- Dễ ợt. Em được người bạn xách tay từ nước ngoài vềcho mấy vỉ thuốc hay lắm. Đảm bảo chống suy nhược cơ thể, tăng cường sinh lực.Uống vào cứ gọi là “khỏe như lực sỹ”.
Nghêu hỏi Ốc: - Sếp trở thành bácsỹ từ bao giờ thế?
Ốc: - Chả riêng gì sếp, bây giờai cũng là bác sỹ. Thậm chí còn là bác sỹ đa… năng ấy chứ.
![]() |
Ảnh minh họa |
Ốc: - Đúng thế, bất kỳ ai cứ thấyngười khác ốm đau, mệt mỏi là nhiệt tình giới thiệu đủ loại thuốc. Thuốc nàocũng “hay lắm”, không biết đâu mà lần.
Nghêu: - Dùng bừa bãi theo kiểukinh nghiệm truyền miệng vừa nguy hiểm, vừa gây ra tình trạng nhờn thuốc đấy.
Ốc: - Chuyện nhỏ như… con thỏ bácNghêu ơi. Chắc bác cũng đã nghe về vụ phát hiện một nhóm “siêu vi khuẩn” - cókhả năng kháng nhiều loại thuốc kháng sinh, thậm chí là nhóm kháng sinh mạnhnhất - lây lan từ Ấn Độ, Pakistan sang Anh rồi chứ?
Nghêu: - Đúng vậy. Nguy hiểm quá.
Ốc: - Theo Bệnh viện Nhiệt đớiTrung ương thì ở Việt Nam không những ghi nhận một mà có nhiều loại “siêu vikhuẩn” kháng mọi loại thuốc kháng sinh đấy.
Nghêu: - Sao không thấy ngành ytế trong nước cảnh báo?
Hến cướp lời: - Chắc tại cònnhiều chuyện lớn hơn, quan trọng hơn!
Ốc: - Chung quy là lỗi do ngành ytế thôi! Để tình trạng dùng thuốc bừa bãi như hiện nay, thì việc xuất hiện siêuvi khuẩn kháng kháng sinh là đương nhiên.
Trùm Sò: - Tớ thấy ngành y tếcũng đã khuyến cáo dùng thuốc theo đơn của bác sỹ và “đọc kỹ hướng dẫn sử dụngtrước khi dùng” đấy chứ.
Ốc: - Sếp ơi. Nói là một chuyện,làm lại khác. Hầu hết các quảng cáo thuốc chữa bệnh trên truyền hình có thấy ôngbà bác sỹ nào xuất hiện đâu. Toàn chồng đau, vợ mệt… là thấy người khác xuấthiện với loại thuốc như “thần dược”. Cứ người này làm bác sỹ cho người kia tạothành cái vòng luẩn quẩn.
Nghêu: - Loạn thế mà ngành y vẫn“duyệt” cho quảng cáo là sao nhỉ?
Trùm Sò: - Đúng là để việc sửdụng thuốc đi vào nền nếp, cần cấm ngay kiểu quảng cáo này. Anh Hai Lúa nên tớibác sỹ chuyên khoa thăm bệnh cho chính xác nhé.
Theo Đào Cốc Lục Tiên
An ninh thủ đô