Bước vào hiệu thuốcđể mua bao cao su nhưng Duyên, một nữ cán bộ Đoàn 24 tuổi, vẫn đeo khẩu trangkín mít, đội nguyên mũ bảo hiểm. Đặt 30.000 đồng trên bàn, cô vội cắm cổ ra xe,không dám đứng lại lấy tiền thừa.

Đây chỉ là bài tậpvề nhà trong một lớp tập huấn của Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số, hướngdẫn về chủ đề sức khoẻ tình dục. Bài tập được đưa ra là mỗi người đi mua bao caosu, xem giá bao nhiêu và có tác dụng như thế nào. Ai cũng hoàn thành bài tập củamình nhưng theo những cách không ai giống ai.

Với những nam giớiđã có gia đình thì đây là một việc hết sức đơn giản, họ tỏ ra rất tự tin vàthường chọn loại rẻ. Còn với những thanh niên chưa có gia đình, dù là nam hay nữthì tâm lý chung đều là ngại ngùng. Các bạn nam chia sẻ nếu người bán hàng làcùng giới thì họ sẽ thấy thoải mái hơn, họ có thể chọn những loại đắt hơn mộtchút (siêu mỏng, có gai…). 

Bịt mặt đi mua… bao cao su

Ảnh minh họa

Đặc biệt nhất làcâu chuyện đi mua bao cao su của Duyên. Chỉ là bài tập, bản thân cô gái cũngkhông có ý định “ăn cơm trước kẻng” nhưng cô vẫn thấy ngại, có cảm giác như trêntrán mình có in dòng chữ “chưa kết hôn”. Cô thực sự không biết bao cao su mìnhmua giá bao nhiêu, chỉ biết đưa tiền rồi cắm đầu đi.

Câu chuyện trênđược chị Hoàng Tú Anh, Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số, dẫn rabên lề hội thảo hưởng ứng ngày sức khỏe tình dục thế giới được tổ chức gần đâytại Hà Nội.

“Đến lúc nào thìviệc một người đi mua bao cao su mới được nhìn nhận là một chuyện hết sức bìnhthường? Đến khi nào thì một người lớn tuổi nhưng vẫn còn "ham muốn" đi mua baocao su mà không sợ xã hội phán xét kiểu ‘già bằng đấy rồi mà vẫn còn ham?" Vàcách chúng ta bảo vệ thanh niên như hiện nay có hợp lý không?”, chị Tú Anh nói.

Theo chị, xã hội có vẻ quan ngạinhiều về đời sống tình dục của thanh niên, lo sinh viên quan hệ sớm quá, bắt đầumột mối quan hệ dễ dàng quá.Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu chính thức vềlứa tuổi này lại cho kết quả ngược lại.

So với thế giới,tuổi quan hệ tình dục của thanh niên Việt Nam bắt đầu khá muộn, 18,1 tuổi (theođiều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam năm 2008, gọi tắt làSavy 2). Thế nhưng những hệ luỵ do quan hệ tình dục như mang thai ngoài ý muốn,nạo phá thai, bệnh lây truyền qua đường tình dục… lại đáng báo động.

Thống kê của Bộ Ytế năm 2006 cho thấy, tỷ lệ nạo phá thai tính trên 100 trẻ sơ sinh sống là34,7%, trong đó học sinh - sinh viên chiếm gần 21%, cao hơn tỷ lệ phá thai trungbình của thế giới.

Tuổi bắt đầu quanhệ ở Đan Mạch là 15, sớm hơn Việt Nam rất nhiều. Thế nhưng tỷ lệ nạo phá thaicủa nước này lại thấp nhất thế giới. Vì thế, có thể nói quan hệ tình dục sớm haymuộn, trước hay trong hôn nhân không phải là vấn đề mà là cách cá nhân, xã hộinhìn nhận về vấn đề tình dục như thế nào, chị Tú Anh cho biết.

Hiện nay vì coithanh niên còn non nớt, chưa có kiến thức nên gia đình, cả xã hội đang bảo vệ họbằng cách đặt hàng rào, rồi đưa vào khuôn phép giống như nhà trẻ, cách ly mọimối quan hệ.Hy vọng bằng cách này họ sẽ không nghĩ đến tìnhdục, không quan hệ tình dục sớm quá...

“Thế nhưng, tìnhdục là nhu cầu có thật, là sự phát triển tự nhiên, việc cấm đoán, bảo hộ khônghiệu quả. Chúng ta cần có cách tiếp cận mới, khẳng định tình dục ở mỗi cá nhân.Nhiều nghiên cứu đã chứng minh, khi một người biết được quyền của mình thì cóthể quyết định cuộc sống tình dục của mình, quyết định quan hệ khi nào, với ai,ở đâu, như thế nào”, chị Tú Anh chia sẻ.

Chủ đề của ngàySức khỏe tình dục thế giới năm nay là “Thanh niên có quyền có một đời sống tìnhdục lành mạnh, an toàn và thỏa mãn”. Trong đó, lành mạnh nghĩa là một mối quanhệ dựa trên sự tôn trọng, bình đẳng, đồng thuận. Nó được coi là nên tảng để cóđời sống tình dục an toàn (phòng ngừa bệnh tật) và thỏa mãn. Vì thế, việc mộtngười tìm kiếm cách quan hệ như thế nào để thỏa mãn, sử dụng đồ chơi tình dục,bao cao su gai góc, chất bôi trơn... không có gì là xấu xa.

Sức khỏe tình dụccủa thanh niên Việt Nam gần như bắt đầu từ con số không, nhưng như nhiều chuyêngia vẫn nói muộn còn hơn không.

Ông Lương Phan Cừ,Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội cũng thừa nhận, nhận thức vềtình dục của người Việt Nam còn rất hạn chế, gần đây mới được nói nhiều, ngay cảtrên các diễn đàn. Đầu những năm 90, những người làm công tác dân số chỉ nói đếnbao cao su đã xấu hổ chứ chưa nói đến quan hệ tình dục, chuyện yêu đương nam nữ.Nhưng giờ đây chúng ta bước đầu đã cởi mở hơn. Đây có thể coi là một bước tiến.

Điều mà các chuyêngia hy vọng đó là xã hội, nhà trường, gia đình hãy thắng thắn trò chuyện vớicon, hãy vẽ đường để “hươu” chạy đúng đường.

Theo Phương Trang
VnExpress