Tổng thống Mỹ Barack Obama được báo cáo tóm tắt về vụ bắt giữ con tin tại quán cà phê Lindt ở Sydney, Australia.
Trước vụ một tay súng bắt giữ 5 con tin tại quán cà phê Lindt ở Sydney từ sáng nay (15.12), Nhà Trắng cho hay Tổng thống Barack Obama đã thảo luận về vụ bắt giữ con tin này với cố vấn chống khủng bố hàng đầu của mình - Lisa Monaco.
Lãnh sự quán Mỹ tại Sydney đã sơ tán vì trụ sở nằm gần quán cà phê - nơi con tin vẫn đang bị giam giữ. Lãnh sự quán Mỹ cũng ban hành một cảnh báo khẩn cấp đối với công dân Mỹ ở Sydney, thúc giục họ "cẩn trọng và thực hiện các bước đi thích hợp để tăng cường an ninh cá nhân".
Thủ tướng Anh David Cameron thì sử dụng mạng xã hội để nhận thông báo ngắn gọn về diễn biến vụ việc và nói rằng "quan ngại sâu sắc" trước tình hình.
Thủ tướng Canada cũng là một trong số các lãnh đạo thế giới sử dụng mạng xã hội để cung cấp sự hỗ trợ. "Người Canada dành những suy nghĩ và lời cầu nguyện cho những người bạn Australia của chúng tôi", ông Stephen Harper nhắn trên Twitter.Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lên án vụ bắt giữ con tin là "đáng lo ngại". "Những hành động như vậy là vô nhân đạo và thật vô cùng đáng tiếc. Tôi cầu nguyện cho sự an toàn của tất cả mọi người", ông Modi cũng nhắn trên mạng Twitter.
Thủ tướng New Zealand John Key tận dụng mạng xã hội này để liên lạc với ông Tony Abbott - Thủ tướng Australia, "để cho ông ấy biết những suy nghĩ của chúng tôi đối với người dân Australia hôm nay".
Peter O'Neill, Thủ tướng Papua New Guinea, cũng bày tỏ mối quan tâm đến vụ bắt giữ con tin trên. "Chúng tôi bị sốc khi thấy tình huống này xảy ra đối với những người hàng xóm của mình. Chúng tôi cầu nguyện cho những người bị bắt làm con tin và cả gia đình họ", ông O'Neill nói trong một tuyên bố.
Những lo ngại về một cuộc tấn công nhắm vào Australia của các đối
tượng Hồi giáo cực đoan đã dấy lên trong hơn một năm qua. Chính phủ
Australia nâng cảnh báo khủng bố ở nơi công cộng lên mức "cao" vào hồi
tháng 9. Gần đây, an ninh cũng được thắt chặt tại quốc hội, các sân bay
và các sự kiện công chúng lớn.
Theo Lao Động