Các
hệ thống có màn hình khổng lồ đang làm mờ ranh giới giữa máy tính bảng
và máy tính tất cả trong một, mang lại trải nghiệm hoàn toàn mới của
người dùng.
Các hệ thống này tương tự như các máy tính
để bàn tất cả trong một và iMac của Apple nhưng bổ sung thêm khả năng để
nằm giống như một chiếc bàn. Loại sản phẩm này kết hợp màn hình lớn và
nguồn pin lớn, tạo cho người dùng những trải nghiệm độc đáo với các tính
năng của máy tính cá nhân, một phần của thiết bị điện tử tiêu dùng hoặc
thậm chí trở thành đồ trang trí nội thất cho phòng khách của bạn trông
sang trọng hơn.
Kể từ cuối năm 2012, nhiều mô hình từ Sony, Asus,
Dell, HP và Lenovo đã ra mắt thị trường. Các sản phẩm của Dell và Asus
giống như các mô hình lai với màn hình có thể tách rời khỏi các chân đế
truyền thống. Các sản phẩm của HP, Sony và Lenovo dày hơn và nặng hơn
với các chân đế có thể để đứng, nghiêng góc hoặc để nằm xuống. Dưới đây
là những máy tính bảng có màn hình khổng lồ đó.
HP Envy Rove 20
HP
Envy Rove 20 thực chất là máy tính tất cả trong một (AIO) với màn hình
LCD IPS cỡ 20-inch, độ phân giải 1600x900 điểm ảnh, hỗ trợ cảm ứng tới
10 điểm và trọng lượng lên tới 5,3kg. Với trọng lượng này, hơi bất tiện
khi máy đặt nằm hoặc di chuyển như một máy tính bảng thông thường. Tuy
nhiên, nhờ thiết kế tạo chân đế bằng một nút bấm nằm ở phía sau thân máy
nên người dùng không mất nhiều thời gian để dựng đứng được chiếc máy.
Về
cấu hình, máy trang bị chip mới nhất của Intel- Haswell, card đồ họa
Intel HD, dung lượng lưu trữ 1TB và ổ SSD dung lượng 8GB làm bộ nhớ đệm,
kết nối Wi-Fi Direct và Wi-Fi 802.11 ac mới nhất cùng Wireless Display
của Intel cho phép kết nối truyền dữ liệu tới TV. Sản phẩm hoạt động
trên hệ điều hành Windows 8 và có nguồn pin khoảng 4 tiếng đồng hồ, cao
hơn nhiều so với Tap 20 của Sony.
Lenovo IdeaCentre Horizon 27
Lenovo
Horizon tham vọng nhất với màn hình khổng lồ 27-inch, cảm ứng đa điểm
lên tới 10 điểm và hướng đến nhu cầu giải trí và chơi game. Khi được
dựng đứng chiếc máy tính bảng này có thể phục vụ như là một chiếc TV màn
hình phẳng. Nó được đặt trên một đế xoay 90 độ cùng góc nhìn lớn. Sản
phẩm dày 27 mm và nặng 7,7 kg, một kích thước giống như một laptop cỡ
lớn.
Máy
trang bị hệ điều hành Windows 8 Pro, ổ đĩa cứng dung lượng 1 TB, card
đồ họa Nvidia GeForce GT 620M và VXL Intel Core i7 thế hệ thứ 3. Pin của
máy cho thời gian hoạt động kéo dài trong vòng 2 giờ. Điểm nổi bật của
sản phẩm là đi kèm với nhiều phụ kiện chơi game như xúc xắc điện tử và 4
cần điều khiển, biến máy trở thành một cỗ máy chơi game chuyên dụng.
Sony Vaio Tap 20
Thoạt
nhìn Sony Vaio Tap 20 trông giống như một máy tính bảng thông thường,
nhưng điểm khác biệt chính là kích thước màn hình khá lớn. Vaio Tap 20
sở hữu màn hình cảm ứng điện dung cỡ 20-inch, độ phân giải 1600 x 900
điểm ảnh, cho phép người dùng thao tác cả 10 ngón tay cùng một lúc.
Máy
trang bị bộ xử lý Ivy Bridge Intel Core i53337U 1.8GHz chứ không phải
là thế hệ mới nhất Haswell, ổ cứng 1TB và bộ nhớ RAM 6GB. Điểm đặc biệt
là Sony Vaio Tap 20 tích hợp sẵn nút Windows ở ngay dưới cùng của vỏ
máy. Ngoài ra, 20 đi kèm với một bàn phím và chuột không dây khi bạn
muốn làm việc linh động hơn.
Asus Transformer AIO
Sản
phẩm được trang bị màn hình cảm ứng kích thước tới 18,4 inch độ phân
giải Full HD và có thể tháo rời để sử dụng như máy tính bảng. Khi tháo
rời, máy hoạt động như một chiếc máy tính bảng với màn hình cảm ứng cỡ
18,4-inch, độ phân giải 1.920 x 1.080 điểm ảnh và hỗ trợ tới 10 điểm cảm
ứng. Máy sở hữu bộ xử lý Nvidia Tegra 3 lõi tứ, RAM 2 GB, bộ nhớ trong
32 GB, và hoạt động trên hệ điều hành Android 4.1 Jelly Bean.
Khi
được gắn vào dock, sản phẩm trở thành máy tính để bàn AIO đích thực với
màn hình lớn. Cấu hình bên trong khá mạnh với vi xử lý Intel Core
i5-3350P nền tảng Ivy Bridge, bộ nhớ RAM 8 GB, ổ cứng 1 TB, card đồ họa
Nvidia GeForce GT 730M. Ngoài ra máy còn có thêm ổ quang DVD, 4 cổng USB
3.0, một cổng USB 2.0, LAN, HDMI, Wi-Fi và Bluetooth.
Riêng bộ
phận màn hình của máy nặng khoảng 2,26 kg. Các kết nối cũng được tích
hợp sẵn như Wi-Fi và Bluetooth. Pin đi kèm máy cho thời gian sử dụng
khoảng 5 tiếng, và có một giá đỡ tặng kèm.
Dell XPS 18
Với
màn hình cỡ 18-inch, Dell XPS 18 nhẹ và mỏng hơn nhiều so với tất cả
các sản phẩm kể trên. Máy mỏng 18 mm, nặng ngang laptop 14 inch và pin
sử dụng được trong 5 giờ. Tuy nhiên, sản phẩm của Dell chỉ chạy trên
Windows 8 thay vì thêm cả Android như Transformer AIO của Asus.
Về phần cứng, máy trang bị vi xử lý Intel Core i thế hệ mới nhất, ổ SSD, hai cổng USB 3.0, giắc cắm tai nghe 3,5 mm và đầu đọc thẻ nhớ SD. Các kết nối không dây khác cũng có sẵn như Wi-Fi chuẩn n và Bluetooth 4.0. XPS 18 có hệ thống loa stereo, webcam độ phân giải chuẩn HD 720p, hai microphone cho đàm thoại video. Máy còn một điểm đặc biệt là tích hợp sẵn bộ thu tín hiệu không dây của bàn phím và chuột Logitech.
Theo VnMedia