‘Chắc trời thương nên bãxã tôi dù mang bầu nhưng không bị nghén và thay đổi tính nết nhiều. Dù đôikhi có chút nóng giận, nhưng tính tình bã xã tôi vẫn rất dễ chịu. Người đànông nào cũng yêu thương và chiều vợ mỗi khi vợ mang bầu, tôi cũng khôngngoại lệ’, diễn viên Bình Minh chia sẻ.


Chưa từng bị trả giá vì sựnổi tiếng

- Người ta bảo nếu phải chọn ra một người vợ, hoặc chồng của người nổi tiếngnhưng cũng “nổi tiếng” và được quan tâm không kém thì chắc chắn cái tên AnhThơ sẽ nằm trong top đầu. Riêng anh nghĩ sao?

(Cười), Cảm ơn mọi người đã dành một sự quan tâm đặc biệt và rất ưu ái chobà xã Anh Thơ của tôi. Nếu được như vậy, tôi và bà xã chắc chắn sẽ phải hú ýđể hoàn thiện mình hơn nữa, để sự quan tâm và yêu thương này luôn là tíchcực.
Bình Minh:
 

- Nhiều người không thuộc giớishowbiz thường chia sẻ họ hay bị gặp áp lực khi kết hôn với người nổitiếng. Theo cảm nhận của riêng mình, anh chia sẻ thế nào về áp lực nàyđối với Anh Thơ?

Tôi chắc chắn một điều rằng, việc phải làm vợ hoặc chồng của người nổitiếng không dễ chút nào. Thực tế, khi người không thuộc giới showbiz kếthôn với người nổi tiếng sẽ dễ khiến cuộc sống hôn nhân của cả gia đìnhvà bản thân người đó bị đảo lộn vì giờ giấc làm việc “không giống ai”.Đó chưa kể là việc khó tránh khỏi những thị phi, những sự quan tâm đôilúc hơi thái quá của người xung quanh. Tuy nhiên, dù thế nào chăng nữathì mọi thứ vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của tôi và bã xã. Bởi thếchúng tôi luôn cố gắng giữ được mái ấm gia đình.

- Đối với anh, có cái gì gọi là cáigiá của sự nổi tiếng?

Người ta nói, “Ông trời không cho ai tất cả nhưng cũng không lấy hết củaai bao giờ” và tôi tin điều đó. Tôi và gia đình đã nhận được nhiều điềutừ chính sự nổi tiếng của mình, thì đôi khi cũng phải mất đi một chút gìđó chứ. Đó có thể là sự tự do, chút riêng tư cá nhân. Chỉ là mất mộtchút chứ để bị gọi là trả giá thì chắc không đâu. Tôi nghĩ mình chưaphải trả giá điều gì. Tôi quan niệm, thôi ta cứ cố nhìn nhận mọi vấn đềtrở nên nhẹ nhàng một chút đi thì cuộc sống sẽ dễ chịu thôi, (Cười).

- Thời gian vừa qua, Anh Thơ thườngxuyên xuất hiện bên cạnh mỗi khi anh đi sự kiện hoặc dẫn chương trình.Đó là dấu hiệu để nói anh được vợ quan tâm, chia sẻ và ủng hộ theo conđường nghệ thuật hay đó là cách vợ anh quản lý chồng?

Từ ngày cưới, tôi và bà xã đã thường xuyên xuất hiện cùng nhau rồi,không phải chỉ mới gần đây khán giả mới thấy hai vợ chồng tôi thườngxuyên kề cạnh nhau đâu. Lí do đơn giản thôi, vì tôi không có quá nhiềuthời gian rảnh để đưa bà xã đi chơi, trong khi những chương trình tôilàm đều là chương trình giải trí, có tính thư giãn cao, thế thì tại saokhông kết hợp vừa đi làm, vừa đưa bà xã cùng đi để thưởng thức cácchương trình nghệ thuật, giải trí này nhỉ?

- Nhưng anh nghĩ sao khi nhiều người nóianh đang bị vợ “quản lý” rất khôn khéo?

Mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận sự việc riêng. Tôi là người trong cuộcnên tôi biết mình đang làm gì và việc này có ảnh hưởng tốt hay không tốt nhưthế nào.
Bình Minh:
 

Đang cưng vợ lắm!

- Người ta bảo, đằng sau sự thànhcông của người đàn ông là bóng dáng người phụ nữ, nhưng nhìn vào vợchồng anh, cả hai đều thành công nên người ta không biết thật sự ai làbóng dáng đứng sau sự thành công của ai. Anh có thể chia sẻ về vai trònày?

Tôi và bà xã đều cảm thấy may mắn vì cả hai luôn biết chia sẻ và hỗ trợđược với nhau trong cuộc sống cũng như công việc của mỗi người. Nói thếnhưng việc bà xã tôi là bóng dáng đứng đằng sau sự thành công của tôi làđiều chắc chắn rồi. 2011 là một năm may mắn đối với sự nghiệp của tôikhi nhận được giải thưởng Mai vàng cho cả hai vai diễn Chí Rùatrong phim Vật chứng mong manh và vai Quang Huy trong phim Cá rô, em yêu anh. Ngoài ra tôi còn được khán giả dành tình cảm ủnghộ khi dẫn chương trình, làm MC. Tôi hài lòng và rất hạnh phúcvới những gì đạt được khi có bà xã bên cạnh.

