Một binh sĩ đội chống khủng bố của Pháp đang đi tuần
thì bị đâm vào cổ và bị thương nặng, trong bối cảnh một binh sĩ Anh vừa
bị sát hại tàn bạo ở London vài ngày trước.
![]() |
Lực lượng chức năng Pháp bao vây hiện trường vụ việc. Ảnh: AFP |
Kẻ tấn công bỏ trốn sau khi đâm vào cổ binh sĩ 23 tuổi tại khu vực La Denfense đông đúc chiều qua và đang bị cảnh sát truy lùng. Công tố viên địa phương cho hay các nhà điều tra chống khủng bố sẽ xem xét vụ tấn công qua các camera theo dõi.
Binh sĩ bị tấn công mặc đồng phục và được trang bị vũ khí, đang tuần tra trong chương trình giám sát chống khủng bố Vigipirate mà Pháp triển khai tại các khu du lịch, mua sắm và trung tâm trung chuyển lớn trên khắp thủ đô. Anh cùng hai đồng nghiệp đang tuần tra tại khu mua sắm tấp nập ở tầng hầm trên lối vào đường tàu điện ngầm.
Kẻ tấn công được cảnh sát mô tả cao khoảng 1,9 m, râu quai nón và mặc bộ quần áo đen, tiếp cận nạn nhân, đâm binh sĩ rồi lẩn vào đám đông mà không nói một lời nào. Công tố viên Robert Gelli cho hay kẻ tấn công đâm binh sĩ từ phía sau bằng một vật kim loại sắc nhọn.
Tổng thống Pháp nói với các phóng viên đi cùng trong chuyến thăm tới Ethiopia rằng trước mắt, không nhận thấy sự liên quan đến vụ tấn công binh sĩ Anh ở London.
"Chúng tôi vẫn chưa biết chính xác các chi tiết trong vụ việc và danh tính của kẻ tấn công, nhưng chúng tôi đang xem xét tất cả các khả năng. Vào thời điểm này, tôi không nghĩ nó có liên quan đến vụ tấn công binh sĩ Anh", AFP dẫn lời ông Hollande nói.
Hôm 22/5, một binh sĩ Anh bị hai kẻ tấn công bằng dao cho đến chết trên đường phố London. Sau đó, những kẻ tấn công cầm dao đi lại ngang nhiên và chỉ trích sự tham gia của quân đội Anh vào công việc của các nước Hồi giáo. Cảnh sát Anh đã bắt ba kẻ bị tình nghi trong vụ việc.
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian tới thăm binh sĩ Pháp bị thương trong bệnh viện. Ông nói với các phóng viên rằng nạn nhân đang ở trong tình trạng ổn định, bị tấn công vì là một binh sĩ. Ông Drian tuyên bố Pháp quyết tâm tiếp tục cuộc chiến "không đội trời chung" với chủ nghĩa khủng bố.
Tháng 3 năm ngoái, Mohamed Merah, kẻ tự xưng là bảo vệ đạo Hồi, giết hại 7 người trong vụ xả súng quanh thành phố Toulouse. Ba trong số 7 nạn nhân là các binh sĩ.
Pháp được đặt trong tình trạnh báo động cao sau khi xuất hiện những lời đe dọa tấn công của một nhóm khủng bố ở Bắc Phi có liên hệ với mạng lưới al-Qeada, để trả đũa việc Pháp thiệp quân sự vào Mali hồi tháng 1.