Vợ sinh con, sau một thời giandài không được gần gũi vợ, nhiều quý ông búc xúc.
Trong buổi gặp gỡ bạn bè, anhTrọng (Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội) than thở, vợ anh đã sinh con đầu lòng được haitháng, nhưng đến nay anh chưa một lần được nằm cạnh vợ. Mẹ vợ của anh trực tiếpđến ngủ cùng con gái và cháu, không cho anh được nằm cạnh vợ con.
Theo nhạc mẫu của anh, sau khisinh nếu kiêng khem không tốt sức khỏe con gái bà sẽ bị ảnh hưởng. Bà kiên quyếtthực hiện 100 ngày khi nào hết cữ bà sẽ về nhà để vợ chồng tự chăm sóc cho nhau.
Nhiều khi bức xúc anh Trọng lạinhắn tin với vợ rồi đếm từng ngày.... Có những lúc "bản lĩnh" đàn ông trỗi dậyanh đã dắt xe đi ra ngoài định "giải sầu" nhưng lại lượn xe đi vài vòng rồi vềnhà. Vợ anh cũng không bằng lòng với cách kiêng khem của các cụ nhưng lại khôngdám nói vì sợ mẹ giận.
![]() |
Ảnh minh họa |
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngọc (TânMai, Hà Nội) cũng rơi vào cảnh tương tự. Mẹ chồng chị Ngọc từ quê lên chăm sóccon gái. Bà không quên mang theo một mớ kinh nghiệm từ thời các cụ truyền lại đểtruyền cho con dâu.
Việc đầu tiên là vợ chồng phải“cách ly” hoàn toàn, hết cữ mới được gần gũi nhau. Chị Ngọc ậm ừ nghe theo.Những ngày sau sinh người chị mệt mỏi vì mất máu và vết khâu vùng kín. Ban đêmnằm cạnh mẹ chồng, chị trằn trọc không ngủ được còn mẹ chồng cứ ngả lưng xuốnggiường là ngáy.
Tiếng ngáy của bà khiến chị càngmất ngủ. Chị than thở với chồng, anh chỉ động viên cố gắng. Sau một tuần ngủcùng mẹ chồng chị Ngọc bị ốm vì mất ngủ, sữa thiếu…Nhưng bà kiên quyết áp dụngchiến lược đến hết cữ.
Chồng của chị suốt ngày thở dàivì những lý thuyết mẹ vợ niêm yết trong nhà và những lời than vãn của vợ. Anhcũng bức xúc vì khát khao chuyện sinh lý.
Nhắmmắt chiều chồng
Sợ chồng đi lăng nhăng, bồ bịchbên ngoài nên chị Hoài (Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội) vẫn nhắm mắt chiều chồngkhi vừa sinh được vài tuần. Lúc mang thai vợ chồng chị cũng khó kiêng chuyện ấyvì chồng chị là người ham muốn mạnh.
Bị chồng gạ gẫm Hoài đã đồng ý,lần đầu thấy không có vấn đề gì nên có tiếp lần hai và lần ba. Sau đó vài ngày,Hoài thấy vùng kín của mình mẩn đỏ, ngứa kinh khủng. Cô đến một phòng khám tư đểkhám. Vừa nghe kể bác sĩ đã lắc đầu nói bệnh luôn. Cô bị viêm nhiễm tầng sinhmôn, âm đạo vì quan hệ quá sớm.
Theo bác sĩ Trần Văn Hùng, Bệnhviện Đại học Y Hà Nội, phụ nữ sau sinh phải mất 40 đến 60 ngày, sinh lý mới quaytrở lại bình thường. Về mặt giải phẫu từ sau 15 đến 20 ngày sẽ hết sản dịch, tửcung phục hồi lại bình thường.
Sau khi đẻ, tử cung bị giãn rộng,lớp dịch bảo vệ nhiễm trùng không tốt, nên nguy cơ viêm nhiễm rất cao. Nếu trongthời kỳ này phụ nữ vẫn quan hệ vợ chồng là tự rước bệnh vào mình.
Bác sĩ Hùng cho biết quan điểmkiêng cữ trong quan hệ vợ chồng của các cụ là rất đúng. Mặc dù quan hệ tình dụcthời kỳ này không ảnh hưởng gì đến việc tiết sữa hay nuôi con nhưng người phụ nữnên bảo vệ cho mình.
Một bác sĩ khác cho rằng chỉ cầnhết sản dịch là vợ chồng có thể quan hệ bình thường. Tuy nhiên vào thời điểm sausinh người phụ nữ hầu như mệt mỏi, phải chăm sóc em bé và không còn nhiều hammuốn như trước. Người chồng nên hiểu tâm lý của vợ mình, có thể tăng thời giancho giai đoạn khởi động và nếu cần hai bạn có thể sử dụng thêm chất bôi trơn đểgiúp chuyện ấy dễ dàng hơn.
Theo Tường Vân
Bee