Chính quyền thành phốCoquimbo, Chile vừa phải rút lại lệnh cấm nữ công chức mặc váy ngắn sau khi hàngtrăm phụ nữ tổ chức cuộc biểu tình rầm rộ trên phố.

Thị trưởng thành phố Coquimbo,ông Sergio Gahona trước đó ban hành lệnh cấm nữ công chức mặc váy ngắn và áo sátnách. Theo ông, lệnh cấm này giúp duy trì trật tự trong thành phố.

Biểu tình để giành quyền... khoe chân dài

Phái nữ trong thành phố tin rằng, họ cần mặc váy ngắn để khoe chân dài. (Ảnh minh họa)

Trong một biên bản ghi nhớ dànhcho nhân viên trong bộ máy công quyền, hội đồng thành phố cảnh báo váy của cácnữ công chức "phải có độ dài hợp lý" và họ nhất định không được mặc váy ngắncũng như áo hở vai. Biên bản khẳng định, ăn mặc nghiêm túc là cách thể hiện sựtôn trọng đối với người khác.

“Điều gì không ổn đối với váyngắn?. Nếu bạn thấy một người khỏa thân, bạn bắt đầu tập trung vào người đó dùbạn đang lái xe. Như vậy thật quá nguy hiểm”, một quan chức giấu tên trong hộiđồng thành phố nhấn mạnh.

Tuy nhiên, nữ thượng nghị sĩCarolina Schmidt cho rằng, bà sẽ không từ bỏ chiếc váy ngắn để lộ đôi chân thondài của mình. “Chắc hẳn là ông thị trưởng đang đùa. Lệnh cấm này không có lợiích gì ngoài việc đánh đồng nam giới và nữ giới”, bà Carolina nhấn mạnh.

Cùng quan điểm với nữ quan chứcnày, hàng trăm cô gái kiên quyết diện váy ngắn và diễu hành trên phố để phản đối“tư tưởng ấu trĩ” của ngài Thị trưởng.

Trước sự phản kháng kịch liệt củaphái đẹp thành phố, ông Sergio Gahona buộc phải rút lại lệnh cấm song vẫn nhấnmạnh, quy định này hoàn toàn không ấu trĩ.

Theo Trà My
Đất Việt