Sau chuyện "nói quanói lại" khá căng thẳng với Đàm Vĩnh Hưng về MV Dạ khúc cho tình nhâncủa anh, nhạc sĩ Quốc Trung lại tiếp tục "mổ xẻ" MV Tình ca phốcủa ca sĩ Đức Tuấn và cũng như lần trước, Quốc Trung lại bị Đức Tuấnphản ứng gay gắt.
Trước đó trong chươngtrình VMVC chat phát trên kênh MTV, nhạc sĩ Quốc Trung thẳngthắn: “Tôi ủng hộ MV của Thu Minh hơn là MV của Đức Tuấn vì MV này manghơi thở rất mới. Không phải vì tôi không thích hoặc tẩy chay nhạc xưanhưng tôi nghĩ hiện tại đang có một phong trào lạm dụng nhạc xưa vànghiễm nhiên người ta nói rằng nhạc xưa là kinh điển,đẳng cấp và ca sĩ tìm đến nhạc xưa như để khẳng định đẳng cấp củamình.
Tôi nghĩ nó là mặt tráicủa âm nhạc khi chúng ta không có những tác phẩm mới, tìm tòi mới và hơithở thời đại mới thì người ta thường hay tìm đến những cái đã xưa. Màtôi cũng chẳng nhìn thấy trong MV của Đức Tuấn hay các bài khác hiện naycó những sáng tạo từ các bài hát nhạc xưa. Tôi không ủng hộ việc quá lạmdụng nhạc xưa như thế. Khi người ta tìm đến ngày xưa tức là hiện tạingười ta đang bế tắc".
![]() |
"Mà tôi cũng chẳng nhìn thấy trong MV của Đức Tuấn hay các bài khác hiện nay có những sáng tạo từ các bài hát nhạc xưa". |
Và sau đó, trong buổigiao lưu với người hâm mộ về MV Tình ca phố trong giải thưởngVideo âm nhạc Việt, ca sĩ Đức Tuấn cũng không ngần ngại “bật”lại nhạc sĩ Quốc Trung với lời lẽ khá gay gắt.
Chàng ca sĩ quê Kiên Giang thẳng thắn bày tỏ: “Tôi không hiểu ở đâu racó nhận xét này và tôi cũng không hiểu anh Quốc Trung định nói gì nữa.Thứ nhất tôi khẳng định Tình ca phố không phải là một ca khúcxưa và tất cả những gì tôi thể hiện trong MV này cũng không hề xưa. Đólà một ca khúc mới toanh. Tôi là người đầu tiên thể hiện ca khúc này vàonăm 2006, chính anh Quốc Bảo đã sáng tác dành cho riêng tôi. Sau đó mớicó thêm nhiều ca sĩ khác cùng hát. Hay là anh Quốc Trung nghĩ Quốc Bảolà một “nhạc sĩ xưa”?
Thực ra đây là điều tếnhị trong nghề, tôi không muốn nói nhiều. Với những người xem MV này,tôi tôn trọng tất cả những ý kiến, nhận xét thích và không thích nhưngtôi không cho phép một phát biểu sai. Tôi phải khẳng định lại một lầnnữa, đây không phải là một ca khúc xưa. Nó là ca khúc mới hơn rất nhiềunhững ca khúc của nhạc sĩ Quốc Trung sáng tác. Nó đề cập đến những vấnđề rất hiện đại, về tình cảm của con người hiện đại. Ngay cả cách hòa âmphối khí của bài này cũng là cách hòa âm phối khí mới. Không nên quychụp nhạc mới là phải sôi động, phải nhảy nhót còn những ca khúc có catừ lãng mạn, ca từ đẹp, giai điệu đẹp là xưa cũ thì đó là quan niệm rấtsai lầm.
Thứ hai nữa là tôi không hiểu và hoàn toàn không đồng ý với thái độ chorằng hễ ai thích nhạc xưa và hát nhạc xưa là thể hiện của sự bế tắc.Trên thế giới rất nhiều ca sĩ nổi tiếng với các ca khúc nhạc xưa vì họcảm nhận được tinh thần của ca khúc đó và thấy nó phù hợp với mình. Theotôi, âm nhạc đơn giản chỉ là âm nhạc, âm nhạc không có thời gian. Theonhư nhạc sĩ Quốc Trung nhận xét thì khán giả thích nhạc xưa là nhữngngười bế tắc và đối tượng khán giả đó là không đáng trân trọng?
Bức xúc hơn, Đức Tuấn đặtra một loạt câu hỏi: “Mọi người nghĩ hát lại nhạc xưa không phải là sángtạo? Tôi phát hiện rất nhiều ca sĩ đang theo dòng nhạc tôn trọng cái đẹpvề giai điệu và ca từ này thường có các sản phẩm âm nhạc ra đời đều đặn.Tôi cũng sử dụng nhạc xưa nhiều và lúc nào cũng có cảm hứng để làm việc,sáng tạo trên những ca khúc đó, năm nào tôi cũng có sản phẩm ra mắt vàđược khán giả đón nhận, đánh giá khá tốt.
![]() |
"Theo tôi, âm nhạc đơn giản chỉ là âm nhạc, âm nhạc không có thời gian". |
Có cần thiết phải đưa ranhững nhận xét như vậy trong khi nhiều người tự hào nhận mình là đạidiện cho dòng nhạc mới nhưng nói thẳng ra bao nhiêu năm họ vẫn không ramắt được một sản phẩm âm nhạc nào thì có nên giữ cái cách là lúc nàocũng tôn sùng nhạc mới hay không? Đã đến lúc nên dẹp bỏ cái khái niệmthế nào là nhạc mới và thế nào là nhạc cũ mà ở đây, nên dùng khái niệmsáng tạo âm nhạc. Nếu bạn đang tiếp tục và vẫn còn cảm hứng sáng tạo vớiâm nhạc đó mới là điều đáng trân trọng. Nếu nói tôi chỉ thích làm nhạcmới để rồi không làm gì hết thì đó không phải là sự cống hiến hay đónggóp!”.
Kết thúc “bài phản biện” của mình, chàng ca sĩ của dòng nhạc bán cổ điển“gửi gắm”: “Tôi nghĩ một số người có một vị trí nào đó, có tầm ảnh hưởngnào đó trong nghề thì nên tìm hiểu chính xác những thông tin mình đưara, nhất là đó lại trên phương tiện thông tin đại chúng. Không nên nóimột ca khúc nhạc mới là nhạc xưa vì đó là một cái sai căn bản, rất lớnvà không thể tha thứ vì nó sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận về thẩm mỹ âm nhạccủa đại chúng”.
|
Theo Đất Việt