"Em sợ có thai lắm. Nhưng mỗi lầnvề gặp nhau đều vội vàng, lén lút, càng xấu hổ để đi mua bao cao su..."

Hơn 90% số bao cao su được cán bộ dân số cơ sởphát cho chị em, nhưng chị em có vận động được chồng dùng hay không lại làchuyện khác. Vì thế, cũng có đến 90% số chị em nông thôn lúng túng với việctìm cho mình biện pháp tránh thai hiệu quả.

Ôngung dung, bà đau đáu

Chị Lê Thị Hồng (Quỳnh Phụ, TháiBình) đã phá thai tới lần thứ 3. Con trai mới 2 tuổi, kinh tế cũng không khá giảnên chị muốn đợi vài năm nữa mới sinh tiếp. Tuy nhiên, chị không hợp với đặtvòng, cứ đặt vào lại bị đau bụng, rong kinh đến cả tháng. Sức khỏe suy sụp, cộngvới việc chồng chẳng “làm ăn” được gì nên chồng chị phản đối.

Bối rối như chuyện... tránh thai

Hơn 90% số bao cao su được cán bộ dân số cơ sở phát cho chị em, nhưng chị em có vận động được chồng dùng hay không lại là chuyện khác

Chị cũng được cán bộ trạm y tếphát bao cao su miễn phí, nhưng chồng cương quyết không dùng. Chồng chị chỉ nhátgừng: “Cô đi ủng lội ruộng xem chân còn cảm giác không?”. Còn việc uốngthuốc tránh thai hàng ngày, chị cũng không thạo lắm. Mỗi ngày việc đồng áng, cơmnước, lợn gà bao nhiêu việc, thuốc thì phải uống hàng ngày, uống đúng giờ, vìthế chị toàn uống “tắc bụp”.

Chị đã phá thai lần thứ 3, bác sĩcảnh báo nếu không tránh thai hiệu quả thì dạ con sẽ bị bào mòn, rất dễ bịthủng, khó có con lần sau.

Thu Lan (Thanh Liêm, Hà Nam) cóngười yêu đang học đại học trên Hà Nội. Hai đứa đã trót “ăn trái cấm” nên Lanrất hoang mang. “Em sợ có thai lắm. Nhưng mỗi lần về gặp nhau đều vội vàng, lénlút, càng xấu hổ để đi mua bao cao su. Uống thuốc tránh thai hàng ngày cũngkhông tiện vì sợ có người phát hiện. Uống thuốc tránh thai khẩn cấp nhiều thìkhông tốt nên em hoang mang quá. Không biết em nên dùng biện pháp tránh thai nàođể vừa kín đáo, vừa không ảnh hưởng đến khả năng sinh nở sau này?” – Lan tâm sự.

“Sinh đẻ, trong đó cótránh thai hầu như bị định kiến là việc của phụ nữ. Và chỉ chị em phải chịu hậuquả nặng nề của việc có thai ngoài ý muốn nên ông “ung dung”, bà “đau đáu”.Nhiều chị em thấy sợ hãi khi chiều chồng vì sợ mang thai”– bà Nguyễn Thị Huệ - Chi cục trưởng Chi cục DS- KHHGĐ tỉnh Thái Bình cho biết.

Theo thống kê nhiều năm nay củaTổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, tỷ lệ nam giới tham gia sử dụng các biệnpháp tránh thai chỉ chiếm trên dưới 10% (trong đó dưới 1% là triệt sản, còn lạisử dụng bao cao su).

Cần để ý đến tác dụng phụ
 
Theo bác sĩ Nguyễn Thị Hoài Đức (Giám đốc ViệnSức khỏe bà mẹ và gia đình), hiện chị em khu vực nông thôn rất lúng túng khisử dụng các biện pháp tránh thai.

“Các loại thuốc tránhthai có tác dụng điều chỉnh hormone của cơ thể, làm cho trứng không rụng, có khảnăng tránh thai cao. Chị em phải uống thuốc đều đặn trong thời gian nhất địnhthì mới có hiệu quả. Vòng tránh thai làm bằng chất dẻo hoặc mạ đồng được đặt vàotử cung để ngăn không cho trứng làm tổ và cản trở sự gặp nhau của trứng và tinhtrùng. Tuy nhiên, vì đặt “vật lạ” trong cơ thể nên nhiều phụ nữ bị đau bụng,rong huyết, rong kinh kéo dài”- bác sĩ Hoài Đức giảithích.

Hiện tại trên thị trường có nhiều thuốc tránhthai phù hợp với mong muốn của chị em như thuốc tiêm tránh thai có tác dụngtrong vòng 3 tháng. Còn có một loại tránh thai khác là miếng dán, mỗi tuầnthay 1 lần và dán trong 3 tuần của tháng.

Tuy nhiên, cả 2 loại đều có tácdụng phụ như rối loạn vòng kinh, gây tăng cân, buồn nôn, nám mặt. Đối với nhữngngười có tiền sử bệnh tim mạch, huyết áp cao, đái đường, trên 35 tuổi và hútthuốc... thì không nên dùng thuốc uống hay miếng dán tránh thai.

Chưa có nghiên cứu nào cho thấyviệc sử dụng các biện pháp tránh thai sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản saunày. Khi chị em muốn có thai thì chỉ cần dừng sử dụng phương pháp tránh thaitrong khoảng 3 tháng thì lại có thể thụ thai.

Bác sĩ Hoài Đức chia sẻ: “Chodù dùng biện pháp tránh thai hàng ngày (uống thuốc) hay lâu dài (đặt vòng)thì chị em vẫn nên đi khám phụ khoa 3-6 tháng/lần để biết về các tác dụngphụ của chúng, để kịp thời có các điều chỉnh, bảo vệ sức khỏe cho mình”.
 
Theo Dân Việt