“Ở cơ quan, tôi mạnh miệng, tỉnh queo khi đùa những chuyện “thâm cung bí sử”, nhưng về nhà con trai 6 tuổi thắc mắc về bụng bầu bà xã “làm sao bụng mẹ lại to thế” thì tôi chẳng biết nói gì, đành ngậm tăm, giả vờ ngó lơ” - anh Nguyễn Trung Đức (ngõ 280 Lạc Long Quân, Tây Hồ) thú nhận.
Anh Nguyễn Trung Đức không ngại ngần cho biết “chuyện thầm kín” là chủ đề hot thường xuyên được đưa ra mổ xẻ vui vẻ ở cơ quan anh, từ nam tới nữ, từ thủ trưởng đến nhân viên. Kẻ tung người hứng, cười đùa rôm rả, không ai đỏ mặt hay ngượng ngập. Anh Đức cũng không phải là ngoại lệ.
Khi được hỏi “mọi người đùa những chuyện gì”, anh Đức cho biết “chuyện gì cũng có thể đùa được”, từ chuyện chị này “cởi mở” kiểu gì mà bầu bí đẻ con sòn sòn, cặp kia yêu nhau lâu thế mà chưa “làm ăn” gì cả thì đố ai tin… Người ta hồ hởi dùng những từ ngữ bóng gió còn phóng túng và khiêu khích hơn nhiều về “chuyện ấy” quanh bàn nhậu, thậm chí bên lề cuộc họp.
Thoải mái đùa cợt chuyện thầm kín ở cơ quan, nhưng về nhà bố mẹ lại ngó lơ khi con hỏi về giới tính. Ảnh minh họa
Thế nhưng, lúc về nhà, đứng trước các câu hỏi ngây thơ của con về giới tính và tình dục, anh Đức cũng như nhiều bố mẹ thích đùa sex khác lại bối rối lặng thinh hoặc đáp lại con bằng câu trả lời quen thuộc, không có liều lượng thông tin nào: “Lớn lên con sẽ hiểu”
Thời gian đầu, đứng trước những câu đùa táo bạo về tình dục của đồng nghiệp, chị Lê Minh Anh (Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân) cảm thấy ngại ngùng, khó chịu ra mặt, nhưng dần cũng quen. Dầu vậy, chị lại không thể quen được việc nói chuyện thẳng thắn với cô con gái học lớp 4 hàng tháng đã thấy “đèn đỏ”, cứ định đề cập lại lúng ta lúng túng như gà mắc tóc.
Chuyện người Việt thích đùa về tình dục nhưng lại ngại không muốn nói chuyện nghiêm túc về đề tài này đã được chứng minh qua khảo sát của TS Khuất Thu Hồng và nhóm cộng sự thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội (NCPTXH) cách đây ít lâu. Nghiên cứu này cũng giải mã lý do vì sao chuyện ấy lại trở nên “dễ đùa nhưng khó nói”.
Người Việt quan tâm đến chủ đề tình dục,
nhưng lại không thể cởi mở về tình dục một cách chính thức, không thể
chia sẻ những băn khoăn, lo ngại hay trải nghiệm hạnh phúc của mình về
tình dục. Do tình dục bị xem là đề tài cấm kị, bị đè nén và kiểm soát,
người ta phải đùa cợt, ám chỉ về nó.
Tuy vậy, theo TS Khuất Thu Hồng, đồng Viện trưởng Viện NCPTXH, chúng ta
chưa ý thức được rằng việc nói đùa dễ dãi nhưng ngại giáo dục giới tính
thể dẫn đến những vấn đề xã hội tiêu cực như vị thành niên quan hệ tình
dục sớm, nạo phá thai trước hôn nhân, HIV/AIDS lan tràn, ngoại tình gia
tăng, mại dâm biến tướng, lạm dụng tình dục trẻ em..
“Đùa nhiều, đùa mãi khiến người ta quen với cách nghĩ và cách nói dễ dãi
về tình dục. Trẻ em lớn lên trong một bầu không khí ngập tràn những câu
đùa thô thiển và những câu chuyện tiếu lâm ám chỉ trực tiếp về tình dục
nhưng lại thiếu những hướng dẫn chân thành và nghiêm túc.”
TS Hồng cho rằng nguyên nhân của những vấn đề tiêu cực mà trẻ em, vị thành niên của chúng ta đang phải đối mặt chính là sự thiếu kiến thức và kỹ năng về tình dục, chứ không phải do nền kinh tế thị trường hay sự ảnh hưởng của văn hóa phương Tây như chúng ta thường đổ lỗi.
Đã đến lúc bố mẹ phải để tâm tình hiểu nghiêm túc về tình dục, cũng như vượt qua ngại ngần, dạy cho con mình về chủ đề này một cách nghiêm túc, chân thành và không lảng tránh!
Kiến thức