Tiếng
là Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF, nhưng thời gian qua,
những dấu ấn của ông Phạm Ngọc Viễn là quá mờ nhạt. Từ chuyện tuyển chọn
các HLV ngoại, nội, đến các kế hoạch xây dựng chiến lược cho các đội
tuyển, ông Viễn đều chưa cho thấy vai trò của mình.
Sau
khi chiến thắng trong cuộc đua tranh vào chiếc ghế Phó chủ tịch chuyên
môn VFF tại nhiệm kỳ VI, ông Viễn đã được đặt rất nhiều kỳ vọng, bởi dẫu
sao trong làng bóng Việt Nam, ông là người được đánh giá có chuyên môn
rất cao. Tất cả cùng chờ đợi những sáng kiến, những bước đi đột phá từ
ông Viễn, trong một nhiệm kỳ quá thiếu nhưng con người làm công tác
chuyên môn như ông.
Thế nhưng, sau khi VPF ra đời, gần như ông Viễn chuyển hẳn sang công ty
này, để lại khoảng trống lớn ở VFF. Cũng có nhiều thông tin cho rằng,
ông Viễn không được trọng dụng ở VFF, nên những ý kiến của ông, đã bị
“phớt lờ”. Vì thế mà cái chức danh Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn của
ông Viễn, ngày một mờ nhạt.
![]() |
Ông Phạm Ngọc Viễn gần như dành hết thời gian cho VPF. Ảnh: SN |
Không
chỉ có ông Viễn, mà các bộ phận chuyên môn khác của VFF cũng thể hiện
rõ sự yếu kém, hoạt động chồng chéo lẫn nhau. Đơn vị tham mưu cho lãnh
đạo VFF và HLV trưởng các ĐTQG là phòng Các ĐTQG và Đào tạo gần như mất
hút ở VFF. Tiếng là HLV trưởng được quyền lựa chọn cầu thủ, nhưng tất cả
đều phải “qua tay” phòng Các ĐTQG và Đào tạo hết. Chưa kể, mọi kế
hoạch tập huấn, chuẩn bị hậu cần...cũng được phòng này thông qua.
Người đứng đầu của phòng Các ĐTQG và Đào tạo là ông Trương Hải Tùng, vị trí tương đương với chức danh GĐKT của cả nền bóng đá, lại xuất thân từ bóng đá nữ, bóng đá phong trào. Quá trình chuẩn bị cho AFF Cup vừa qua, được cho là thiếu hợp lý, đặc biệt là các giáo án tập thể lực.
Người đứng đầu của phòng Các ĐTQG và Đào tạo là ông Trương Hải Tùng, vị trí tương đương với chức danh GĐKT của cả nền bóng đá, lại xuất thân từ bóng đá nữ, bóng đá phong trào. Quá trình chuẩn bị cho AFF Cup vừa qua, được cho là thiếu hợp lý, đặc biệt là các giáo án tập thể lực.
Ngoài
ra, vai trò của Hội đồng HLV QG cũng rất mờ nhạt, không có tiếng nói
trong VFF. Ông Chủ tịch Hội đồng HLV QG Nguyễn Sỹ Hiển từng nó trong cay
đắng: “Vai trò của chúng tôi là tư vấn tất cả những vấn đề về chuyên
môn, chứ không thể quyết định thay HLV trưởng”. Như vậy Hội đồng HLV QG
tiến là được góp ý cho lãnh đạo VFF nhưng lại không có thực quyền và
chẳng làm được gì trong thời gian qua.
Một
nền bóng đá mà lại bị “thủng” ngay từ công tác chuyên môn, thì có làm
hay, làm giỏi cỡ mấy, cũng không thể phát triển được. Trong khi VFF cứ
quay quắt với vấn đề tuyển chọn HLV nội hay ngoại cho đội tuyển, thì
việc thuê một GĐKT ngoại, được cho là giải pháp tối ưu lúc này, lại bị
bỏ qua.
![]() |
Ông Rainer Willfeld (trái) từng có thời gian làm việc ở Việt Nam. Ảnh: SN |
Thực ra, VFF đã từng có một GĐKT ngoại là chuyên gia người Đức, Rainer
Willfeld. Ông Rainer Willfeld giữ chức GĐKT của VFF theo chương trình
hợp tác giữa Việt Nam và Đức cách đây hơn 10 năm về trước. Tuy nhiên,
thay vì làm một kiến trúc sư trưởng, ông thầy người Đức này chỉ được làm
công việc của một...giáo viên ở một số lớp dành cho HLV, các đội trẻ và
cả bóng đá nữ.
Còn nhớ
cách đây 4 năm, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ từng thừa nhận, chỉ có một
GĐKT tốt, thì mới có nguồn cung cấp những thông tin chuyên môn hữu ích
cho bộ phận chuyên môn của VFF, qua đó giúp BHL người Việt Nam hoàn
thành tốt hơn nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên suốt từ đó đến nay, ông Hỷ đã
không thực hiện theo những phát biểu của mình.
Chẳng
phải bây giờ những nhà quản lý bóng đá nước nhà mới nhận thấy cần phải
có một kiến trúc sư trưởng cho bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, như thừa
nhận của một quan chức VFF, việc tìm kiếm 1 GĐKT ngoại có trình độ và
lại ham hiểu bóng đá Việt Nam, không hề đơn giản.
Thực
tế thì hơn 10 năm trước, Ông Rainer Willfeld giữ chức GĐKT của VFF
nhưng chủ yếu chỉ thích hợp với công tác giảng dạy. Để giúp bóng đá Việt
Nam hoạch định lại toàn bộ, một mình ông Rainer Willfeld chẳng làm được
gì. Nói cách khác, sự phát triển bóng đá thiếu đồng bộ ở bóng đá Việt
Nam, khiến làm tới đâu cũng thấy vướng và hầu như bắt đầu từ con số 0.
Nói thế không có nghĩa là cứ mãi không có người làm công tác chuyên môn
chuyên sâu. Thế nhưng, ở VFF vốn có tư duy nhiệm kỳ, trong khi vị trí
này phải mang tính căn cơ, dài hơi.
Một
chuyên gia thừa nhận một sự thật đáng buồn, là có không ít các nhà quản
lý bóng đá nước nhà sợ...người giỏi hơn mình. Đó là tâm lý chung hiện
nay, tất cả không thích mạo hiểm để rồi mất ghế như chơi.
Nói như ông Phó Chủ tịch HĐ HLV QG Lê Thế Thọ, rằng VFF có dám thuê GĐKT không, và thuê người ta vào việc gì, mới là vấn đề!.
Theo Vietnamnet