- Anh chị đều rất bận, vậy anh chị đã sắp xếp thời gian thế nào để congái không mang cảm giác thiếu vắng tình cảm cha mẹ hằng ngày?

Tuy bận rộn nhưng tôi và bà xã lúc nào cũng cố gắng dành thời gian nhiềunhất cho con gái. Vì bà xã tôi làm việc theo giờ văn phòng nên giờ giấccũng thoải mái hơn tôi. Còn tôi, dù rảnh rỗi chỉ được một giờ trong bữatrưa, tôi cũng cố tranh thủ chạy về nhà để ăn cơm với gia đình. Nếu hômnào được nghỉ, tôi sẽ đưa gia đình đi chơi. Với tình yêu thương dành chocon gái, tôi luôn cố gắng để không bao giờ cảm thấy mình đang bỏ bê con.

- Bà xã anh đang có thêm baby, anh đãbiết đó là trai hay gái chưa?

Chưa, chúng tôi vẫn chưa biết đó là con trai hay con gái. Nhưng con cái làlộc trời ban nên tôi và bà xã đều vui vẻ đón nhận chứ không phân biệt contrai hay con gái gì hết. Nói chung, miễn sao con cái sinh ra được khỏe mạnh,lớn lên ngoan ngoãn là bố mẹ vui rồi.

- Nhiều bà bầu thường rất khó tính.Riêng bà xã anh thì sao?

Chắc được trời thương nên bã xã tôi dù mang bầu nhưng lại rất dễ chịu và íttỏ ra khó tính. Đặc biệt bà xã tôi không bị nghén hay có sự thay đổi tínhnết gì nhiều. Đôi khi chỉ tỏ ra có chút nóng giận hơn bình thường một chútxíu thôi, (Cười).

- Hẳn là anh sẽ cưng chiều vợ lắm khicó em bé thứ hai?

Chắc chắn người đàn ông nào cũng luôn thích yêu thương và chiều vợ mỗi khivợ mang bầu nên tôi cũng không ngoại lệ, (Cười).

Anh Thơ: “Bình Minh chămcon giỏi hơn cả tôi”

- Đâu được xem là sự thay đổi lớn nhất của Bình Minh trước và sau khi lênchức bố theo cảm nhận của chị?


Sau khi lên chức bố, anh Minh chững chạc hơn hẳn. Anh Minh luôn cố gắng dànhnhiều thời gian cho con gái và gia đình thay vì sống tự do, thoải mái vớigiờ giấc như lúc còn độc thân.

Bình Minh:
 
 
- Ông bố Bình Minh có giỏi chuyện chămsóc con gái hay khéo léo trong việc bồng bế, dỗ dành con gái?

Ôi, đấy là một bất ngờ của tôi về anh Minh đấy. Về khoản này thì anh Minhgiỏi lắm nhé, thậm chí còn giỏi hơn cả tôi nữa, (Cười).

- Con gái chị rất thích bên cạnh bố hơn là mẹ, hẳn Bình Minh là người bố rấtbiết cưng chiều con?

Thì là bố mà, bố thì hay cưng chiều con gái lắm. Thấy con gái khóc là bốMinh mềm lòng và đứng ra cưng chiều ngay. Riêng tôi thì nghiêm khắc hơn sovới bố Bình Minh. Mà cũng vì tôi thấy con gái được bố cưng chiều rồi, nếu cóthêm mẹ cưng chiều nữa thì sợ khó dạy con nên thôi tôi không cưng.

- Có nguyên tắc nào đặc biệt trong cáchdạy con của chị?

Vợ chồng tôi cũng không gặp tình huống mâu thuẫn trong cách dạy con. Nếu đãthương con, chúng tôi sẵn sàng thảo luận và trao đổi cùng nhau để dạy conngoan ngoãn hơn. Trong cách dạy con, tôi cũng hay giải thích cho bé biết vìsao bố mẹ không thể chiều điều này theo ý con được và bé cũng chịu hợp tácnghe theo lắm.

- Hiện tại, con gái anh chị đã lớn như thế nào rồi?

Chỉ mới có hơn 2 tuổi thôi nhưng bé đã “lý sự” dữ lắm luôn. Bé đặc biệt yêubố Bình Minh vô cùng. Chắc do bố cưng chiều con hơn mẹ, (Cười). Bởi thế cáigì bé cũng để dành cho bố. Sáng ngủ dậy, mới mở mắt ra là đã hỏi bố đâu rồi.

- Và tâm trạng của chị như thế nào khiđang có thêm baby?

Có thêm em bé trong năm Nhâm Thìn là một niềm vui rất lớn cho cả vợ chồngtôi. Tôi rất vui vì bé An Nhiên sắp có em bé chơi cùng. Hơn nữa do bé AnNhiên đã lớn nên chúng tôi cũng có thêm thời gian để nuôi dạy con cái saunày tốt hơn.

Theo Vietnamnet