Chiều 28/7, cựu tổng giám đốcPMU 18 Bùi Tiến Dũng khai, do thiếu nơi trông giữ nên đã điều động ôtô cho nhiềuđơn vị mượn. Sau nhiều năm suy ngẫm trong tù, ông vẫn thấy việc này không sai,không gây thất thoát tài sản nhà nước.
Ông Dũng là người đầu tiên bị xéthỏi trong số 5 bị cáo để làm rõ hành vi cho mượn 7 ôtô trái quy định. Các đơn vịsử dụng xe gồm: Công an quận Đống Đa, Công an quận Thanh Xuân, Công an quận CầuGiấy, Ban quản lý hạ tầng Tả Ngạn và công đoàn ngành giao thông vận tải.
Ông Dũng trần tình thời điểm đócác xe của dự án do PMU 18 rất nhiều, trong khi đó các kho bãi để lưu giữ chưađược bố trí. Việc thanh lý, giải quyết đều chậm trễ nên ông đã quyết định chomột số đơn vị mượn.
![]() |
Sau vụ án đang xét xử này, ông Dũng còn phải tiếp tục hầu tòa tại vụ tham ô xảy ra trong quá trình quản lý dự án cầu Bãi Cháy. Ảnh: Hoàng Hà |
“Bị cáo không vì mục đích riêngtư gì mà thấy có lợi chung cho nhà nước, nên việc cho mượn theo bị cáo không cógì sai”, người từng đứng đầu PMU 18 trình bày.
Thẩm phán chủ tọa Lê Thị Hợp vặnlại: "Có văn bản nào của Nhà nước quy định Tổng giám đốc có thể điều động, chomượn được tài sản?”.
Ông Dũng ấp úng một hồi rồi trảlời: "Đây không phải là điều động hẳn cho một cơ quan nào mà chỉ cho mượn. Thựctế thì không có văn bản nào quy định Tổng giám đốc được cho mượn cả".
Một thành viên HĐXX phân tích,tất cả những xe trang bị cho dự án sau khi sử dụng xong phải đưa về. “Nhưng 2trong số các xe bị cáo điều động, một xe BMW là xe mới 100% và xe Toyota sau 7ngày đăng ký bị cáo đã ký quyết định điều động cho Công an quận Thanh Xuân, bịcáo giải thích sao?", vị hội thẩm nhân dân hỏi.
Cựu tổng giám đốc PMU 18 trả lời:“Trong các dự án, xe được mua tương đối rộng rãi. Thời điểm đó có quá nhiều ôtôcũ cũng như mới nên cứ thoải mái cho mượn, không suy nghĩ gì".
Vị này tiếp tục truy vấn: "Bị cáocó nhận thức được việc làm của mình đã gây thiệt hại cho nhà nước không?".
"Dự án vẫn hoàn thành, không bịchậm trễ, chất lượng không giảm sút... không có gì là thất thoát cả", dưới vànhmóng ngựa ông Dũng đáp.
Hôm qua trong phiên xử vụ cố ýlàm trái quy định nhà nước và lợi dụng chức vụ quyền hạn xảy ra tại PMU 18, ôngDũng là bị cáo duy nhất bị tạm giam. Hầu tòa với ông Dũng là 4 thuộc cấp Vũ MạnhTiên (Phó chánh văn phòng); Lê Thị Thanh Hòa (Phó phòng PID 6); Nguyễn Thanh Sơn(Phó phòng PID 6); Bùi Thu Hạnh (Phòng tài chính kế toán).
Trong phần thủ tục, nhiều nhânchứng, đơn vị và người có nghĩa vụ quyền lợi liên quan bị triệu tập cũng như mộtsố cơ quan được tòa mời đến tham dự đã không có mặt.
Luật sư bào chữa cho 5 người đứngtrước vành móng ngựa đã liên tiếp đứng lên đề nghị tòa hoãn phiên xử do "vắngmặt quá nhiều nhân chứng có thể nói lên hành vi của các bị cáo có sai phạm haykhông".
Một người đến muộn, giới thiệu làđại diện của Bộ Giao thông vận tải nhưng không đưa giấy ủy quyền nên tòa coi nhưkhông hợp lệ.
Sau chừng 10 phút hội ý, HĐXXtuyên bố tiếp tục xét xử bình thường. "Trong 3 ngày xét hỏi, tòa sẽ triệu tậphoặc cần thiết sẽ công bố lời khai", chủ tọa Lê Thị Hợp cho biết.
Theo buộc tội của VKS, ông BùiTiến Dũng trong thời gian đương nhiệm 1998-2005 lợi dụng chức vụ quyền hạn đượcgiao đã cho mượn sử dụng sai mục đích 7 ôtô. Bản thân ông Dũng sử dụng khôngđúng quy định tiêu chuẩn định mức 2 ôtô. Việc cho mượn xe của ông Dũng theo kếtluận giám định đã gây thiệt hại gần 2,7 tỷ đồng.
Các bị cáo Tiên, Hòa, Sơn, Hạnhbị cáo buộc trong quá trình thực hiện dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 18 đã yêucầu Ban điều hành các gói thầu ký khống hợp đồng thuê nhà, thuê trụ sở, thuêôtô, lập bảng lương khống chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng...
Cụ thể, ông Tiên tư túi gần 300triệu đồng. Bà Hòa cùng chồng Phạm Tiến Dũng (trưởng phòng kinh tế kế hoạch PMU18 đã chết trong quá trình tạm giam) thu lợi tổng cộng hơn 500 triệu đồng. ÔngSơn hưởng trên 220 triệu đồng và bà Hạnh cầm 53 triệu đồng.
Với những cáo buộc trên, VKS truytố ông Dũng tội cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế. Các ông, bàTiên, Sơn, Hòa, Hạnh từ ngày 20/4 được chuyển tội danh từ tham ô tài sản sanglợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Hôm nay phiên xử tiếp tục làmviệc.
Theo Anh Thư
VNE