Là một trong những tuyến đường quan trọng kết nối với Đại lộ Thăng Long, khu vực đường Lê Trọng Tấn kéo dài (Hà Đông) đã một thời rất sôi động. Nhưng đến nay, khi nói về BĐS đóng băng, không nơi nào điển hình như nơi đây. Bám dọc con đường mới mở này là những dự án BĐS lớn hoang tàn và hàng ngàn biệt thự tiền tỷ bỏ hoang dẫm mưa dãi nắng.
Là một trong những tuyến đường quan trọng kết nối với Đại lộ Thăng
Long, khu vực đường Lê Trọng Tấn kéo dài (Hà Đông) đã một thời rất sôi
động. Nhưng đến nay, khi nói về BĐS đóng băng, không nơi nào điển hình
như nơi đây. Bám dọc con đường mới mở này là những
dự án BĐS lớn hoang tàn và hàng ngàn biệt thự tiền tỷ bỏ hoang dẫm mưa
dãi nắng.
Tuyến
đường chạy qua khu vực đền Bia Bà - Quận Hà Đông, giao nhau với đường
Lê Văn Lương kéo dài tại khu đô thị Dương Nội và nối với đại lộ Thăng
Long tại khu vực Thiên đường Bảo Sơn.
Con đường được xây dựng
theo hình thức BT, chủ đầu tư là công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội
(Geleximco). Hiện tại, dọc tuyến đường này đang có gần chục dự án bất
động sản lớn khu khu đô thị mới Dương Nội, dự án Parkcity, dự án khu đô
thị Geleximco A, B, C, D rộng 135 ha...
Qua
khảo sát thực tế hiện nay, mức suy giảm chung ở mức khoảng 50%, đơn cử
như “siêu” dự án Geleximco – Lê Trọng Tấn do Tập đoàn Geleximco làm chủ
đầu tư, thuộc địa bàn quận Hà Đông và Hoài Đức. Mặc dù chủ đầu tư đang
đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện mặt ngoài và đang trong giai đoạn bàn giao
nhà, nhưng mức giá vẫn giảm mạnh so với trước kia.
Với diện
tích rộng 135ha, nhất nhì trong các dự án trên địa bàn Hà Đông, với số
vốn 3.000 tỷ đồng, theo quy hoạch bao gồm: nhà đa chức năng, siêu thị,
sân golf, trường học, phòng khám đa khoa, khu tổ hợp thể dục, thể thao,
nhà ở, biệt thự, chung cư…
Tuy nhiên, được triển khai xây dựng từ
năm 2007 đến nay đã 6 năm, dự án chỉ mọc lên một vài dãy nhà xây thô
rồi bỏ hoang, cùng với đó là hàng trăm ha đất tại dự án này chưa xây
dựng. Hiện tại khu A và B của dự án đã xây thô hàng loạt dãy biệt thự,
liền kề song tất cả đều bỏ hoang, chưa có trường học, cây xanh, công
viên như chủ đầu tư vẽ ra trước đó.
Hiện giá nhà liền kề nằm trên
trục đường chính rộng trên 40 m dao động từ 50 - 55 triệu đồng/m2 (đã
giảm trên 50% so với thời điểm đỉnh cao của thị trường). Với các lô nằm
dọc theo mặt đường nội bộ, mức giảm cũng đến 50%, xuống còn 22 - 25
triệu đồng/m2. Tại các khu C, D của Dự án Geleximco, mức giá dao động
chỉ còn trên dưới 20 triệu đồng/m2, nhưng hầu như không có giao dịch, vì
dự án mới chỉ hoàn thiện hệ thống đường nội bộ.
Dự án Gleximco
khu B đã huy động tiền của khách hàng từ khá lâu, nhưng dự án còn ở trên
giấy. Thị trường chung giá giảm mạnh, năm 2010 giá lên cao 50-65 triệu
đồng/m2, giờ giá giảm 30% - 40%, mặc dù vậy vẫn không bán chuyển nhượng
được vì chưa có hạ tầng và tình trạng dân kiện cáo.
Thời
kỳ “hoàng kim” giá đất nền, nhà xây thô chuyển nhượng trên thị trường
lên đến 80 triệu đồng/m2. Không ai hình dung được dự án làm mưa làm gió
một thời hiện tại rơi vào cảnh hoang vắng điêu tàn, những khu vực chưa
xây dựng để cỏ mọc hoang vu.
