Theo TS Võ Trí Thành, tháng 8 sẽ có những thay đổi chính sách khiến bức
tranh kinh tế Việt Nam rõ ràng hơn, ví dụ như quyết định về giải quyết nợ xấu,
giải ngân ngân sách, bảo lãnh tín dụng.
Tháng 8 sẽ là “điểm rơi” chính sách
Nhận định về bức tranh kinh tế Việt Nam trong 6 tháng cuối năm, TS Võ Trí Thành,
Phó Viện trưởng viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung Ương cho rằng, tháng 8 tới
đây sẽ có những thay đổi chính sách khiến bức tranh kinh tế Việt Nam sẽ rõ ràng
hơn. Nếu có những phản ứng chính sách để có những thay đổi đáng kể thì phải là
tháng 8, ví dụ như quyết định rõ ràng về giải quyết nợ xấu, bảo lãnh tín dụng,
giải ngân ngân sách…
Theo TS Thành, chưa bao giờ lãnh đạo Việt Nam nhận thức thay đổi bước ngoặt như
lúc này, điều nhận thấy rõ nhất, đó là không thể đánh đổi tăng trưởng với bất ổn
kinh tế vĩ mô. Đồng tiền Việt Nam sẽ khan hiếm hơn rất nhiều so với 5 năm mới
gia nhập WTO, ví dụ chính sách tiền tệ có thể nới lỏng trong năm nay hoặc năm
sau nhưng sẽ không tăng cung tín dụng quá 15%, cũng như không để thâm hụt ngân
sách quá 4,5%.
TS Thành nhận định, tăng trưởng GDP năm 2012 của Việt Nam khoảng 5,1%, trong khi
Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế - Đại
học Quốc gia đưa ra hai kịch bản về tăng trưởng và lạm phát lần lượt là 4,4% và
5,1%, 4,6% và 6,2%. ANZ dự báo 5,5%, 7%, còn chuyên gia Trần Xuân Giá cho rằng
GDP khó có thể tăng quá 4,5%.
Ý kiến của TS Thành vẫn khả quan hơn một số ý kiến khác khi nói rằng tình hình
doanh nghiệp sẽ nhúc nhắc đi lên. Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, các doanh
nghiệp sẽ hoạt động tốt hơn do những chính sách đã được Chính phủ xác định như:
đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; Tăng khả năng tiếp cận tín dụng (xử lý nợ xấu,
bảo lãnh tín dụng); Tạo dựng lòng tin...
TS Thành tiết lộ, Viện Nghiên cứu Trung Ương đã đề nghị giảm ngay thuế thu nhập
doanh nghiệp từ 25% xuống 20% và miễn hoặc cắt giảm một nửa thuế VAT, nhưng đề
xuất này khó có thể được triển khai ngay vì còn phải chờ Quốc hội thông qua.
Việc giảm thuế thu nhập gặp phải rào cản sợ thất thu thuế.
Một số doanh nghiệp nhỏ đề nghị hỗ trợ lãi suất như năm 2009, nhưng TS Thành
khẳng định, sẽ không có chính sách như vậy, vì nếu áp dụng, cung tiền sẽ tăng
nhanh chóng. Gói hỗ trợ lãi suất 20.000 tỷ đưa ra năm 2009, mới chỉ sử dụng 3/4
gói này mà lượng tiền đưa ra đã lên đến 450.000 tỷ, một con số cực lớn. Do đó
chắc chắn sẽ không áp dụng gói hỗ trợ này.
![]() |
Triển vọng thị trường chứng khoán 6 tháng cuối năm 2012. Ảnh: KN |
Chứng khoán khởi sắc
vào cuối quý 3?
Trong khi nhiều nhà đầu tư vẫn khá bi quan với thị trướng chứng khoán,
một số chuyên gia phân tích vẫn đưa ra nhận định, chắc chắn từ nay tới
cuối năm thị trường chứng khoán sẽ có sóng trở lại.
Ông Trần Hữu Chung- Phó TGĐ kiêm phụ trách bộ phận môi giới của Công ty
CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, cho biết kênh đầu tư vào chứng khoán
trong 6 tháng đầu năm vẫn tăng khoảng 20%-50%, trong khi bất động sản
giảm 20%-40%.
Trong 6 tháng cuối năm, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục biến động
theo kỳ vọng vĩ mô. Kinh tế Việt Nam sẽ có lạm phát cả năm ở khoảng
7%-8%; tỷ giá sẽ ổn đinh, dự trữ ngoại hối khoảng 20 tỷ USD. Bên cạnh
đó, thị trường chứng khoán sẽ được “cậy nhờ” vào định hướng thúc đẩy
tăng trưởng của Chính phủ. GDP 2012 sẽ từ 5,2%-5,7%.
Ông Chung nhận định, hiện chỉ số tồn kho cao nhưng đang trên đà giảm
trong 4 tháng trở lại đây; Nợ xấu của hệ thống ngân hàng sẽ được xử lý…
TS Thành kỳ vọng, thị trường chứng khoán năm nay vẫn thú vị. nếu có
“sóng” thì “sóng” ở đâu?, cần để mắt tới giải ngân ngân sách, tín dụng,
nợ xấu có được giải quyết hay không…
Tương tự, ông Chung cũng đưa ra một số điểm nhà đầu tư cần lưu ý, đó là
tình hình thế giới, thực tế triển khai việc mua lại nợ xấu và tăng
trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng...
Theo VnMedia