Vài ngày sau khibộ ảnh nude gây sốc của người mẫu Ngọc Quyên, trên mạng đã tung lên những chỉdẫn nhằm chứng minh bộ ảnh này đã bị Tô Thanh Nghiệp ghép ảnh.
Trongkhi công chúng đang không ngừng phản ứng về bộ ảnh của anh thì mới đây, trên mộtblog đã mổ xẻ chúng và cho rằng đó là ảnh ghép. Anh lý giải sao về thông tinnày?
![]() |
Ngọc Quyên và nhiếp ảnh Tô Thanh Nghiệp tại Mộc Châu |
Nhưvậy là anh khẳng định ảnh của anh không hề ghép?
- Đương nhiên. Ghép hay không,khán giả cứ việc đánh giá, nhưng nếu người trong nghề mà cho rằng đó là ảnh ghépthì điều đó cũng đồng thời cho thấy người đó có kinh nghiệm hay không.
- Việc sử dụng photoshop trong một bức ảnh nghệ thuật là điều cần thiết. Mộtchiếc xe càng đẹp, càng đắt giá thì người ta lại càng chăm chút nó nhiềuhơn. Ngay cả những nhiếp ảnh gia chụp nude có tiếng cũng không ai dám khẳngđịnh là họ không dùng photoshop cả. Trên thế giới, những người mẫu càng đắtgiá càng cần dùng đến kỹ thuật này. Ở đây, tôi chỉ dùng kỹ thuật photoshopđể chỉnh sửa lại làn da của Ngọc Quyên thêm mượt mà hơn mà thôi.
Ghépđược ảnh như của Ngọc Quyên đáng được gọi là thiên tài
Nhưngtheo anh, nếu người mẫu chỉ chụp nude ở trong studio sau đó chụp ngoại cảnh đểghép vào thì có thể “đánh lừa” được công chúng không?
- Tôi đã có nhiều năm chụp ảnhthời trang và tôi dám cá với bạn rằng, nếu ai chụp trong studio mà ghép được ảnhnhư vậy thì người đó phải là thiên tài ở Việt Nam. Có thể vì người ta không ngờrằng có một nơi đẹp như vậy nên cứ mường tượng ra đó là ghép ảnh. Ảnh ghép chỉcó thể lừa được những người không biết, còn với những người có tay nghề, chỉ cầnliếc mắt qua là họ đã cảm nhận được rồi.
Nhiếpảnh gia Thái Phiên nhận xét rằng, trong các bức ảnh của anh, tay nghề còn non vàánh sáng chưa đẹp?
- Về tay nghề, như tôi đã nói làtôi mới dấn thân vào ảnh nude nên mình thấy đẹp mà người không thấy đẹp làchuyện bình thường. Về ánh sáng, cũng có nhiều người nói với tôi như vậy. AnhThái Phiên thích khai thác những mảng màu đen trắng, khai thác sự tương phản đểnêu bật nội tâm của nhân vật. Nếu tôi cũng làm như thế thì lại giống anh TháiPhiên mất rồi. Vả lại, nghệ thuật phải muôn màu muôn vẻ. Trong điều kiện ánhsáng, thời tiết âm u như ở Mộc Châu sẽ rất khó mà có ánh sáng đẹp được.
Nhântiện anh nhắc đến Thái Phiên, vì ảnh của anh mà giới nhiếp ảnh đang có một cuộc“bút chiến” đấy…
- Tôi cũng không ngờ ảnh của mìnhlại mở rộng cuộc tranh cãi đến thế. Tôi nhớ trên mạng có một câu: “Thái Phiên bịchửi vì Tô Thanh Nghiệp”. Mỗi người đều có những quan điểm riêng nhưng cũng đềuvì cái chung đó là để ảnh nude ngày càng được phát triển và công nhận.
Hỏithật, sau hai bộ ảnh nude của anh (trước là Ngọc Tình, bây giờ là Ngọc Quyên)nhưng đều bị chê nhiều hơn, anh có thấy nản với lĩnh vực này không?
|
- Tôi đã xác định một điều,làm nghệ thuật thì khó mà được khen lắm, nhất là khi tôi xuất thân là mộtngười chụp ảnh về thời trang. Bạn thử nghĩ mà xem, một Diva ca nhạc còn cóngười thích người chê nữa là. Để thực hiện bộ ảnh cho Ngọc Quyên, tôi đã mất2 ngày, nhưng chỉ có 2 giờ để chụp nên được như thế này là tôi đã thấy hàilòng lắm rồi. Những người mất 20 năm để theo nghiệp ảnh nude như anh TháiPhiên mà vẫn còn bị chê tơi tả nữa là tôi chỉ mới bắt đầu thử nghiệm vớinude. Nhưng tôi vui vì đã chụp được bức ảnh và người ta phải bán tín bánnghi đó không phải là ảnh thật. Tôi hãnh diện vì đã làm được điều mà ngườita nghĩ là không thể.
Như ởđầu cuộc nói chuyện, anh nói sẵn sàng cung cấp những tấm ảnh gốc để chứng minhảnh của mình không ghép. Vậy anh có thể làm việc đó luôn không?
Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!
Theo L.T.Hà
Gia đình xã hội