Đảo đá New Moore trên VịnhBengal suốt 30 năm Ấn Độ và Bangladesh tuyên bố chủ quyền bỗng dưng biến mất, cóthể do nước biển dâng.
Nhà hải dương học Sugata Hazra,Giáo sư Đại học Jadavpur ở Calcutta, Ấn Độ nói rằng suốt 30 năm Ấn Độ vàBangladesh không giải quyết được vụ tranh chấp về chủ quyền đối với đảo NewMoore mà người Bangladesh gọi là đảo South Talpatti.
Nhưng chỉ một thời gian ngắnkhông để ý, cả Ấn Độ và Bangladesh đều giật mình thấy rằng hòn đảo mà họ tranhchấp đã biến mất, không để lại chút dấu vết nào trên mặt nước.
Các ảnh chụp từ vệ tinh và cáccuộc tuần tra trên biển của hải quân Ấn Độ đều cho thấy hòn đảo New Moore đã bịxóa hoàn toàn trên bản chụp địa hình Trái Đất.
New Moore là hòn đảo đá không cóngười ở trong Vịnh Bengal, rộng khoảng 10 km2, có chiều dài của phần nổi 3,5 kmvà chiều rộng 3 km. Mặc dù Ấn Độ và Bangladesh đều tuyên bố chủ quyền đối vớihòn đảo này nhưng cả hai bên đều chưa xây dựng công trình kiến trúc đáng kể nàotrên đảo New Moore.
Năm 1981, quân đội Ấn Độ cho mộtđơn vị lính dù đổ quân lên đảo New Moore để dựng cờ Ấn Độ. Tuy nhiên, sau đó haibên không thỏa thuận được đường biên giới liên quan đến đảo New Moore cũng nhưquyền kiểm soát đối với hòn đảo này.
Các giáo sư làm việc tại KhoaNghiên cứu Hải dương học của trường Đại học Jadavpur vừa qua đã đưa ra cảnh báovề tốc độ nước biển dâng khá nhanh trong 10 năm trở lại đây.
Kết quả nghiên cứu của họ chothấy đến năm 2000, tại Vịnh Bengal cứ mỗi năm trung bình nước biển dâng cao thêm3 mm. Nhưng chỉ trong 10 năm qua, con số này tăng lên trung bình 5 mm/năm.
Hồi năm 1996, tại khu vực VịnhBengal, hòn đảo Lohachara cũng bị nhấn chìm hoàn toàn khiến cư dân trên đảo phảichạy đến các đảo lân cận để lánh nạn.
Tại vùng biển Vịnh Bengal, hiệncó ít nhất 10 hòn đảo đứng trước nguy cơ bị ngập hoàn toàn, riêng đảo lớnGhoramara đến nay đã bị ngập một nửa.
Bangladesh là nước có nhiều vùnglãnh thổ nằm trên những vùng đất trũng so với mặt nước biển. Với dân số 150triệu người, Bangladesh là một trong những quốc gia bị coi là rủi ro nhất do tácđộng của hiện tượng Trái Đất ấm lên.
Theo ước tính, đến năm 2050 nướcbiển ở Vịnh Bengal sẽ dâng lên thêm 1m. Khi đó, khoảng 18% diện tích ven biểnhiện nay của Bangladesh sẽ bị nước biển nhấn chìm dưới nước, đẩy khoảng 20 triệungười Bangladesh vào cảnh mất nhà cửa.
Theo