Bộ trưởng Côngan Trần Đại Quang cho biết đang chờ Bộ Y tế nhập 3 loại tân dược để triểnkhai tiêm thuốc độc thay vì xử bắn tử tù; nếu gặp khó khăn, đề nghị nghiêncứu sản xuất thuốc ở trong nước.
Chiều 14/6, trước Quốc hội,Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang cho biết Luật thi hành án hình sự cho phépthay đổi từ xử bắn tử tù sang tiêm thuốc độc.
![]() |
Trương Minh Hải (24 tuổi, quê Long An) bị kết án tử hình về tội Giết người. Ảnh: Hải Duyên. |
Thời điểm luật có hiệulực (1/7/2011), do chưa chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, Bộ Côngan đã xin lùi thời hạn áp dụng.
"Đến nay, các điều kiện đãsẵn sàng chỉ còn chờ Bộ Y tế nhập thuốc về. Nếu gặp khó khăn, Việt Nam sẽnghiên cứu sản xuất thuốc trong nước để phục vụ kịp thời việc thi hành án tửhình", người đứng đầu ngành công an cho hay.
Theo thượng tướng Quang, dolượng phạm nhân bị kết án tử hình nhiều, Bộ Công an đã có kế hoạch xây dựngtrung tâm tiêm thuốc độc ở 5 khu vực. Tuy nhiên vì kinh phí có hạn, việc nàychưa thể làm ngay cùng một lúc.
Thời gian qua, Bộ Công an đãtập huấn việc thi hành án bằng tiêm thuốc độc cho các cán bộ thi hành ántrong lực lượng công an và quân đội. "Cả nước có gần 500 người làm nhiệm vụnày", Bộ trưởng nói.
Bộ trưởng Công an nêu ý tưởngmuốn hình thành trại giam riêng đối với tử tội. "Nếu để rải rác ở các trạitạm giam hay các địa phương sẽ khó khăn cho công tác quản lý vì người bị kếtán tử hình thường quậy phá", ông nói.
Trao đổi với Báo,thiếu tướng Nguyễn Ngọc Anh (Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công an) từng chohay, việc tiêm thuốc độc sẽ giúp người bị thi hành án tử hình ít đau đớn,bảo đảm tử thi còn nguyên vẹn. Việc này cũng khắc phục những khó khăn, bấtcập trong thi hành án tử hình bằng xử bắn thời gian qua như về pháp trườngtổ chức thi hành án; về áp lực tâm lý với cán bộ trực tiếp thi hành án vàthân nhân người bị thi hành án...
Theo Tổng cục Cảnh sát Thihành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Bộ Công an), mỗi năm phạm nhân bị thihành án tử hình tăng 80-100 người. Các tử tù chủ yếu phạm tội giết người,cướp tài sản và buôn bán ma túy.
|
Theo VNE