Cũng trên
trục đường này, nằm sát cạnh và đối nghịch với sự hào nhoáng và sôi động
của công viên Thiên đường Bảo Sơn là một khu đô thị bỏ hoang, với những
căn biệt thự và nhà liền kề dang dở, im lìm.
Cả khu đô thị đang
xây dựng dở dang như đô thị hoang, không một bóng người. Đi sâu vào bên
trong là các dãy đã xây xong phần thô để hoang, cỏ dại mọc đầy. Trên
những tuyến phố chính của khu đô thì là những vũng nước lầy lội, nắp hố
ga mở miệng rộng ngoác nằm chình ình giữa đường. Giá BĐS ở đây cũng tụt
dốc thê thảm, một căn biệt thự 200 m2 đã xây thô giá 15 tỷ đồng, nay
được chào bán với giá chỉ 9,5 tỷ đồng.
Phía
Hà Đông, khu đô thị mới Dương Nội A nằm trên đường Lê Văn Lương kéo
dài, giá chỉ còn 35-37 triệu đồng/m2, giảm hơn một nửa so với mức giá
70-80 triệu đồng/m2 trước đây. Khu đô thị mới An Hưng có vị trí tương tự
Dương Nội, hiện chủ đầu tư đã bàn giao nhà cho khách hàng nhưng giá
biệt thự hướng đẹp giảm về 45-47 triệu đồng/m2, giá nhà liền kề ở mức
50-51 triệu đồng/m2.
Cách đó không xa, ParkCity
được biết đến như một dự án đình đám tại đường Lê Trọng Tấn, Hà Đông.
Dự án có quy mô 77,45 ha, từng gây “sóng gió” trên thị trường bất động
sản một thời. Ngay buổi mở bán đợt đầu, hàng nghìn người mua đã có mặt
dù chỉ có 50 suất, đồng thời phải chấp nhận mua lại với giá chênh
1,2-1,5 tỷđồng/căn liền kề, biệt thự lên đến 2 tỷ đồng. Sau đó, mức
chênh lệch còn được đẩy lên đến 3 – 5 tỷ đồng/lô, tùy vào diện tích mỗi
căn nhà.
Giá bán theo kiểu chìa khóa trao tay
đã được chủ đầu tư xác lập khá cao, đơn cử liền kề diện tích 120 m2 có
giá 400 nghìn USD, biệt thự có giá 800 nghìn USD, mức giá trên chưa có
thuế VAT. Nếu cộng cả tiền thuế và chênh lệch thì giá mỗi m2 đất tại đây
lên tới 3.000 USD, tương đương 85 triệu đồng/m2.
Chủ
đầu tư là CTCP Phát triển đô thị Quốc tế Việt Nam (VIDC) - công ty liên
doanh giữa Perdana ParkCity (Singapore) và CTCP Đầu tư và phát triển đô
thị Vinaconex - Hoàng Thành. Sau khi khởi công rầm rộ, xây được hệ
thống cọc móng rồi bỏ hoang. Đến cuối năm 2012, chủ đầu tư chuyển toàn
bộ dự án cho “ông” mới là Công ty Perdana ParkCity (Malaysia).
Với
tình cảnh hiện nay, nhà đầu tư đang tìm cách tháo chạy khỏi dự án. Trên
thị trường, nhiều nhà đầu tư đang chấp nhận cắt lỗ hàng tỷ đồng để rút
vốn khỏi dự án này.
Lý giải về BĐS khu vực Lê
Trọng Tấn kéo dài không được như kỳ vọng, ông Lê Ngọc Quỳnh, đại diện
một sàn BĐS ở Hà Đông cho hay, vấn đề chính vẫn là tình trạng đầu cơ quá
nhiều, dẫn tới việc đẩy giá lên cao và những khu đô thị hoang không
người ở. Trong khi đó, khu vực này vẫn bị mang tiếng là “Hà Nội 2” nên
mức độ hấp dẫn người mua để ở vẫn không nhiều, người dân không thể ở tận
đó trong khi làm việc tại các quận nội thành Hà Nội, chưa kể tới các
tiện ích công cộng còn thiếu như trường học, chợ búa, bệnh viện,...
“Khi
các khu đô thị được xây dựng hoàn chỉnh, hệ thống giao thông kết nối và
các tiện ích công cộng có sẵn, mới thực sự thu hút người dân. Còn tạo
ra một cơn sốt đất trong tương lai gần là điều không thể”, ông Quỳnh
nhận định.