"Nếu Trung Quốc mua gom gạo là dấu hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, về mặt quản lý nhà nước vẫn phải giám sát chặt chẽ".
Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu cho biết tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Công thương diễn ra vào ngày 3/3.
Theo phân tích của ông Trần Thanh Hải, hiện nay thị trường gạo đang gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh của các đối thủ truyền thống và những đối thủ mới nổi như Thái Lan, Ấn Độ, Pakistan, Myanmar, Campuchia...
"Thị trường xuất khẩu gạo hiện nay có nhiều yếu tố cạnh tranh. Trước hết là từ đối thủ truyền thống Thái Lan với kho gạo lên đến 20 triệu tấn và đang có nhu cầu bức bách phải xả xả. Thái Lan là gạo cao cấp có giá cao hơn. Các nước khác như Ấn Độ, Pakistan, trong năm vừa qua là nước xuất khẩu gạo hàng đầu, gần Việt Nam hơn là Myanmar, Campuchia trước giờ chưa là đối thủ của Việt Nam nhưng cũng có thể là đối thủ của Việt Nam về xuất khẩu gạo", ông Hải nói.
Về giải pháp khắc phục khó khăn do sự cạnh tranh mang lại, ông Hải cho biết, Bộ Công thương đang tập trung vào các hoạt động xúc tiến thương mại. Thời gian từ năm 2010 đến nay gạo là mặt hàng được dành kinh phí lớn nhất trong số mặt hàng nông sản.
![]() |
Năm
2013, Việt Nam xuất khẩu 2,1 triệu tấn gạo sang Trung Quốc, tương đương
1 tỷ USD, chiếm khoảng 1/3 lượng gạo xuất khẩu của cả nước |
Bên cạnh đó, Bộ Công thương cũng mở rộng đàm phấn với các nước tìm kiếm hợp đồng. Điều này có lợi là 2 chính phủ đàm phán nhưng việc thực hiện là các doanh nghiệp làm, sau khi ký những thỏa thuận với Philippines, Indonesia, các nước Châu Phi tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp có sự đảm bảo, bảo lãnh của Chính phủ.
Nói về thị trường Trung Quốc, ông Hải cho biết, năm 2013 Trung Quốc nổi lên là thị trường nhập khẩu gạo hàng đầu Việt Nam.
"Vấn đề xuất khẩu gạo sang Trung Quốc đặc biệt tăng trưởng nóng, có thông tin Trung Quốc mua gom gạo Việt Nam. Nếu Trung Quốc mua gom gạo của Việt Nam là dấu hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, về mặt quản lý nhà nước vẫn phải giám sát chặt chẽ", ông Hải nói.
Ông Hải cho biết
thêm, năm 2013, Việt Nam xuất khẩu 2,1 triệu tấn gạo sang Trung Quốc,
tương đương 1 tỷ USD, chiếm khoảng 1/3 lượng gạo xuất khẩu của cả nước.
Đến tháng 1 mới xuất khẩu 65.000 tấn gạo tức là việc xuất khẩu sang
Trung Quốc hiện nay cũng không dễ dàng.
"Thông tin Trung Quốc mua gom ở một góc độ nào đó nó là thông tin tích cực", ông Hải khẳng định lại lần nữa.
Đây không phải lần đầu tiên, Bộ, ban ngành của Việt Nam thừa nhận "vai trò" của thị trường Trung Quốc trong việc xuất khẩu gạo. Trước đó, hồi cuối tháng 10/2013, ông Trương Thanh Phong- Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) đã thừa nhận: “Nếu không nhờ xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc, tình hình xuất khẩu gạo năm nay chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì”.
Tuy nhiên, ông Trương Thanh Phong cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc xuất khẩu tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc thời gian qua bộc lộ khá nhiều rắc rồi như việc gian lận thuế xuất khẩu, xù hợp đồng, mua bán thiếu sự ràng buộc chặt chẽ. Có một số hợp đồng khai mua bán chính ngạch nhưng khi thực hiện lại xuất tiểu ngạch qua biên giới để gian lận thuế.
Theo Đất Việt