Hai việc quan trọng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đầu năm 2012 làchọn Tổng thư kí mới và chọn HLV trưởng cho ĐT QG.
Năm Nhâm Thìn, ai cũng mong muốn mọi thứ sẽ bay cao, nhưng nếu không có những cơsở thực tiễn thì rồi mọi cái cũng chỉ bay cao trong trí tưởng tượng không khácgì hình ảnh Rồng bay hàng nghìn đời nay.
Bóng đá Việt Nam đầu năm đang như một công trường ngổn ngang với vô số cái đangcần phải xây dựng, phải hoàn thiện. 3 vòng đấu đã qua của Super League, rồi vòngtứ kết Cup QG diễn ra đầu năm mới đã chứng kiến cảnh dưới sân cầu thủ “tungchưởng” vào nhau ầm ầm, trên khán đài khán giả la ó chửi bới và đến sau trận thì“làm loạn”. Cuộc tranh chấp bản quyền truyền hình vẫn chưa có hồi kết, khi chưacó kết quả thanh tra của Bộ VH-TT-DL.
![]() |
HLV người Đức Falko Goetz đã chia tay bóng đá Việt Nam |
Trong cái khung cảnh ấy, có 2 việc tối quan trọng, quyết định đến thành công củabóng đá Việt Nam nhưng hình như đang “chìm” là việc chọn ông Tổng thư kí mớithay cựu TTK Trần Quốc Tuấn nay đã trở về Tổng cục TDTT và việc chọn HLV trưởngmới cho ĐT QG. Hai chiếc ghế phải làm nhiều việc và phải chịu nhiều áp lực nàyvẫn chưa có ai ngồi vào, trong khi VFF cần phải tìm được 2 nhân vật đủ tài năng,tâm huyết trong một thời gian ngắn nữa để đảm đương được trọng trách.
Bóng đá Việt Nam đã tốn bao nhiêu công sức, bao nhiêu tiền của vào chiếc ghế HLVtrưởng ĐTQG, khó ai có thể định lượng nổi. Thành công cao nhất và duy nhất chođến nay là chiếc Cup VĐ giải AFF Cup 2008 của ông Calisto. Trong lịch sử, đã baonhiêu lần bóng đá Việt Nam nếm trái đắng từ những sai lầm trong việc kí hợp đồngvới HLV ngoại, để tiền mất tật mang như các vụ Tavares, Letard, Dido, hay mớiđây là câu chuyện chấm dứt hợp đồng với ông Goetz. VFF đã tốn khá nhiều tiền đểtạm biệt ông thầy người Đức sau SEA Games với lối chơi kém thuyết phục và có quáít dấu ấn chuyên môn từ ông HLV trưởng.
VFF dự kiến sẽ có một ông thầy nội cho vị trí HLV trưởng ĐT QG, nhưng liệu đó làai? Các HLV Phan Thanh Hùng, Hữu Thắng, Huỳnh Đức hay ai khác? Tất cả những HLVcó năng lực tốt đều đang đảm nhiệm vai trò, ấm chỗ ở các đội bóng tại SuperLeague và việc họ lên Tuyển sẽ không phải đơn giản. HLV trưởng ĐT QG lúc đó sẽchuyên trách, hay kiêm nhiệm theo kiểu thời vụ, HLV nội có phải nhận chỉ tiêuthành tích, rồi nếu “ông nội” không làm tốt, sẽ lại phải quay về phương án tìm“ông ngoại”…, đấy đều là những vấn đề “đau đầu” với VFF trong thời gian tới.
Theo kế hoạch thi đấu, đến tháng 6 ĐT U23 đã tập trung, nhưng đến tận tháng 8thì ĐTQG mới có đợt tập trung đầu tiên. Trong khi ấy giải đấu quan trọng nhấtcủa BĐVN năm nay là AFF Cup 2012 đến tận cuối năm mới diễn ra nhưng để chuẩn bịtốt cho đội tuyển cho sân chơi khu vực này thì đội tuyển QG phải có HLV trưởngchuyên trách, phải có cả một kế hoạch chiến lược lâu dài nên VFF đương nhiên cầnsớm tuyển một ông “thuyền trưởng” cho Tuyển.
Bóng đá Việt Nam năm vừa rồi chứng kiến sự ra đi của hai nhân vật, TTK Trần QuốcTuấn và ông Goetz. Ngay trong ngày ông Tuấn nói lời chia tay, đại diện VFF đãphát biểu sẽ sớm tìm ra một người khác để thay thế, bởi đương nhiên chiếc ghếTTK không thể để trống trong một thời gian quá dài. Áp lực lên vị trí TTK lớnnhư thế nào thì ai cũng đã rõ, bởi sau SEA Games, người hâm mộ đã nêu ra ý kiếnông Tuấn phải từ chức bởi không đảm nhiệm tốt vai trò Trưởng đoàn ở SEA Games.
Ông Tuấn ra đi, chỉ một vài cái tên ứng cử viên cho vị trí TTK được đưa ra nhưông Ngô Lê Bằng và ông Phan Anh Tú, và những cái tên này theo đánh giá của nhiềungười đã không thực sự đem đến một “sức nặng” đáng kể. Ông Trần Quốc Tuấn tiếptục đảm nhiệm các hoạt động đối ngoại đang dang dở như khi còn đóng vai trò TTKvà vì thế vị TTK mới có thể chỉ chủ yếu lo công việc đối nội, và cũng chỉ làmtrong một thời gian không phải cả nhiệm kì. Ai sẽ làm, đó vẫn là câu hỏi chưa cólời đáp ở thời điểm này.
Hai chiếc “ghế nóng” của VFF vẫn chưa có chủ, và ai đủ cam đảm thì nhảy vàongồi. Có HLV trưởng giỏi, có TTK tài, bóng đá Việt Nam mới có điều kiện để hướngtới mục tiêu gặt hái những thành công mới, ngược lại chọn phải người “dở” thì….
Theo TT&VH