Hàng nghìn bệnh nhân mắc chứng nghiện Internet, chủ yếu là trẻ em và nam giới, được điều trị ở trung tâm cai nghiện Internet tại Bắc Kinh.
Trung tâm được xây dựng với những khu nhà bằng bê tông màu xám, sân tập lớn như một trại tập huấn quân sự với một mục đích duy nhất là điều trị cho các nạn nhân của căn bệnh thời hiện đại: hội chứng nghiện các thiết bị điện tử.
Tao Ran, một bác sĩ, đại tá quân đội, được coi là chuyên gia hàng đầu về nghiện Internet cho hay: nghiện Internet cũng là một hình thức của bệnh tâm thần, 90% bệnh nhân của ông bị trầm cảm lâm sàng do thiếu sự tương tác xã hội thông thường.
Nhiều người mắc các vấn đề về lưng, về thị lực, các chứng rối loạn ăn uống do ngồi 14 giờ mỗi ngày trước màn hình máy tính. “Nghiện Internet dẫn đến các vấn đề trong não bộ, giống như những người có tiền sử sử dụng heroin, thậm chí còn nguy hiểm hơn.”.
Để điều trị, ông Ran đã tịch thu tất cả các thiết bị điện tử của bệnh nhân và buộc họ phải tuân theo một quy trình điều trị nghiêm ngặt với các bài tập thể dục theo chế độ quân sự. Đồng thời, bệnh nhân cũng bị kiểm soát trong các khu biệt giam và uống thuốc thường xuyên.
Quá trình này được giám sát bởi các bài đánh giá tâm thần và các bài quét não thường xuyên. Một số chuyên gia gọi phương pháp điều trị này là kĩ thuật khắc nghiệt nhưng hiệu quả.
Đây không phải là trung tâm điều trị duy nhất, ở Trung Quốc có khoảng 300 phòng khám các triệu trứng nghiện Internet. Để ngăn chặn tình trạng gia tăng bệnh nhân mắc hội chứng này, gần đây, thành phố Thượng Hải đã thông qua một đạo luật buộc các bậc cha mẹ phải ngăn chặn trẻ vị thành niên dành quá nhiều thời gian vào việc lên mạng và các trò chơi điện tử.
Theo Trần Thùy (theo Daily Mail)
VietNamNet