Hàng ngàn tấn dầu ăn được tập kết tại nhàmáy Luneng. Sau một loạt công đoạn tái chế, dầu thải biếnthành dầu công nghiệp sạch để bán ra thị trường.
![]() |
Một công nhân nhà máy đang đi thu gom dầu ăn cặn từ các nhà hàng. Số dầu ăn sau khi thu gom được tập kết và đổ vào bể chế biến. |
Luneng là nhà máy chuyên thu gom các loạidầu ăn cặn, bẩn từ các nhà hàng ở Gia Hưng, tỉnh ChiếtGiang, Trung Quốc để sản xuất thành các loại dầu sạch nhưdầu công nghiệp, dầu diesel hoặc các loại nhiên liệu khác.
Mỗi ngày, khoảng 60 công nhân nhà máyLuneng đổ đi khắp nơi gom dầu thừa từ hơn 2.000 nhà hàng,quán ăn trong tỉnh. Công đoạn thu gom được bắt đầu từ 4 htới khoảng 10 h; trước khi toàn bộ tập kết về nhà máy. Tạiđây, công nhân và các chuyên gia tiến hành 1 loạt các côngđoạn xử lý, tái chế để “phù phép” số dầu này thành dầu sạch.
Hiện nhà máy Luneng có thể tái chế khoảng78.000 tấn dầu cặn để sản xuất 2.405 tấn dầu công nghiệp mỗinăm.
Dưới đây là một số hình ảnh cận cảnh vềcông nghệ biến dầu ăn bẩn thành dầu công nghiệp tại nhà máyLuneng ở Chiết Giang:
![]() |
Dầu ăn sau khi thu gom được tập kết và đổ vào bể tiền chế ngay tại nhà máy. |
![]() |
Các chất thải thực phẩm khác được đưa vào lò hơi để lọc lấy dầu bay hơi lên. |
![]() |
Công nhân lấy mẫu thử của dầu công nghiệp sau khi được tái chế để kiểm tra. |
![]() |
Sau đó, các mẫu dầu này được chuyển tới phòng thí nghiệm để kiểm tra chất lượng và độ an toàn. |
![]() |
Một công nhân đặt ống dẫn dầu công nghiệp tái chế vào một bể chứa để tiếp tục xử lý. |
Theo Infonet