Sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng Internet vàmạng di động băng rộng 3G đang tạo điều kiện thuận lợi cho xu hướng bán phần mềmnhư dịch vụ trực tuyến bùng phát ở Việt Nam.

Công ty phát triển phần mềm Starsoft vừa ra mắt phầnmềm quản lý nhân sự StarHrm, bán theo thuê bao tháng chứ không bán dưới dạngđóng gói như các phần mềm khác.

Bùng phát xu hướng phần mềm online

Đổ xô ra mắt phần mềm online

Cuối tháng 5 vừa qua, công typhần mềm MISA ra mắt phiên bản mới phần mềm kế toán dành cho các doanh nghiệpnhỏ và vừa gọi là MISA SME.Net 2010. Điểm mới trong phần mềm này của MISA, hiệncó 20.000 doanh nghiệp sử dụng, là có thêm phiên bản trực tuyến cho phép kháchhàng sử dụng các tính năng của phần mềm thông qua môi trường mạng Internet.

Cung cấp phần mềm như là dịch vụtrực tuyến (Software as a Service - SaaS) đang là xu hướng thịnh hành trên thếgiới. Các phần mềm trực tuyến không yêu cầu cài đặt, có thể sử dụng trực tiếptrên các trình duyệt web phổ biến như Internet Explorer và Firefox.

So với cách sử dụng phần mềm theocách truyền thống (mua đĩa cài đặt vào các máy tính), sử dụng phần mềm trựctuyến mang lại nhiều tiện ích. Khách hàng không cần đầu tư máy chủ và các phầnmềm liên quan như Windows Server, giảm nhu cầu nhân lực quản trị hệ thống máytính phục vụ cho phần mềm, và đặc biệt là có thể thực hiện các công việc kế toánmọi lúc và mọi nơi thông qua kết nối Internet.

Xu hướng bán phần mềm như dịch vụtrực tuyến đã bắt đầu bùng phát khi khá nhiều công ty phần mềm trong nước cũngđang tích cực chuyển lên xu hướng online. Đầu tháng 5 vừa qua, công ty phần mềmStarSoft còn ra mắt phần mềm quản trị nhân sự StarHRM chỉ bán theo thuê baotháng dưới dạng dịch vụ trực tuyến, không bán dưới dạng phần mềm đóng gói nhưhầu hết các phần mềm hiện nay.

Các khách hàng muốn ứng dụng phần mềm StarHRM chỉcần mua các gói dịch vụ từ 100.000 đồng đến 1 triệu đồng/tháng tuỳ theo số lượngnhân sự, rồi truy cập vào website của Starsoft để sử dụng phần mềm trên nền tảngweb.

Ông Nguyễn Tử Quảng, Tổng giámđốc Công ty an ninh mạng Bkav cho biết từ vài năm nay, công ty này đã đầu tưkhoảng 40 tỷ đồng chuẩn bị hạ tầng, chủ yếu là hệ thống trung tâm dữ liệu (datacenter) cho kế hoạch cung cấp phần mềm dưới dạng dịch vụ. Dự kiến cuối năm nay,các phần mềm của Bkav như phần mềm văn phòng điện tử e-Office và phần mềm mộtcửa điện tử eGate sẽ được cung cấp dưới dạng dịch vụ trực tuyến.

Hạ tầng đã sẵn sàng cho cácphần mềm online

“Bây giờ là thời điểm tốt nhất đểcung cấp các phần mềm dưới dạng dịch vụ”, ông Dương Tiến Phong, Tổng giám đốccông ty Starsoft, nói.

Tốc độ Internet ở Việt Nam ngàycàng nhanh hơn và phạm vi phủ sóng rộng hơn. Đặc biệt, sự xuất hiện các mạng diđộng băng rộng 3G cho phép các doanh nghiệp có thể truy cập Internet mọi nơi,mọi lúc. Bên cạnh đó, theo ông Dương Tiến Phong, khủng hoảng kinh tế cũng là cơhội cho các phần mềm online phát triển bởi loại hình dịch vụ này có ưu thế vềgiá thành.

Tuy nhiên, tâm lý lo ngại bảo mậtvà sợ lệ thuộc vào nhà cung cấp có thể là rào cản với sự phát triển của việckinh doanh phần mềm trực tuyến bởi mọi thông tin của người sử dụng đều lưu trữtrên máy chủ của nhà cung cấp.

Thế nhưng có vẻ đây không phải làvấn đề các doanh nghiệp phần mềm lo ngại. Bởi theo như ông Nguyễn Tử Quảng, đâylà xu hướng tất yếu trên toàn cầu buộc các doanh nghiệp phải thích ứng để thayđổi. Hai nữa, doanh nghiệp cung cấp phần mềm như dịch vụ trực tuyến phải đầu tưcác trung tâm dữ liệu đáp ứng tiêu chuẩn an ninh thông tin nghiêm ngặt để đảmbảo chữ tín.

Sẽ phát triển “nóng”

Với triển vọng phát triển lạcquan của dịch vụ Internet, các doanh nghiệp phần mềm tỏ ra tự tin về tương laicủa hoạt động cung cấp phần mềm trực tuyến. Ông Nguyễn Tử Quảng dự báo trongvòng 5 năm tới, một nửa doanh thu phần mềm của Bkav sẽ đến từ phần mềm trựctuyến, một nửa còn lại là phần mềm bán theo cách truyền thống. Trong 10 năm tới,doanh thu từ phần mềm trực tuyến do Bkav cung cấp sẽ chiếm khoảng 90%.

Công ty StarSoft cũng hy vọng sẽcó khoảng 300 khách hàng đăng ký dùng phần mềm quản trị nhân sự StarHRM của côngty này trong năm 2010.

Theo ông Dương Tiến Phong, đối tượng chuyển lên dùng phầnmềm trực tuyến đầu tiên sẽ là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có mức đầu tư khiêmtốn nhưng lại có nhu cầu ứng dụng những công nghệ hiện đại trong thực tiễn sảnxuất và điều hành doanh nghiệp. Hơn nữa, đây là đối tượng doanh nghiệp ít longại về vấn đề an ninh hơn khi giao phó dữ liệu và hệ thống thông tin cho cácnhà cung cấp dịch vụ.

Còn ông Quảng dự báo trong 5 nămtới sẽ có ít nhất 30% các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam có nhu cầu ứng dụngCNTT sẽ chuyển lên sử dụng các phần mềm trực tuyến.

Theo Duy An
Dân trí