Bạn sở hữu một chiếc máy tính Mac, nhưng lạigỡ bỏ hệ điều hành Mac OS X để quay sang sử dụng Windows. Điều nàynghĩa là bạn bỏ đi một hệ điều hành mạnh mẽ về tính năng và đồhọa, đồng thời cũng bỏ đi một hệ điều hành với bản quyền “xịn” đikèm theo máy.
Cài đặt song song Windows 7 và Mac OS X trên máytính Mac, sẽ giúp bạn khai thác đồng thời sức mạnh của cả 2 hệ điềuhành, và vẫn giữ nguyên được nét đặc trưng của hệ điều hành Mac OS Xtrên máy tính Mac.
Những điều bạn cần trước khi tiến hành:
- Máy Mac sử dụng cpu của Intel (các máy tínhMac ngày nay của Apple phần lớn đều đang sử dụng cpu của Intel).
- Đĩa cài đặt Mac OS X 10.6 Snow Leopard (đi kèmvới máy tính Mac khi được đặt mua, hoặc bạn có thể mua riêng).
- Đĩa cài đặt Windows 7.
- Tối thiểu 16 GB dung lượng trống trên đĩacứng.
Các bước tiến hành:
- Bước 1: Trên hệ điều hành Mac hiện thời,bạn tìm đến theo đường dẫn Finder ->Applications -> Utilities. Kích đôi vào biểu tượng củaBoot Camp Assistant.
![]() |
- Bước 2: Kích vào nútContinue ở giao diệnBoot Camp hiện ra để tiếp tục.
![]() |
- Bước 3: Đây là lúc bạn cần phải chia phân vùng của máy tính đểtiến hành cài đặt Windows 7 lên đó. Apple khuyên người dùng nên sử dụngtối thiểu 16GB dung lượng ổ cứng để cài đặt Windows 7 (thực ra bạnkhông cần sử dụng nhiều đến như vậy). Tuy nhiên, nếu sử dụng Windows 7lâu dài và cài đặt thêm nhiều phần mềm trên đó, bạn nên cân nhắc đểphân chia dung lượng của phân vùng sao cho phù hợp.
Để thiết lập dung lượng cho phân vùng dành choWindows, kích vào biểu tượng nhỏ giữa 2 biểu tượng của Mac OS X vàWindows (khoanh vòng đỏ ở hình dưới), kéo nó về phía trái hoặc phảiđể thay đổi dung lượng của 2 phân vùng. Kích vào nútPartition, và chờ cho Boot Camp Assistant tiến hành phân chia ổ đĩa.
![]() |
Một khi quá trình hoàn thành, bạn sẽ thấyxuất hiện biểu tượng phân vùng của Boot Camp trên desktop.
![]() |
- Bước 4: Bỏ đĩa cài Windows 7 vào ổ đĩa DVDvà chờ trong giây lát, sau đó kích vào nútStart Installation trên giao diện củaBoot Camp Assistant.
![]() |
- Bước 5: Máy Mac của bạn sẽ khởi động lại,và Windows 7 sẽ bắt đầu quá trình cài đặt của mình. Trong quá trìnhcài đặt, tại bước yêu cầu chọn phân vùng để cài đặt, bạn hãy chọnphân vùng do Boot Camp tạo ra, rồi kích vào tùy chọnDrive Options (Advanced).
![]() |
Sau đó, vẫn đánh dấu chọn ở phân vùng củaBoot Camp, bạn nhấn vào nút Formatvà tiếp tục nhấn OK ở hộp thoạihiện ra sau đó để tiến hành format phân vùng do Boot Camp tạo ra ở trên.
![]() |
- Bước 6: Windows 7 sẽ tiếp tục quá trình càiđặt trên phân vùng mà bạn đã chọn (phân vùng của Boot Camp). Trong quátrình cài đặt, Windows 7 sẽ tự khởi động lại vài lần, sau đó sẽ yêucầu bạn lấy đĩa cài đặt ra khỏi ổ đĩa DVD.
Sau khi đã lấy đĩa cài đặt ra khỏi ổ đĩaDVD, Windows 7 tiếp tục yêu cầu bạn điền tên sử dụng, ngôn ngữ cài đặt…để hoàn tất quá trình cài đặt.
- Bước 7: Sau khi quá trình cài đặt kết thúc,máy Mac của bạn sẽ tự khởi động lại, sau đó sẽ tự động khởi độngvào Windows 7 vừa được cài đặt.
Bây giờ, bỏ đĩa cài đặt hệ điều hành Mac OSX vào ổ đĩa DVD. Khi hộp thoại autorun hiện lên, nhấn vào tùy chọnRun setup.exe.
![]() |
- Bước 8: Hộp thoại Boot Camp lại xuất hiện,nhấn Next ở màn hình đầu tiên.
![]() |
Đánh dấu chọn “I agree…” và nhấn Next đểtiếp tục.
![]() |
Tại màn hình tiếp theo, đánh dấu vào tùychọn Apple Software update for Windowsvà nhấn Install để bắt đầu quá trình cài đặt.
![]() |
- Bước 9: Mất vài phút để quá trình cài đặthoàn thành. Nhấn Finish để đóngcửa sổ cài đặt của Boot Camp.
![]() |
Một hộp thoại hiện ra, yêu cầu bạn khởi độnglại máy tính. Lấy đĩa cài đặt Mac OS X ra khỏi ổ đĩa DVD và nhấnYes để máy khởi động lại máytính.
![]() |
Sau khi khởi động, Windows 7 sẽ hoạt động hoàntoàn bình thường trên máy tính Mac của bạn như trên các máy tính PCthông thường.
Để truy cập vào hệ điều hành Mac OS X vốn cótrên máy Mac của bạn, trong quá trình khởi động, nhấn nútOptions trên bàn phím, menu khởiđộng sẽ được hiển thị, cho phép bạn chọn hệ điều hành mà mình muốnsử dụng.
![]() |
Cài đặt Windows 7 trên máy tính Mac sử dụngBoot Camp là cách thức đơn giản nhưng hiệu quả, để bạn có thể khaithác hết sức mạnh của cả 2 hệ điều hành. Đây là cách thức đơn giảnnhưng hiệu quả nhất để sử dụng Windows 7 trên Mac, bởi lẽ Windows sẽđược khai thác hết toàn bộ sức mạnh của máy Mac như tốc độ xử lýcủa cpu, RAM, chip đồ họa
Theo PhạmThế Quang Huy
|