Chiều 17-1, TANDThị xã Thủ Dầu Một (TXTDM), tỉnh Bình Dương tiếp tục đưa ra xét xử thêm một vụrải đinh trên Đại lộ Bình Dương.
Theo cáo trạng,khoảng tháng 2-2010, Lê Xuân Trọng, SN 1983, ngụ Đakai, Đức Linh, Bình Thuận đếnmở tiệm sửa xe trên Đại lộ Bình Dương (khu 7, Phú Hòa, TXTDM). Do tiệm vắngkhách nên Trọng bàn với Phạm Tuấn Anh, SN 1991, ngụ Thanh Hóa (học nghề sửa xetại tiệm của Trọng) đi rải đinh trên Quốc lộ 13 nhằm “móc túi” khách đi đường.
![]() |
Các bị cáo tại tòa |
Khi xe của người điđường cán phải đinh mang vào tiệm sửa xe của Trọng vá hoặc thay ruột, Trọng thu7.000 đồng/lần vá và 50.000 đồng nếu thay mới. Trong khoảng thời gian này, tiệmsửa xe Chính Nam (Thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An) do Lê Xuân Chính, em ruộtcủa Trọng làm chủ cũng vắng khách nên Trọng đã hướng dẫn em mình cùng thực hiệnviệc rải đinh ở khu vực thị trấn Lái Thiêu.
Ngày 14-8-2010,Trọng về quê nên nhờ Chính đến tiệm của mình để trông coi và thu tiền. Chính đãdẫn theo Lê Văn Khôi (SN 1992, ngụ tại Thanh Liêm, Hà Nam) và Phạm Tuấn Anh điềukhiển xe mô tô 60L4 8672 rải đinh trên Đại lộ Bình Dương đoạn ngã tư Địa chấtđến quán 18E thì bị các thành viên trong CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòabắt quả tang.
HĐXX đã tuyên phạtTrọng 30 tháng tù giam; Chính 24 tháng tù giam; Khôi và Tuấn Anh mỗi bị cáo bịphạt 18 tháng tù giam, đồng thời áp dụng hình phạt bổ sung cấm các bị cáo hànhnghề sửa chữa xe máy thời hạn 3 năm sau khi mãn tù.
Theo Song Nguyễn
Tiền Phong