như diễn xuất, và tôi tin là mình sẽ thành công".

Chính thức công chiếu vào ngày 25/11/2009 tại Mỹ, đến nay, sau 3 ngày công chiếu, tính đến 27/11, bộ phim đã thu về 13,1 triệu USD, đã có khoản lợi nhuận đầu tiên so với kinh phí 12 triệu USD đã bỏ ra. Ninja Assassin cũng lọt vào top 10, đứng ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng doanh thu (sau New Moon, The Blind Side, 2012, Old dogs, A Chirstmas Carol).

"Tôi không sợ phải đối đầu với Trăng non (New moon), vì đây là 2 thể loại phim khác nhau. New moon hướng đến các đối tượng khán giả phổ thông hơn, trong khi Ninja Assassin bị hạn chế đối tượng, xếp loại R vì những cảnh bạo lực. Chỉ cần đứng trong top 5 bảng xếp hạng, tôi thấy có thể gọi đó là thành công".

Hiện nay, đang đứng ở vị trí thứ 6, Ninja Assassin vẫn còn đứng dưới 1 bậc so với hy vọng của Rain, cũng không thể so sánh với doanh thu của những "bom tấn" như New Moon hay 2012, nhưng xét từ khía cạnh thực tế, đây là một thành tích đáng nể. Một bộ phim lấy nền tảng, chủ đề phương Đông, do một diễn viên châu Á đảm nhận vai chính "một mình một sân" có thể lọt vào top 10 trong bảng xếp hạng, đứng kề với những tác phẩm lớn được cả người yêu điện ảnh trên toàn thế giới yêu thích, đó là điều không phải diễn viên châu Á nào cũng làm được.

Với đà này, Ninja Assassin hoàn toàn có thể hy vọng sẽ tiếp tục tiến bước trên bảng xếp hạng doanh thu, và lợi nhuận của bộ phim sẽ còn tiếp tục tăng cao khi phim đến với các quốc gia châu Á, nơi có hàng trăm ngàn các fan "ruột" của Bi Rain đang háo hức mong chờ.

Lam Ngọc

Theo