Chiều 8/12, buổi họp giao banthường kỳ của các ngân hàng khu vực Hà Nội biến thành cuộc kiểm điểm việc tănglãi suất huy động bất thường của một số ngân hàng, trong đó có Techcombank.
Cuộc họp có lãnh đạo thành phố Hà Nội, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước TrầnMinh Tuấn và đại diện 12 ngân hàng thương mại cổ phần khu vực Hà Nội.
Tại đây, đại đa số ý kiến đều phản đối Techcombank và cho rằng, việc tăng lãisuất huy động bất thường lên tới 17%/năm của Techcombank đã châm ngòi cho một sốngân hàng khác đẩy lãi suất huy động quá 17%/năm, thậm chí 18%/năm.
Trong khi đó, một lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước cho biết: “Theo báo cáo củalãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội thì tình hình thanh khoản, cân đốivốn và các tỷ lệ an toàn của 12 ngân hàng thương mại cổ phần tại Hà nội cũngnhư ở các chi nhánh của họ tương đối tốt. Nhưng vì Techcombank đẩy lãi suất huyđộng lên quá cao đã xuất hiện sự dịch chuyển vốn từ các ngân hàng thương mạikhác về Techcombank gây ảnh hưởng xấu đến nguồn vốn từ các ngân hàng này, buộchọ phải đẩy lãi suất huy động lên”.
![]() |
Bảng thông báo lãi suất tại Techcombank sáng 8/12 (Ảnh: VnExpress) |
Tại cuộc họp này, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc Techcombank, cho biết dokhông lường trước được mức độ ảnh hưởng như nói trên nên đã đẩy chương trình huyđộng vốn của mình đi quá xa. Ông này cũng cam kết sẽ ban hành quyết định hủy bỏchương trình hút vốn này.
Các ngân hàng thương mại tại Hà Nội và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cũng yêu cầu,nếu Techcombank bỏ chương trình huy động vốn nói trên, thì phải chính thức thôngtin trên các phương tiện thông tin đại chúng để ổn định thị trường.
Một lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cho biết, Thống đốc sẽ có văn bản phê bìnhTechcombank về việc này và yêu cầu Techcombank không để tái diễn hành động tươngtự, làm ảnh hưởng xấu đến thị trường tiền tệ.
Ông cũng cho biết thêm, hiện tại, không thấy có lý do “phần cứng” nào đểTechcombank tăng lãi suất bất thường vì các chỉ số của ngân hàng này trên sổsách giấy tờ về cơ bản không có gì đáng ngại. Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chinhánh Hà Nội lên Ngân hàng Nhà nước cho thấy, cân đối vốn của Techcombank với hệsố sử dụng vốn khoảng 70%, tỷ lệ an toàn tương đối tốt.
Điều khó hiểu là, tại cuộc họp này, ông Nguyễn Đức Vinh khẳng định, tăng trưởngtín dụng của ngân hàng này trong năm nay ở mức vừa phải, Techcombank hoàn toànđồng thuận với các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ cũng như các chỉ số antoàn do Ngân hàng Nhà nước đưa ra.
Theo Nguyễn Hoài
VnEconomy