Thông điệp từ Bộ Tài chính ngày 24/9 nói rằng, trước đợt giảm giá xăng dầungày 26/8, 2 Bộ trưởng Tài chính và Công thương đã gặp, bàn và thống nhất.

Theo Bộ Tài chính, lãnh đạo cao nhất của Bộ Tài chính và Bộ Công thươngđều có nhận thức chung là điều hành giá xăng dầu kiên trì theo nguyêntắc thị trường có sự quản lý của Nhà nước, lộ trình và liều lượng phảiphù hợp với mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảoan sinh xã hội.

Trường hợp vì lý do kháchquan doanh nghiệp kinh doanh đầu mối xăng dầu bị lỗ thì nhà nước sẽ giảiquyết và yêu cầu các doanh nghiệp phải dảm bảo dự trữ, lưu thông bình thườngtheo nhiệm vụ được giao để đảm bảo nhu cầu cho sản xuất - kinh doanh và anninh năng lượng.

Bộ Tài chính phủ nhận bất đồng trong điều hành xăng dầu
Các cơ quan quản lý cần có quan điểm thống nhất trong điều hành xăng dầu (Ảnh minh họa).

Bộ Tài chính cũng cho biết,trước đợt giảm giá mới đây ngày 26/8, theo Chỉ đạo của Chính phủ, 2 vị lãnhđạo cao nhất của Bộ Tài chính và Công thương đã gặp, bàn bạc và thống nhấtchủ trương.

Trước đó, việc "bất đồng"trong quan điểm điều hành giá xăng dầu được nhắc đến sau cuộc hội thảo"nóng" tại Hà Nội ngày 20/9, với sự tham gia của lãnh đạo 2 bộ, nhiều doanhnghiệp xăng dầu và các chuyên gia kinh tế hàng đầu Việt Nam.

Tại đây, ông Nguyễn Cẩm Tú- Thứ trưởng Bộ Công thương và ông Nguyễn Lộc An - Phó Vụ trưởng Vụ Thịtrường trong nước (Bộ Công thương) đã thay nhau chỉ trích cách điều hành giáxăng dầu của Bộ Tài chính, cho rằng đó là cách điều hành "nửa vời", "khônggiống ai", có thể gây vỡ thị trường.

Ngược lại, Bộ trưởng Tàichính Vương Đình Huệ thông qua các số liệu của ngành Hải quan chứng minh tạithời điểm giảm giá xăng 26/8, các DN xăng dầu đang lãi tới 780 đồng/lítxăng, chưa kể mức lãi định mức 300 đồng/lít. Con số này hoàn toàn trái ngượcvới khẳng định của đại diện Bộ Công thương cho rằng các DN xăng dầu bị lỗ.

Ngay sau cuộc hội thảo, BộTài chính đã quyết định thành lập các tổ kiểm tra toàn diện hoạt động sảnxuất, kinh doanh của 4 "ông lớn" xăng dầu. Trong buổi họp báo sau đó mộtngày (21/9), Petrolimex lại thông báo mức lãi của họ tại thời điểm giảm giáxăng là... 440 đồng/lít.

Trao đổi với báo giới, lãnhđạo Cục Quản lý giá Bộ Tài chính khẳng định kết quả sản xuất, kinh doanhxăng dầu của các "ông lớn" sẽ được công khai, minh bạch trước người dân vànếu phát hiện có dấu hiệu gian lận trong quản trị doanh nghiệp thì có thể sẽkiểm tra tiếp nhiều DN xăng dầu khác.

Cục Quản lý giá tái khẳngđịnh quan điểm của Bộ Tài chính: chỉ tính và điều hành dựa vào những yếu tốgiá hợp lý, không chấp nhận những yếu tố cấu thành giá bất hợp lý của doanhnghiệp

Về việc đại diện Bộ Côngthương "kêu" DN đang lỗ vào thời điểm trước ngày 26/8, còn Petrolimex lạikhẳng định họ đang... lãi, lãnh đạo Cục Quản lý giá nhận định các đại diệnnày chỉ nghe thông tin một chiều từ các doanh nghiệp đầu mối, hoặc khôngbiết thực trạng kinh doanh của doanh nghiệp như thế nào!

Theo Hồng Kỹ
Dân Trí