Chiếc smartphone BlackBerry Q10 đặc biệt của Amosu được tạo thành
từ vàng trắng 18 carat và nạm hơn 700 viên kim cương VVSI (kim cương
loại 1 với kích cỡ rất nhỏ), với khối lượng tổng cộng xấp xỉ 4,7 carat.

Chiếc BlackBerry Q10 đính kim cương xa xỉ do Amosu chế tác
Ngoài
ra, để làm hài lòng các khách hàng của mình, Amosu còn cho phép người
dùng chọn lựa màu sắc của kim cương để đính lên chiếc smartphone
BlackBerry Q10, bao gồm phiên bản màu vàng, hồng, bạc và bạch kim. Các
khách hàng cũng có thể tùy chọn để khắc tên hay logo của công ty vào lớp
vỏ bằng vàng 18 carat, hoặc tùy chọn lớp vỏ bằng da cá sấu.
Chiếc BlackBerry Q10 xa xỉ này có giá lên đến 20.000 bảng Anh (hơn 630 triệu đồng) và chỉ thiết kế ở số lượng có hạn.
Nếu
cảm thấy chiếc smartphone BlackBerry Q10 của Amosu này quá đắt, các
khách hàng “ít tiềm năng” hơn vẫn có thể chọn lựa phiên bản tương tự,
nhưng được đính bằng đá quý Swarovski, thay vì kim cương, với giá khoảng
5.671 USD (gần 120 triệu đồng).
Đây cũng không
phải là chiếc smartphone đắt giá nhất mà Amosu từng thực hiện. Năm
2010, Amosu đã cho ra mắt chiếc smartphone Amosu Curva Diamond
BlackBerry, được bán với giá lên đến 191.000USD. Chiếc smartphone
BlackBerry này được đính 4.494 viên kim cương loại 1, có khối lượng tổng
cộng 28 carat, cùng với lớp vỏ được làm bằng vàng 18 carat. Chỉ có 3
chiếc smartphone này được bán ra.
Ngoài
BlackBerry, Alexander Amosu còn nổi tiếng với những chiếc smartphone
được đính vàng và đá quý khác, trong đó có cả iPhone của Apple, Nokia
N95 hay chiếc điện thoại “đình đám một thời” Aura của Motorola.
Theo Dantri