Nhạc Việt Nam lại vừa có cuộchội ngộ toàn quốc tại Nhà hát Lớn Hà Nội (Đại hội Hội Nhạc sỹ Việt Nam lần thứVIII) sau 5 năm đồng tình cùng nhau gồng mình bứt phá và sáng tạo giữa buổi kinhtế thị trường và giao lưu văn hóa.

Quả là những niềm vui, tự hào,những cái giật mình, buồn bã… đã hiện diện và đồng hành cùng các tâm hồn âm nhạctại đây, cho thấy rõ nét một bức tranh toàn cảnh về đời sống nhạc Việt đươngđại. 

Buồn vui lẫn lộn

Gần 600 nhạc sỹ thuộc mấy thế hệđã nhìn ngược về đời sống âm nhạc của 5 năm đã qua. Họ "mở mày mở mặt" với sựkiện Nhã nhạc cung đình Huế, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đượcUNESCO công nhận là kiệt tác Di sản văn hóa phi vật thể truyền khẩu, rồi quan họBắc Ninh và ca trù cũng trở thành Di sản văn hóa thế giới. Đấy là những bằngchứng về giá trị tinh thần của văn hóa dân tộc được thế giới ghi nhận và là nềntảng cho sự phát triển âm nhạc đương đại trên con đường hội nhập.

Bình ổn đời sống âm nhạc: Việc đầu tiên trên chặng đường mới
Ảnh minh họa

Họ cũng muốn "ăn mừng" vì cónhiều tác phẩm âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam được biểu diễn tại sân khấunước ngoài, nhiều hoạt động rõ nét với các chương trình lớn, tôn vinh cácnhạc sĩ được Giải thưởng Hồ Chí Minh, kỷ niệm 50 năm Dàn nhạc Giao hưởngViệt Nam, công bố các tác phẩm âm nhạc xuất sắc viết về chủ đề Bác Hồ và đặcbiệt là chương trình nghệ thuật lớn "Hồ Chí Minh - cả một đời vì nước vìdân" nhân 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ với hàng trăm diễn viên, nghệ sĩtham gia...

Mừng thì mừng đấy, song buồn thìcũng không ít vì đúng là số lượng các tác phẩm cứ ùn ùn "vào đời", song tác phẩmđọng lại, vang dội trong công chúng thì chỉ… đếm trên đầu ngón tay. Thật hiếmhoi những tác phẩm âm nhạc có chất lượng cao về đề tài công nghiệp hóa, hiện đạihóa, đặc biệt là những khúc ca ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi sự nghiệp đổi mới.

Bình ổn đời sống âm nhạc: Việc đầu tiên trên chặng đường mới

Nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân không ngầnngại khẳng định rằng thiếu vắng đội ngũ sáng tác khí nhạc, ít tác phẩm thể loạilớn như hợp xướng, giao hưởng, nhạc kịch, vũ kịch... Rồi cả hiện tượng "lệchpha" giữa sáng tác và biểu diễn, nạn đạo nhạc vẫn tràn lan, tình trạng nghiệp dưhóa tăng cũng như việc đời sống âm nhạc bị chi phối bởi yếu tố thị trường… 

Trước tiên là bình ổn đời sốngâm nhạc

Tác giả của bản giao hưởng "Mởđất" - nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân - lại được giới sáng tác âm nhạc tin tưởng đặt lênvai chức Chủ tịch Hội Nhạc sỹ Việt Nam. Cùng anh em nhạc sỹ "gồng gánh" tiếp mộtchặng đường âm nhạc thời thị trường nữa là cả một khối lượng đáng kể việc phảilàm. Tuy nhiên, có một việc cần làm ngay mà nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân luôn đặc biệtquan tâm là bình ổn đời sống âm nhạc.

Ông nói: "Trước mắt, chúng tôităng cường hợp tác với các đài phát thanh truyền hình. Công việc đầu tiên củaban chấp hành mới là chúng tôi bắt tay thực hiện ngay chủ đề: Hội Nhạc sĩ ViệtNam với các cơ quan truyền thông, bộ phận âm nhạc của các đài. Đời sống văn hoáhiện tại rất nhiều vấn đề phải bàn, phải làm. Tôi hy vọng, với sự chủ động từphía Hội Nhạc sỹ và các cơ quan quản lý Nhà nước sẽ có những cái bắt tay chặtchẽ hơn nữa để đời sống âm nhạc trở lại trạng thái cân bằng, bình ổn hơn!".Đấy là việc mà công chúng cũng đợi chờ chứ chẳng riêng gì người trong cuộc.

Theo Kinh tế Đô thị