Khi bé bị cảm hay ngạt mũi,cha mẹ có thể dùng thuốc nhỏ mũi dạng xịt (dành riêng cho bé) để loại bỏnhững cục dử. Việc vệ sinh còn giúp mũi của bé không bị ngạt, giúp bé dễthở, ăn và ngủ tốt hơn.
Nếu không thích dùng thuốcdạng xịt, bạn có thể dùng thuốc nhỏ mũi dạng nhỏ giọt như bình thường. Cóthể mua thuốc ngoài cửa hàng và hỏi ý kiến bác sĩ.
Ngoài ra, có thể dùngnước ấm pha với muối loãng (khoảng ¼ thìa muối với một cốc nước ấm, nhớ dùngnước đun sôi, không dùng nước lã) rồi dùng nước này để vệ sinh mũi cho con.Nên bảo quản thuốc nhỏ mũi và những dụng cụ vệ sinh mũi cho con ở nơi sạchsẽ, tốt nhất là trong một cái lọ bằng thủy tinh.
![]() |
Nếu không thích dùng thuốc dạng xịt, bạn có thể dùng thuốc nhỏ mũi dạng nhỏ giọt như bình thường |
Cách dùng thuốc dạng xịt
Thuốc nhỏ mũi dạng xịt khiếnbé hơi khó chịu nhưng nó không gây đau. Nên đặt bé nằm trong lòng của mẹ,đầu của bé đặt trên đầu gối của mẹ và hai chân của con chạm vào bụng mẹ. Đểcho đầu của bé hơi ngửa ra phía sau. Đưa ống dẫn thuốc vào đầu lỗ mũi củabé, xịt 1-2 lần cho mỗi bên mũi. Sau đó, giữ cho đầu của bé ở nguyên vị trítrong vòng 10 giây. Dùng bông, lau sạch vòi xịt của lọ thuốc sau mỗi lần sửdụng.
Nếu bé còn ngạt mũi, saukhoảng 10 phút, xịt thêm một lần thuốc cho bé và đồng thời, có thể hút mũi.Nhưng không nên hút mũi cho con quá 2-3 lần/ngày. Cũng không nên xịt (nhỏ)thuốc quá nhiều cho bé vì khi đó, mũi của bé dễ bị kích ứng và tình hình sẽtrầm trọng thêm.
Nếu bé ngọ nguậy quá nhiềuthì việc xịt thuốc và hút mũi thì khoang mũi có thể bị tấy đỏ và viêm. Bạncần để bé thoải mái và thực hiện lại công việc này sau đó.
Theo Ngọc Huê