Cuộc tìm kiếm HLV đang đến giai đoạn nước rút, hồ sơ của những ứng viênnặng ký nhất đã nằm trên bàn của lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam.

Chỉ hơn một tuần sau khi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đưa ra cáctiêu chí cụ thể, danh sách ứng viên HLV trưởng đội tuyển quốc gia đãđược rút rất gọn. 

Đức, Anh hay Đông Âu?

Theo tiết lộ của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, tớithời điểm này, danh sách ứng viên gồm 4 cái tên sáng giá nhất, thuộc 3 quốctịch khác nhau. “Một người Đức, hai người Anh và một người Đông Âu sẽ lànhững ứng viên tiềm năng nhất cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Việt Nam” -chủ tịch VFF cho biết.

Đó là ông Hans Jurgen Gede (Đức), Peter Withe, PeterReid (Anh) và Dragoslav Stepanovic (Serbia). Với phong cách bóng đá Calistođã gây dựng gần 3 năm qua, có thể thấy bất kỳ ai trong số 4 HLV trên đượcchọn thì chắc chắn tuyển Việt Nam sẽ lại có cuộc cách mạng về lối chơi.

VFF đang chờ đợi một sự kết hợp giữa chất hào hoa đang có và tính kỷluật, chặt chẽ kiểu Đức hay chất phóng khoáng kiểu Anh.

Người đứng đầuVFF cho biết: “Bóng đá Việt Nam đã từng thành công với một HLV người Đứclà ông Weigang, sau đó cũng từng có một giai đoạn dài chơi tốt với phongcách châu Âu dưới bàn tay HLV Riedl. Sau này khi HLV Calisto tạo ra lốichơi phối hợp nhuần nhuyễn, chúng ta vẫn thích nghi tốt vì thế tôi khôngnghĩ HLV mới sẽ gây ra xáo trộn”.

Mức lương vẫn là yếu tố quyết định

Bốn HLV vào “vòng chung kết”
Không dễ mời cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan P. Reid vì ngân quỹ của VFF có hạn. Ảnh: Duy Mạnh

Trong số 4 ứng viên kể trên, không phải ai cũng sẵn lòng khi VFF có lờimời. Cựu HLV trưởng đội tuyển Thái Lan P. Reid đang hài lòng với côngviệc tại CLB Plymouth Argyle thuộc Giải Hạng hai của Anh. Trước đây, ôngReid được LĐBĐ Thái Lan trả 3 triệu USD/năm. Đáp ứng được một nửa mứclương này với VFF là nhiệm vụ bất khả thi.

HLV Peter Withe, người hai lần giúp tuyển Thái Lan lên ngôi vô địch ĐôngNam Á, hiện khá rảnh rỗi. Ông đang sống cùng gia đình tại Úc và côngviệc hằng ngày là... chơi golf.

Có vẻ nhà cầm quân người Anh không cònquá hứng thú với “trò đuổi bắt” của VFF. Năm 2008, Peter Withe cũng từnglọt vào chung kết trong cuộc tuyển chọn thầy ngoại của VFF. Khi ấy, tháiđộ của VFF không rõ ràng khiến HLV có nhiều kinh nghiệm cầm quân nhất ởkhu vực phật lòng.

Ông Stepanovic sẵn sàng hợp tác với VFF nhưng lại chưa có nhiều kinhnghiệm cầm quân ở Đông Nam Á. HLV người Đức Hans Jurgen Gede đang làmtrợ lý ở CLB Esteghlal Tehran của Iran. Rào cản có lẽ là mức lương, đangđược hai bên thăm dò lẫn nhau.

Theo Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng, VFF đủ khả năng tài chính để trảlương cho HLV ngoại song mức lương ấy phải phù hợp với mặt bằng chungcủa xã hội. Một nguồn tin từ nội bộ của VFF tiết lộ rằng một trong sốcác nhà tài trợ giúp VFF trả lương cho HLV trưởng đội tuyển quốc gia đãrút lui nên VFF đang gặp khó trong vấn đề tài chính.

Không có HLV nội

Có một vấn đề chắc chắn đã được khẳng định là sẽ không có HLV nội nàoxuất hiện trong danh sách ứng viên dù rất nhiều dư luận từ phía ngườihâm mộ lẫn nội bộ VFF ủng hộ.

Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia, ông Nguyễn Sỹ Hiển, nói: “Muốn có HLVgiỏi phải có mức lương hấp dẫn. Các CLB của Việt Nam sử dụng HLV nội rấtnhiều và HLV nội đang thành công hơn HLV ngoại ở cấp độ CLB.

Hãy nhìnxem họ dành cho HLV nội ưu đãi thế nào. Tôi nghĩ trước tiên chúng ta cầntạo ra cơ chế cho HLV nội để họ yên tâm cống hiến, khi đó sẽ có đượcnhững người tài năng, tâm huyết với bóng đá nước nhà”.

Theo Người lao động