Loại bức xạ điện từ yếu phát ra từ điện thoại di động, mạng không dây và một số mạng liên lạc khác, không có khả năng gây ung thư hay có hại cho sức khỏe con người.
Thông tin này được tờ Daily telegraph của Anh số ra ngày 19.8 dẫn kết quả nghiên cứu của nhóm khoa học thuộc Ủy ban giám định Na Uy.
Các nhà khoa học Na Uy nghiên cứu thống kê tỷ lệ mắc bệnh ung thư sau
20 năm, kể từ khi điện thoại di động được sử dụng phổ biến và đi đến kết
luận rằng những số liệu thống kê cho thấy mối liên hệ giữa việc sử dụng
điện thoại di động và việc xuất hiện những khối u ác tính là không tồn
tại.
Nhóm nghiên cứu trên cũng bác bỏ khả năng bức xạ điện từ
phát ra từ điện thoại di động và các thiết bị không dây khác, gây dị ứng
điện từ (thuật ngữ để chỉ những triệu chứng khó chịu ở những người thử
nghiệm chịu tác động của điện từ trường, với các biểu hiện đau đầu, mệt
mỏi, stress, dị ứng và đau cơ).
Các nhà khoa học cũng cho rằng
mặc dù bức xạ điện từ gây ra những triệu chứng tương tự như trên nhưng
không phải là nguyên nhân đầu tiên sinh ra dị ứng điện từ.
Theo nhóm nghiên cứu trên, dị ứng còn phát sinh bởi các yếu tố tâm sinh
lý khác. Kết quả nghiên cứu của họ chứng minh được rằng nếu giảm thời
gian sử dụng điện thoại di động cũng không thể tránh khỏi dị ứng.