Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phát hiện một đường dây mua bán thuốc lá điện tử với số lượng lớn trên địa bàn thành phố.

z6834606014734_b26ee3e41142e430aba57d4d15e9e232.jpg
Thùng hàng thuốc lá điện tử bị niêm phong. Ảnh: Đ.T.

Đứng đầu đường dây là các đối tượng: Phùng Thị My (SN 1991, trú tại xã Gia Lâm), Trịnh Minh Thành (SN 1990, trú tại phường Long Biên) và Trần Thị Thu Hằng (SN 1990, trú tại phường Thanh Trì).

z6834606014742_6ac66ce7fbae04a8ea0130060446e2a5.jpg
Cơ quan công an kiểm tra kho hàng cấm. Ảnh: Đ.T.

Các đối tượng đã liên hệ mua hàng từ các đầu mối người Trung Quốc, sau đó vận chuyển về Việt Nam qua nhiều con đường khác nhau. Hàng hóa được đưa về Hà Nội bằng xe tải, cất giấu tại các địa điểm bí mật, rồi phân phối cho các “đại lý” cấp dưới.

z6834606014745_87ef958ce12bb0b8c6f8ae1df2d3fe51.jpg

Quá trình trao đổi, các đối tượng mua bán đều thực hiện qua các ứng dụng mạng xã hội nhằm xóa dấu vết ngay sau khi giao dịch.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt kiểm tra, bắt giữ 14 đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm, thu giữ 127.000 sản phẩm thuốc lá điện tử với tổng trị giá ước tính khoảng 40 tỷ đồng.

z6834606014737_de8487ee26496366045706d5d6ae7f6b.jpg
Cơ quan công an kiểm tra các mặt hàng bị cấm kinh doanh tại Việt Nam. Ảnh: Đ.T.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 14 bị can về tội "Buôn bán hàng cấm".

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Thuốc lá điện tử vẫn tràn ngập “chợ đen”Dù lệnh cấm nhập khẩu, sản xuất hay kinh doanh đã chính thức có hiệu lực từ năm 2025, các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới vẫn ngang nhiên buôn bán tràn lan qua mạng hoặc núp bóng dưới các hình thức trá hình.

Theo VietNamNet