Thông tin được một quan chức chỉ huy chiến dịch tìm kiếm của Úc công bố với báo giới.
Hiện các quan chức Malaysia đã có mặt tại thủ đô Canberra của Úc để thảo luận giai đoạn tiếp theo của cuộc tìm kiếm dưới đáy biển Ấn Độ Dương, nơi chiếc Boeing 777 được cho là đã rơi xuống hôm 8/3, mang theo 239 người trên khoang.
Chiến dịch tìm kiếm MH370 đã tiêu tốn hàng chục triệu USD |
“Chúng tôi vẫn đang thương thảo về việc chia sẻ gánh nặng với các nước, ví dụ như Malaysia”, ông Angus Houston, chỉ huy Trung tâm điều phối các cơ quan hỗn hợp của Úc, khẳng định với kênh truyền hình ABC.
Một đợt tìm kiếm kỹ lưỡng khu vực đáy biển khả nghi đã được thực hiện, với sự góp mặt của tàu ngầm không người lái điều khiển từ xa. Tuy nhiên những nỗ lực này đã kết thúc hồi tháng trước sau khi không thu được kết quả nào.
Úc hiện đang thuê các nhà thầu tư nhân để tìm kiếm một diện tích lớn hơn, sử dụng các thiết bị dò sóng âm mạnh hơn. Dự kiến chiến dịch mới có thể kéo dài hơn 8 tháng.
Chính phủ Úc dự kiến đến tháng 7/2015 sẽ chi 84 triệu USD cho chiến dịch này. Tuy nhiên chi phí thực sự nước này bỏ ra sẽ phụ thuộc vào việc có thể phát hiện mảnh vỡ sớm hay không, và các nước khác sẵn sàng đóng góp bao nhiêu.
Bộ trưởng tài chính Úc Joe Hockey cho biết chính phủ nước này sẽ không né tránh trách nhiệm tài chính trong việc thực hiện tìm kiếm cứu nạn tại khu vực của Úc.
Về phần mình, trong một cuộc họp báo mới đây, quyền Bộ trưởng giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết, nước này đã chi tổng cộng 27,6 triệu ringgit (8,63 triệu USD) cho chi phí nhiên liệu, thực phẩm, thiết bị và nhân lực phục vụ tìm kiếm.