“Có thể tất cả các cố gắng củachúng ta tại Đề án 30 là mới đưa ra minh bạch hóa, thống kê về mặt thủ tục. Cònviệc áp dụng các thủ tục đó trong thực tiễn như thế nào chưa tác động đến cảmnhận của doanh nghiệp”, TS. Trần Hữu Huỳnh hướng xuống dưới khán phòng, nói.

Trong bài phát biểu giới thiệu báo cáo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI 2010),vị Phó tổng thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng đâylà thước đo yếu tố “nhân hòa” trong môi trường kinh doanh tại các địa phương.

Cho nên, đây cũng có thể xem là đối chiếu giá trị về công tác cải cách hànhchính và thực thi pháp luật của chính quyền sở tại.

Cải cách thụt lùi?

Giữa tháng 8/2009, các bộ, ngành, địa phương lục tục công bố bộ thủ tục hànhchính thuộc chức phận quản lý của minh. Cho đến mới đây, những con số được cáccơ quan chỉ đạo chương trình cải cách thủ tục hành chính quốc gia nêu lên rất ấntượng: sẽ đơn giản hóa gần 5 nghìn thủ tục hành chính; cắt giảm 37,31% chi phícho người dân và doanh nghiệp; tiết kiệm gần 30 nghìn tỷ đồng mỗi năm…

Tuy nhiên, với nhiều doanh nghiệp trong số 7.300 doanh nghiệp dân doanh trongnước và 1.155 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trả lời câu hỏiđiều tra năng lực cạnh tranh cấp tỉnh do VCCI thực hiện vào giữa năm 2010, cảmnhận về cải cách hành chính tại địa phương nhìn chung là chưa rõ ràng.

Bất chấp những nỗ lực cải cách từ Đề án 30 của Chính phủ, chi phí gia nhập thịtrường của doanh nghiệp không giữ được chất lượng cải cách như những năm trước.Xét về chi phí thời gian và số lượng thủ tục, năm 2010 đã có bước lùi so vớitrước đó.

Số ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp mới và sửa đổi nội dung kinh doanh “giậmchân tại chỗ” so với năm 2009, sau khi được cải thiện liên tục trong 4 nămtrước. 

Cải cách hành chính: Nhiều DN chưa thể cảm nhận

Nhiều doanh nghiệp vẫn có cảm nhận về sự phiền hà khi xin chữ ký, con dấu

Đáng buồn hơn, tỷ lệ doanh nghiệp chờ hơn một tháng mới hoàn tất thủ tục đã tănghơn so với năm 2009. Trong khi tỷ lệ doanh nghiệp chờ ba tháng không nhưng tănghơn mà còn tụt về mức tương đương năm 2006, trước khi Đề án 30 được thực hiện.

Liên quan đến thủ tục đăng ký kinh doanh, gần 1/7 số doanh nghiệp được hỏi chobiết cần thêm giấy phép kinh doanh mới ngoài giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.Số lượng giấy phép bình quân tăng từ con số 1 của năm 2009 lên 2 của năm 2010,mặc dù trước đó đã được hạ xuống từ con số 4 của năm 2006. 

“Có lẽ là do quy định về quản lý chặt hơn chăng?”, TS. Trần Hữu Huỳnh đặt câuhỏi. Theo kết quả điều tra PCI 2010, tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng mất hơn 10%thời gian để hiểu và thực hiện các thủ tục hành chính tăng từ 15,38% năm 2009lên 19% năm 2010.

Nhưng vấn đề còn bỏ ngỏ, là liệu có chuyện cán bộ thực thi pháp luật kinh doanhcố tình làm phức tạp hơn các quy định, thủ tục để buộc doanh nghiệp trả chi phí“bôi trơn”?

Cũng kết quả cuộc điều tra trên cho thấy, 21% số doanh nghiệp trong nước thừanhận phải trả chi phí không chính thức trong đăng ký kinh doanh. Với các doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 18% cho biết phải trả chi phí “bôi trơn” để xúctiến các thủ tục cấp phép và đăng ký kinh doanh.

Vẫn phải nhờ quen biết

“Có lẽ, tính minh bạch là nguyên tắc rường cột khi Việt Nam hội nhập với thếgiới và khu vực”, ông Huỳnh lưu ý. Nhưng ở các chỉ tiêu thành phần về tính minhbạch, năm 2010 xuất hiện xu hướng giảm rất rõ so với năm 2009.

Cụ thể là khả năng tiếp cận các tài liệu quy hoạch, kế hoạch giảm từ 2,44 điểmnăm 2009 xuống 2,31 điểm năm 2010 trên thang điểm 5, mức thấp nhất trong vòng 6năm qua.

“Đây là điều chúng ta cần phải lưu ý”, ông Huỳnh nói. “Trong lúc công nghệ thôngtin đã được cải tiến, chúng ta đã triển khai chính phủ điện tử, nhưng cách tiếpcận ở đây cho thấy vẫn còn khó khăn đối với doanh nghiệp”.

Lo ngại cũng nằm ở điểm này, 78,64% doanh nghiệp cho biết cần có mối quan hệ đểtiếp cận thông tin, tài liệu, tăng thêm tới 17,38 điểm phần trăm so với năm2009. “Tôi cũng cần mở ngoặc thêm là năm 2009 tính minh bạch cũng đã giảm hơn sovới năm 2008”, ông Huỳnh nhấn mạnh.

Đánh giá kết quả trên thực tế, khoảng 20% số doanh nghiệp tham gia điều tra PCI2010 cho biết không quan sát thấy bất kỳ thay đổi đáng kể nào về thủ tục hànhchính tại địa phương, và cũng chưa cảm nhận được tác động thực tế của quá trìnhcải cách thủ tục hành chính thời gian qua.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp vẫn có cảm nhận về sự phiền hà khi xin chữ ký,con dấu. Các vấn đề cải cách thủ tục, giấy tờ, hay chính sách phí và lệ phí cũngđược doanh nghiệp nhìn nhận kém hơn năm ngoái.

Nhưng đáng lo hơn là nhiều tỉnh, thành phố dường như đang sụt giảm quyết tâm cảicách.

“Cách đây hai năm tại Tp.HCM, tôi có lưu ý Bình Dương với áp lực gia tăng của đôthị hóa, công nghiệp hóa, cùng các vấn đề lao động, môi trường, chất lượng sống…phải cố gắng có những bước chuyển, nếu không sẽ bị tụt hạng. Thực tế hôm nay,Bình Dương lần đầu tiên rời khỏi nhóm Rất tốt”, ông Huỳnh nhắc lại chuyện cũ.

Theo Anh Quân
VnEconomy