Khi "cơm không lành canh khôngngọt", Bảo đã bóp cổ, giết người tình rồi tự sát nhưng bất thành.

Ngày 19/8, TAND TP.HCM xét xử lưuđộng tại Trung tâm Y tế phường Long Thạnh Mỹ (quận 9) đã tuyên phạt bị cáo TrầnThế Bảo (30 tuổi, ngụ Thủ Đức)  tù chung thân về tội “Giết người”.

Bóp cổ giết chết người tình
Bị cáo Bảo đứng nghe tuyên án.

Theo Cáo trạng, Bảo là một đầubếp chuyên nấu ăn cho các đám tiệc. Trong quá trình làm việc, Bảo gặp và quenbiết với Võ Thị Ngọc Hiệp (đã ly dị chồng, có một con nhỏ). Mặc dù biết Bảo đãcó vợ con nhưng Hiệp vẫn chấp nhận chung sống như vợ chồng với Bảo, ở nhà trọtại phường Long Thạnh Mỹ (quận 9).
 
Chị Võ Thị Thanh Hằng (vợ Bảo) nhiều lần khuyên răn chồng, năn nỉ Hiệp nhưng cảhai vẫn phớt lờ.

Rạng sáng ngày 26/8/2009, cả haicãi nhau về việc Hiệp yêu cầu Bảo chấm dứt hôn nhân với vợ và dọn về sống vớiHiệp nhưng Bảo không đồng ý. Hiệp nói nặng lời và đuổi Bảo ra khỏi phòng trọ.

Bị đuổi, không biết đi đâu nênBảo đã nghĩ đến chuyện giết người tình rồi tự sát. Bảo dùng tay bóp cổ Hiệp đếnchết rồi dùng dao lê đâm vào ngực mình.
 
Đến trưa ngày 26/9/2009, chủ nhà trọ thấy có vết máu chảy ra cửa nên trình báo.

Theo NLĐ