Khó tạo kiểu và giữ nếp nhất luôn là tóc mái.
Phần tóc rủ trước trán này vừa ngắn lại vừa mỏng khiến chỉ riêng việc
sấy thôi cũng nan giải huống chi là tạo kiểu. Nhất là với kiểu mái bị bò
liếm, tức là tóc có nếp xuôi cố định theo một bên tạo thành ngôi, thì
dù bạn có chải hay vuốt về bên ngược lại thì tóc vẫn sẽ bị bẻ về chỗ bị
bò liếm... Nếu sấy không đúng cách, các lọn tóc lung tung hết cả, còn
không sấy thì chúng cũng không hề theo quy luật hay đúng vị trí như mình
mong muốn. Hơn nữa tóc mái lại rất nhanh bết khiến mái tóc mặc dù vừa
mới gội sạch lại có cảm giác bết dính rất khó chịu. Để giải quyết triệt
để phần tóc mái bò liếm khó chiều, bạn hãy thực hiện theo các cách dưới
đây nhé!
Làm ướt phần tóc mái
Bạn
cần làm ướt phần tóc mái trước khi muốn tạo kiểu cho nó. Tóc ướt luôn
dễ tạo kiểu hơn tóc khô, nhất là khi đó là phần tóc mái bò liếm khó
chiều trước chán. Khi tóc đang ướt, bạn có thể sấy tóc và dùng thêm lược
để chải theo dáng mái mà bạn muốn, dù là uốn xoăn hay tạo phồng thì nó
cũng sẽ vào nếp nhanh và dễ dàng hơn.

Tránh những sản phẩm dưỡng nhiều dầu
Khác
với phần tóc phía sau, tóc mái là phần tóc tiếp xúc khá nhiều với da
mặt, vậy nên rất dễ lây dầu hay chất nhờn từ da. Nếu chọn các sản phẩm
dưỡng có nhiều dầu thì chỉ làm cho tóc càng nhanh bết hơn. Những sản
phẩm dạng lỏng nhiều nước sẽ phù hợp hơn với phần tóc mái của bạn. Thêm
nữa, vào ngày thứ hai sau khi gội đầu, bạn có thể dùng thêm dầu gội khô
xịt trực tiếp lên phần tóc mái, để giữ nếp cho lọn tóc trước trán.

Dùng máy sấy kết hợp lược để tạo kiểu
Đê
tạo kiểu cho tóc mái, hãy dùng máy sấy kết hợp lược. Bạn cần giữ máy
sấy cách một khoảng nhất định hướng dọc theo chiều tóc mái. Nếu là mái
bằng hay chéo có thể dùng lược ngang bình thường, còn nếu tạo độ phồng
thì hãy dùng lược tròn nhé. Khi sấy kết hợp lược chải, bạn cần sấy và
chải theo một chiều sau đó lại đổi chiều của mái như vậy tóc vừa nhanh
khô vừa dễ vào nếp, mềm mại hơn và phần ngôi bò liếm cũng được "can
thiệp" theo hướng nhất định như ý muốn của bạn.


Chia làm hai phần nếu tóc mái bạn dày
Nếu
tóc mái quá dày, tốt nhất bạn nên chia tóc làm hai phần để sấy. Cặp gọn
lớp tóc bên ngoài lại và sấy cho lớp trong trước. Như vậy phần tóc mái
của bạn sẽ đều lọn và bồng bềnh một cách tự nhiên hơn.

Chạm vào tóc mái càng ít càng tốt
Cũng
giống như da mặt, da tay cũng thường xuyên tiết mồ hôi vậy nên nếu vuốt
hay chạm vào tóc, tóc sẽ nhanh bết dính hơn hẳn. Nhất là với phần tóc
mái, khi tóc cứ chạm vào da mặt và chấm vào mắt thì các nàng thường có
xu hướng vuốt tóc lên, dần dần quen tay cứ thế vuốt nhiều khiến tóc
nhanh dính dầu và không còn giữ được nếp như trước. Vậy nên tốt nhất bạn
nên chạm tay vào tóc càng ít càng tốt.

Theo Trí thức trẻ