Báo cáo của BMI có nội dung như sau: "Việc thắt chặt chính sách tiền tệ trongnăm 2010 sẽ tác động tới ngành ngân hàng Việt Nam và các ngân hàng thương mại cổphần quy mô nhỏ sẽ gặp rủi ro. Tuy nhiên chúng tôi dự đoán rằng ngành ngân hàngViệt Nam sẽ phát triển hơn trong vài năm tới vì sẽ có sự tham gia của nhiều ngânhàng nước ngoài hơn. Điều này sẽ tạo sức ép với các ngân hàng trong nước".
![]() |
BMI cho rằng mục tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm 2010 mà chính phủ Việt Nam mớiđây đề ra, mặc dù thấp hơn mục tiêu đề ra trước đây là từ 8,0-9,0%, vẫn là mụctiêu đầy tham vọng do các điều kiện về cung của các thị trường xuất khẩu chínhnhư EU hay Mỹ vẫn còn yếu và Việt Nam vẫn còn cần phải kiềm chế lạm phát.
BMI còn dự đoán rằng trong năm 2010 hoạt động tín dụng tại Việt Nam sẽ khó khănhơn do chính sách tiền tệ bị thắt chặt. Theo BMI, ngành ngân hàng Việt Nam chưathể thoát khỏi khó khăn vì những điều kiện xáo trộn trong thị trường ngoại hốivà sức ép đối với tiền Đồng đã hạn chế các ngân hàng tiếp cận vốn.
Theo Trà My