Nhiều chàng vẫn nghĩ, nếu thờitrẻ “ăn chơi” quá, sau này sẽ sớm “hết mực”.

Cái gì xài mãi cũng hết, nên tốtnhất là phải… để dành! Thậm chí, có người ngây thơ tin rằng, để dành được càngnhiều, càng tốt cho đường con cái sau này. Thực tế không phải vậy.

Theo các nghiên cứu khoa học, khixuất tinh, trung bình người đàn ông “tiễn” 300 triệu tinh trùng. Đừng nghe thếmà sợ hết “vốn”, bởi trong mỗi giây, tinh hoàn sản sinh được khoảng 2.000 tinhtrùng, tức là mỗi ngày là 200 triệu tinh trùng! Việc quan hệ thì thất thường,nhưng “nhà máy” sản xuất vẫn hoạt động đều đều. 

Ảnh minh họa - internet

Thế nên, một người đàn ông khỏemạnh, thường dư tinh trùng chứ không lo thiếu. Khi “hàng” ra lò mà không đượctiêu thụ kịp, nó cũng sẽ tự tiêu hủy. “Nhà máy” này chỉ sản xuất mà không có“kho” để chứa hàng, nên dù chủ nhân có muốn để dành “mực” cho tương lai, cũngkhông được.

Nhưng tại sao người ta vẫn khuyênkhông nên “thả ga”, mà phải để dành cho sau này? Để dành ở đây là để dành sức,chứ không phải để dành tinh trùng. Để dành sức bằng cách không quá lạm dụng việcthủ dâm hoặc quan hệ quá nhiều. Bởi tinh hoàn là tế bào đặc biệt, sản sinh ratinh tử qua quá trình phân bào.

Do không thể phân bào quá nhiềulần trong đời được nên chỉ sau một số lần nhất định, tinh hoàn sẽ bị thoái hóadần. “Nhà máy” sẽ sản xuất đều đều, nhưng bắt sản xuất quá sức, nhà máy cũng bịảnh hưởng.

Ngoài ra, còn nhiều yếu tố kháckhiến tinh trùng bị thiếu về số lượng và yếu về chất lượng như các chất ma túy(cocain, heroin, methadon) và thuốc lá, rượu bia. Tình trạng đói ăn kéo dài, chếđộ ăn thiếu một số chất như arginin, fructose, các vitamin A, B, C, D, E cũnglàm ảnh hưởng xấu đến quá trình sinh tinh. Việc ngâm mình trong nước nóng quánhiều cũng ảnh hưởng đến “nhà máy”, bởi nhiệt độ trên 40 độ, tế bào sẽ khôngphân chia nữa.

Cũng có nhiều trường hợp, khiđứng tuổi, “đạn” vẫn có đều đặn nhưng khổ chủ không duy trì được “phong độ”, do“súng” bị yếu. Yếu là do thời trẻ, chủ nhân sử dụng quá công suất nên sớm bị“khấu hao”. Dùng “súng” một cách điều độ, vừa phải, cũng là cách “để dành” hiệuquả cho tương lai.

Như vậy, có thể thấy rằng, “bútbi” sẽ không bị hết “mực” khi tuổi cao (hoặc có quan hệ tình dục đều đặn lúctrẻ). Một cơ thể khỏe mạnh vẫn cứ đều đều sinh tinh dù tuổi cao. Nhưng nếu cơthể bị “tàn phá” bởi những cuộc vui quá đà, thì lúc đó, chẳng phải lo hết “mực”mà lo “bút” hỏng.

Chưa có một nghiên cứu nào khẳngđịnh, người già thì ít “mực” hơn người trẻ. Nhưng thực tế, rõ ràng sức của ngườigià không mạnh được như người trẻ. Thế nên, nếu muốn để dành, thì để dành sứclực là chính.

Theo BS Mai Bá Tiến Dũng
PNO