Đầu tháng 6/2010, Bộtrưởng Bộ Công Thương ký ban hành chỉ thị 16 về đảm bảo cung cấp điện phục sảnxuất và đời sống nhân dân. Trong đó, Bộ yêu cầu rõ trong bất kỳ tình hình nào,EVN cần có biện pháp duy trì điện sinh hoạt cho dân ở mức cao nhất, đặc biệt làbuổi tối. Tuy nhiên, đó dường như chỉ là chỉ thị trên giấy.

Ngày phơi nắng gặt, đêm thứcchờ điện

Các xã Trọng Quan, Đông Các, Đông Động (Đông Hưng, Thái Bình) liên tục bị cắtđiện vào giờ sinh hoạt tối. Nhiều ngày cắt điện từ 8h sáng đến 11h đêm, ngườidân đã quá mệt mỏi, thất vọng trông chờ vào điện.

Anh Hà Ba Đọ (Đông Sơn - Đông Hưng) cho biết: "Thời gian mất điện kéo dàiliên tục từ 8h30 sáng đến tận đêm mới có, lúc thì 11h, lúc thì 12h…vô tội vạ,linh tinh, mà cũng không có thông báo lịch cắt gì ở tổ dân, làng xóm".

Cũng theo anh Đọ:" Nông dân đang vào mùa gặt, phơi mặt ngoài trời oi bức, đếnlúc về lại không có điện nấu nướng, nghỉ ngơi. Có khi 3h đêm phải ra đồng gặt đểtránh nắng. Chỉ có nông thôn cực khổ nhất. Họ không có điều kiện mua sắm thiếtbị máy phát, điện tích như khu vực thành thị, thành phố. Nông thôn phải chấpnhận nghịch lý này".

Bộ yêu cầu cấp điện buổi tối, EVN cắt đều
Cụ Hà Thị Cẫn (ở ngã ba Đọ - Đông Hưng, Thái Bình) đã 90 tuổi ngồi quạt chờ điện.

Đặc biệt, kỳ thi đại học chỉ còn3 tuần nữa khiến cho phụ huynh, các sỹ tử hoang mang mất tập trung. Em PhạmHoàng Sơn (lớp 12 trường THPT Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình) nhễ nhại mồ hôihọc dưới đèn dầu. Em giải thích trước có dùng nến nhưng gió hay tạt khiến ánhđèn chập chờn, không đủ sáng. "Ban ngày đến lò luyện đã mất điện, chật chội,tối về đến nhà lại phải thắp đèn dầu học, nóng bức không thể tập trung được".

Người dân tại Hà Tĩnh, các xã vùng cao, vùng sâu lại càng bị cắt... muộn hơn vàobuổi tối. Các xã Đức Hòa, Tân Hương, Đức Thủy và Đức Thịnh (huyện Đức Thọ)…liêntục bị ngắt đến 22-23h đêm mới có điện. May mắn như đêm 9/6, các xã cũng bị cắtđến 21h mới "được tha".

Ông Nguyễn Oanh ( Đức Thủy – Đức Thọ) than thở: "Kể từ khi bị cắt điện luânphiên, gia đình tôi phải đi mua ắc quy về dùng điện thắp sáng, nhưng điện mấtliên tục như thế này thì lấy chi mà nạp ắc quy được? Nhiều buổi tối muốn xemthời sự cũng không được".

Cắt đột xuất... ngoài ý muốn

Mặc dù đã chuyển sang mùa mưa 2tuần nay, song lịch cắt điện ở các vùng dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai lạităng lên, có khi lên đến 3 - 4 ngày/tuần, trong đó phần lớn cắt điện đột xuấtkhông được thông báo trước, gây không ít khó khăn cho sinh hoạt và sản xuất.

Công ty Điện lực Đồng Nai đã triển khai hàng loạt các biện pháp để tiết giảmđiện và hứa lập kế hoạch cung cấp điện và chủ động tiết giảm nhu cầu sử dụngđiện theo các mức phân bổ để tránh tình trạng cắt điện đột xuất.

Công ty còn hứa: Việc cắt điện luân phiên nếu có sẽ được thực hiện từ 7 giờ đến17 giờ hàng ngày (trừ ngày chủ nhật) và có thông báo trước.

Thế nhưng, từ đó đến nay, việc cắt điện đột xuất diễn ra tuỳ tiện bất cứ lúc nàovà cũng chưa bao giờ được thông báo trước, gây bất bình cho mọi người.

Giải thích tình trạng này, ông Nguyễn Ngọc Thành, Giám đốc Công ty TNHH mộtthành viên điện lực Đồng Nai cho biết: Do ngành điện cả nước thiếu sản lượng,nên sản lượng điện phân bổ cho Đồng Nai giảm xuống chỉ còn 18,2 triệu kWh/ngày(trước đây là 18,8 triệu kWh/ngày), trong khi nhu cầu sử dụng lên đến trên 20triệu kWh/ngày. Do đó, sau nhiều tháng cố gắng duy trì không để phải cắt điệnnhiều, khoảng 2 tuần trở lại đây, Đồng Nai bắt buộc phải thực hiện cắt điện luânphiên ở nhiều khu vực dân cư để không vượt quá sản lượng được giao và tình trạngtrên tiếp tục kéo dài đến cuối tháng 6 này.

Đối với tình trạng cắt điện đột xuất ở một số khu vực dân cư, ông Thành lý giảilà do sản lượng điện tiêu thụ trong một số ngày bị vượt mức cho phép, do đóngoài lịch cắt điện định kỳ, một số vùng bắt buộc phải cắt đột xuất ngoài ýmuốn.

Còn Trần Đình Thanh- Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung tại Đà Nẵngcho biết, theo yêu cầu của Bộ Công thương, việc điều hoà, tiết giảm điện đối vớicác trường hợp thuộc diện tiết giảm phải đảm bảo nguyên tắc luân phiên, côngbằng, không để xảy ra tình trạng mất điện liên tục, kéo dài ở một số khu vực vàđối với một hộ sử dụng điện; đồng thời tuân thủ đúng trình tự tại Quy định vềđiều kiện, trình tự và thủ tục ngừng, giảm mức cung cấp điện theo quy định…ngành điện và cụ thể là điện lực miền Trung khó có thể thực hiện.

Cho đến thời điểm hiện tại việc cắt điện luân phiên vẫn đang áp dụng như nhữngtháng trước. Theo ông Thanh, lí do “không thể cung cấp điện trở lại bìnhthường”, vì đây đang là thời gian cao điểm của hạn hán, hơn nữa, Tổng công tyđiện lực miền Trung không tìm được nguồn điện nào khác không thuộc ngành điện đểhuy động.

Theo Bee